
Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan hôm 15/1 đã phát biểu tại cuộc họp Ủy ban đặc biệt hỗ trợ tổ chức Olympic Pyeongchang tại Quốc hội về phương án dùng lá cờ chung của bán đảo Hàn Quốc nếu đoàn thể thao hai miền Nam-Bắc nhất trí cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018.
Ông Do Jong-hwan cũng nhấn mạnh Thế vận hội không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là biểu tượng của hòa bình và hữu nghị.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bày tỏ tán thành việc này, đồng thời khẳng định rằng hành động này sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do phản đối đề xuất này, cho rằng việc đoàn thể thao Hàn Quốc không cầm lá cờ Thái Cực Taegeukgi khi tiến vào lễ đài trong sự kiện khai mạc Olympic Pyeongchang 2018 sẽ làm tổn thương nhiều người dân. Cũng theo đảng này, trong lịch sử Thế vận hội chưa từng có quốc gia đăng cai nào không cầm quốc kỳ của nước mình trong lễ khai mạc. Đảng vì Nhân dân nhấn mạnh không được để gây ra mâu thuẫn giữa hai miền, yêu cầu Chính phủ thận trọng trong từng quyết định.
Về phần mình, Chính phủ cho biết cũng để ngỏ phương án mỗi nước cầm quốc kỳ riêng của nước mình. Dự kiến đến ngày 20/1 tới tại cuộc họp Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) với đại diện hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc, các bên sẽ ra quyết định cuối cùng về việc đoàn thể thao hai miền có cùng tiến vào lễ đài hay không.