
Nhân 100 ngày trước thềm khai mạc Olympic mùa đông 2018 diễn ra tại huyện Pyeongchang (Hàn Quốc), hôm 1/11, ngọn đuốc Olympic đã “đặt chân” tới Hàn Quốc, bắt đầu hành trình rước đuốc tại nước đăng cai. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm ngọn đuốc Olympic đến Hàn Quốc kể từ sau Thế vận hội mùa hè Seoul tổ chức vào năm 1988.
Hành trình ngọn đuốc đến Hàn Quốc
Ngọn đuốc được thắp sáng tại đền thờ nữ thần Mặt trời Hera ở chân núi Olympia, Hy Lạp vào hôm 24/10 vừa qua, đã tới Hàn Quốc trong sự chào đón nhiệt tình của đoàn chào mừng đã đợi ở sân bay từ rất sớm. Đoàn chào mừng gồm có những người neo đơn trong xã hội, người dân thường, người dân tỉnh Gangwon, thành viên trong ban tổ chức và những người trong giới thể thao. Sau đó, ngọn đuốc đã được đưa đến vị trí xuất phát tại chân cầu Incheon, để khởi hành hành trình rước đuốc với tổng quãng đường dài 2.018 km trên khắp Hàn Quốc.
Hành trình rước đuốc tại Hàn Quốc
Người rước đuốc đầu tiên tại Hàn Quốc là vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ triển vọng Yoo Young, người đã từng giành ngôi vị quán quân trong Giải vô địch trượt băng nghệ thuật tại Hàn Quốc vào năm ngoái khi mới 11 tuổi. Nhờ thành tích này, Yoo Young cũng đã xóa kỷ lục cũ mà “nữ hoàng trượt băng nghệ thuật” Kim Yu-na từng nắm giữ về độ tuổi xếp vị trí cao nhất trong giải vô địch tại Hàn Quốc. Trong ngày đầu tiên của hành trình rước đuốc tại Hàn Quốc, ngọn đuốc sẽ được rước trong khoảng 20 km, đến công viên Ánh trăng tại khu đô thị quốc tế Songdo ở thành phố Incheon. Tiếp đó, ngọn đuốc sẽ được di chuyển đến đảo Jeju, hòn đảo cực Nam tại Hàn Quốc, và đổ bộ đến Busan. Ngọn đuốc sẽ đi qua nhiều nơi tại Hàn Quốc từ vùng biển phía Nam, vùng biển phía Tây, và khu vực đất liền, rồi sau đó sẽ được rước một vòng khắp tỉnh Gangwon sau khi đi qua thủ đô Seoul. Ngọn đuốc sẽ đến huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon vào ngày khai mạc Olympic mùa đông Pyeongchang vào hôm 2 tháng 9 năm 2018, và sẽ được thắp sáng trong suốt 17 ngày diễn ra Olympic.
Oymlympic mùa đông Pyeongchang 2018 và kỳ vọng
Với khẩu hiệu “Đam mê kết nối” (Passion.Connected), Thế vận hội mùa đông lần thứ XXIII quy tụ hơn 6.500 vận động viên đến từ 95 quốc gia trên thế giới, cạnh tranh quyết liệt để giành 102 huy chương vàng trong 102 nội dung thi đấu ở 15 bộ môn. Lễ khai mạc, lễ bế mạc cùng các môn thi đấu trên tuyết sẽ được tổ chức chủ yếu ở huyện Pyeongchang. Tất cả các trận thi đấu trên băng sẽ được tổ chức ở huyện Gangneung, môn trượt tuyết đổ đèo (Alpine ski) sẽ được tổ chức ở huyện Jeongseon, cũng thuộc tỉnh Gangwon.
Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 được cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý khi nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên ngày một tăng lên. Do đó, thông điệp “hòa bình” sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Thế vận hội mùa đông lần này được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn cho sự đoàn kết toàn dân, sau khi Hàn Quốc vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng chính trị trong nước. Ngoài ra, Olympic cũng dự kiến mang lại hiệu quả kinh tế, ước tính khoảng 32.200 tỷ won (gần 29 tỷ USD) trong vòng 10 năm.