Tin tức từ Pyeongchang

Nghị viện Mỹ ra nghị quyết ủng hộ Olympic Pyeongchang 2018
Nghị viện Mỹ hôm 29/1 (theo giờ địa phương) đã ra nghị quyết ủng hộ Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc. Đây cũng là lần hiếm hoi Nghị viện Mỹ ra một nghị quyết thể hiện sự ủng hộ và kỳ vọng đối với một kỳ Thế vận hội được tổ chức tại nước ngoài. Một số nguồn tin ngoại giao từ Mỹ cho biết nghị quyết này thể hiện sự ủng hộ của giới chính trị Mỹ đối với Thế vận hội mà sau 30 năm, nước đồng minh Hàn Quốc mới tiếp tục đăng cai kể từ Olympic Seoul 1988. Ở Thượng viện, nghị quyết này được Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ Cory Gardner (đảng Cộng hòa) và Thượng nghị sĩ Edward Markey (Đảng Dân chủ) đồng thời là ủy viên tiểu ban trên cùng đề xuất. Có 16 thượng nghị sĩ thuộc cả hai phe cầm quyền và đối lập đồng tình với nghị quyết này. Ở Hạ viện, nghị quyết ủng hộ Olympic Pyeongchang do hạ nghị sĩ Peter Roskam thuộc đảng Cộng hòa, đồng Chủ tịch nhóm "Korea Caucus", tức nhóm các hạ nghị sĩ thân cận với Hàn Quốc, và ba hạ nghị sĩ khác cùng đề xuất. Ngoài ra, nghị quyết của nghị viện Mỹ còn có nội dung bày tỏ kỳ vọng thế vận hội mùa đông Pyeongchang Olympic sẽ góp phần xây dựng hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Nghị quyết cũng đề cập rõ ràng đến các nội dung Bắc Triều Tiên dự Thế vận hội và các cuộc đối thoại liên Triều. Đặc biệt, nghị quyết của Thượng viện nhấn mạnh với vai trò một nước đồng minh, Mỹ sẽ ủng hộ hết mình để hỗ trợ Hàn Quốc tổ chức thành công một kỳ Thế vận hội hòa bình và an toàn. Bên cạnh đó, nghị quyết còn có nội dung Washington và Seoul sẽ tiếp tục gây áp lực, góp phần đưa Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo. Về phần mình, các hạ nghị sĩ khẳng định lại cam kết của Mỹ về ủng hộ và hỗ trợ tổ chức Thế vận hội an toàn, nhấn mạnh rằng sự kiện này sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc mà cả khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới. Các nghị quyết này cũng có nội dung bày tỏ kỳ vọng vào thành công của Chính phủ và người dân Hàn Quốc đặc biệt là Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang.
2018-01-30

Tin tức

Đoàn thể thao hai miền Nam Bắc sẽ cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Paralympic Pyeongchang
Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) hôm 29/1 đã họp Ban chấp hành tại trụ sở ở thành phố Bon của Đức và ra quyết định chấp thuận việc Bắc Triều Tiên cử hai vận động viên và sáu nhân viên đoàn tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Pyeongchang 2018. Cũng trong cuộc họp này, IPC đã nhất trí về việc đoàn các vận động viên khuyết tật Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ cầm lá cờ chung in hình bán đảo thống nhất cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc sự kiện. Các nội dung cụ thể sẽ được hai miền liên Triều bàn bạc và ra quyết định qua các cuộc họp cấp chuyên viên. Đây là lần đầu tiên đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng cầm cờ tiến vào lễ đài tại Paralympic. Lần tham dự Paralympic Pyeongchang tới sẽ cũng đánh dấu lần đầu tiên miền Bắc có đại diện thi đấu tại một kỳ Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã lần đầu tham dự Paralympic vào năm 2012 tại Thế vận hội mùa hè ở London (Anh). Khi đó, nước này có một vận động viên tham gia tranh tài.  Được biết, Bình Nhưỡng đã bắt đầu việc huấn luyện cường độ cao đối với hai vận động viên khuyết tật thi đấu nội dung trượt tuyết Bắc Âu (Nordic) từ tháng 12 năm ngoái để chuẩn bị thi đấu tại Paralympic lần này.
2018-01-30

Tin tức

Bắc Triều Tiên hủy tổ chức sự kiện văn hóa chung ở núi Geumgang
Bắc Triều Tiên hôm 29/1 đã gửi công văn dưới danh nghĩa Trưởng đoàn đại diện của cuộc hộp cấp cao liên Triều, thông báo hủy sự kiện văn hóa chung mà trước đó hai miền Nam Bắc đã thống nhất sẽ tổ chức vào ngày 4/2 tại khu du lịch núi Geumgang, ở Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng báo chí truyền thông của Seoul đã liên tục có nhiều bài viết xúc phạm sự chân thành của miền Bắc, động chạm đến cả những sự kiện kỷ niệm trọng đại trong nội bộ nước này. Sự kiện kỷ niệm mà miền Bắc nhắc đến là lễ duyệt binh nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2 tới. Mới đây, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy miền Bắc đang chuẩn bị tổ chức sự kiện này với quy mô lớn tại một sân bay gần thủ đô Bình Nhưỡng. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc Bắc Triều Tiên đơn phương gửi thông báo hủy tổ chức sự kiện chung mà hai bên đã nhất trí. Ngoài ra, Seoul nhấn mạnh rằng hai bên phải thực hiện những điều khoản đã thống nhất dựa trên sự tôn trọng và thông cảm lẫn nhau trong bối cảnh hai miền đang có những bước tiến đầu tiên hướng đến cải thiện quan hệ.  Việc tổ chức biểu diễn văn hóa chung tại khu vực núi Geumgang và một số sự kiện chung khác đã được hai miền nhất trí sau các cuộc đàm phán liên Triều. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều luồng dư luận tranh cãi liên quan đến việc phái đoàn hai miền di chuyển qua lại hai nước để chuẩn bị cho các sự kiện chung nói trên và cả về những chế tài trừng phạt miền Bắc.  Sau thông báo của miền Bắc hủy buổi biểu diễn văn hóa liên Triều ở khu du lịch núi Geumgang, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về việc triển khai tập huấn chung hai miền ở khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong dự kiến bắt đầu từ ngày 31/1 và một số sự kiện chung khác. 
2018-01-30

Tin tức

"Hàn Quốc sẽ cử chuyên cơ tới Bắc Triều Tiên trong thời gian tập huấn chung"
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (29/1) cho biết Chính phủ sẽ sử dụng chuyên cơ di chuyển đến sân bay Kalma (thuộc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon) của Bắc Triều Tiên trong thời gian các vận động viên trượt tuyết hai miền tập huấn chung kéo dài hai ngày một đêm, bắt đầu từ ngày 31/1, tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong (cũng thuộc thành phố Wonsan).    Về phần mình, Bắc Triều Tiên sẽ hỗ trợ về hạ tầng sân bay và phía miền Nam sẽ không phải chi trả phí sử dụng sân bay hay phí bay qua không phận của miền Bắc.   Vấn đề đặt ra là vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố biện pháp cấm vận với miền Bắc có nội dung cấm các tàu thuyền hay máy bay từng ghé qua Bắc Triều Tiên vào nước Mỹ trong vòng 180 ngày.   Về điều này, người phát ngôn Bộ Thống nhất cho biết hiện Seoul đang thảo luận chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có Washington, để hạn chế tranh cãi liên quan tới các biện pháp cấm vận với miền Bắc. Bộ Thống nhất nhấn mạnh đã cân nhắc đầy đủ tới những yếu tố nói trên.
2018-01-29

Tin tức

"26 nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ tham dự Olympic Pyeongchang"
Phủ Tổng thống hôm thứ Hai (29/1) cho biết 26 quan chức cấp cao của 21 nước trên thế giới sẽ tới thăm Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9/2 tới ngày 25/2. Trong đó, cho tới thời điểm hiện tại, các đại biểu cấp cao của 16 quốc gia đã xác nhận tham dự lễ khai mạc Thế vận hội.    Được biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thời gian này.   Thay cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ thăm Hàn Quốc.   Và thay do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc với tư cách là đại biểu đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình.   Vào ngày 9 tháng 2, ngày khai mạc Thế vận hội Olympic Pyeonnchang, Tổng thống Moon sẽ mở tiệc chào mừng các quan chức cấp cao từ nước ngoài tới thăm Hàn Quốc.   Bên cạnh đó, Tổng thống Moon dự kiến sẽ có cuộc họp riêng, tổ chức tiệc trưa hoặc tiệc tối với các lãnh đạo của 14 nước bao gồm Đức, Slovenia và Tổng thư ký Liên hợp quốc.   Phủ Tổng thống cũng xác nhận sẽ có khoảng 2.900 vận động viên từ 92 nước trên thế giới tham gia tranh tài tại Olympic Pyeongchang. Đây cũng là quy mô lớn nhất trong kỳ Thế vận hội mùa đông từ trước tới nay.
2018-01-29

Tin tức

Hai miền Nam-Bắc bắt đầu tổ chức các sự kiện liên quan tới Olympic Pyeongchang
Nối tiếp chuyến thăm của các đoàn tiền trạm nhằm chuẩn bị cho việc Bắc Triều Tiên tham dự Olympic Pyeongchang, bắt đầu từ tuần này, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ chính thức tổ chức các sự kiện liên quan. Sự kiện đầu tiên là đợt tập huấn chung của vận động viên trượt tuyết hai miền diễn ra tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên. Hai miền sẽ tập huấn môn trượt tuyết đổ đèo và trượt tuyết băng đồng trong vòng hai ngày một đêm. Phía Hàn Quốc dự kiến sẽ cử các vận động viên dự bị quốc gia hoặc các vận động viên quốc gia độ tuổi thanh thiếu niên tham dự đợt tập huấn này. Trên thực tế, hai miền đã quyết định về phương án tổ chức buổi biểu diễn văn hóa chung vào hôm 4/2 tới tại Trung tâm văn hóa núi Geumgang, miền Bắc. Hai bên đang trao đổi ý kiến theo hướng sẽ biểu diễn luân phiên trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngoài ra, đoàn nghệ thuật miền Bắc gồm hơn 140 người thuộc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon sẽ đến Hàn Quốc vào hôm 6/2 qua tuyến đường bộ Gyeongui, biểu diễn tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung (tỉnh Gangwon) vào hôm 8/2 và tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) (thủ đô Seoul) vào hôm 11/2. Vào hôm 7/2, hai ngày trước thềm khai mạc Olympic, đoàn cổ động viên gồm hơn 230 người và đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo gồm hơn 30 người của miền Bắc cũng sẽ đến miền Nam. Cho tới nay, Bắc Triều Tiên vẫn chưa quyết định về các thành viên trong phái đoàn đại biểu cấp cao tới thăm Hàn Quốc, cũng như về thời điểm chuyến thăm. Dự kiến miền Bắc sẽ thông báo về các nội dung này với phía miền Nam ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội.
2018-01-29

Tin tức

Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang gồm 144 vận động viên
Theo công bố chính thức của Ủy ban tổ chức Olympic mùa đông Pyeongchang vào hôm thứ Hai (29/1), ngay sau khi thời hạn đăng ký danh sách đoàn thể thao tham dự Olympic kết thúc, số lượng vận động viên Hàn Quốc tham dự Thế vận hội sắp tới gồm tổng cộng 144 vận động viên ở toàn bộ 15 môn thi đấu.  Đây là quy mô vận động viên tham dự cao kỷ lục của nước chủ nhà, cao hơn nhiều so với số lượng 71 vận động viên Hàn Quốc ở sáu bộ môn thi đấu tại Olympic mùa đông Sochi (Nga) cách đây bốn năm trước. Số lượng vận động viên nói trên đã vượt qua mục tiêu Hàn Quốc đặt ra lần một là có 130 vận động viên tham dự, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra lần cuối là có 150 vận động viên tham dự. Ban đầu, Ủy ban Olympic Hàn Quốc dự kiến sẽ có tổng cộng 146 vận động viên tranh tài ở Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Tuy nhiên, kết quả đăng ký cuối cùng lại giảm đi do số lượng vận động viên môn xe trượt băng lòng máng và trượt ván lòng máng nằm sấp giảm từ 11 người xuống còn 9 người. Trong khi đó, Hàn Quốc được bổ sung thêm hai vận động viên ở môn trượt băng nghệ thuật đôi là vận động viên Kim Kyu-eun và Kang-chan Kam với tư cách là đội chủ nhà. Số lượng vận động viên ở các môn trên băng được tăng lên từ 31 người lên 33 người. Ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo, số vận động viên tham dự đã giảm mạnh so với dự kiến, từ 9 người xuống 4 người. Thay vào đó, vận động viên ở môn trượt ván tuyết tăng từ 7 người lên 11 người, đưa tổng số vận động viên tham dự các môn trượt tuyết lên 31 người. Bộ môn khúc côn cầu trên băng có tổng cộng 48 vận động viên tham dự, 25 nam và 23 nữ, là môn có số lượng vận động viên tham dự nhiều nhất của đội chủ nhà.
2018-01-29

Tin tức

Olympic Pyeongchang 2018 là Thế vận hội mùa đông quy mô lớn nhất trong lịch sử
Sau 30 năm kể từ Thế vận hội mùa hè Seoul 1988, Hàn Quốc mới tiếp tục đăng cai một kỳ Thế vận hội là Olympic Pyeongchang 2018. Mặc dù các vận động viên khúc côn cầu trên băng Bắc Mỹ không tham dự và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm các vận động viên Nga thi đấu tại Thế vận hội lần này như một án kỷ luật cho vụ bê bối liên quan đến chất kích thích có hệ thống của nước này, hôm 28/1, tức một ngày trước khi kết thúc đăng ký tham dự Olympic, đã có thêm nhiều nước thông báo sẽ gửi đoàn thể thao với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đến dự sự kiện. Trong đó, đông nhất là đoàn vận động viên Mỹ với 242 người. Tiếp đó là Canada, cường quốc về môn khúc côn cầu trên băng, với quy mô 230 vận động viên. Dù không phải một quốc gia mạnh về các môn thể thao mùa đông nhưng Anh cũng gửi đến Olympic Pyeongchang 2018 tổng cộng 59 vận động viên, con số nhiều gấp ba lần từng gửi đến Olympic Sochi (Nga) 2014 và cũng là quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này tham dự một kỳ Thế vận hội mùa đông. Quốc gia ở Nam bán cầu, New Zealand, một địa điểm nổi tiếng về huấn luyện các môn thể thao mùa đông, cũng tham dự các trận tranh tài tại Hàn Quốc với số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay là 21 người.  Tương tự, nước láng giềng Nhật Bản cũng cho biết sẽ đưa đến sự kiện 123 vận động viên, số lượng đông nhất trong lịch sử. Cùng với sự đồng thuận của IOC về việc hợp nhất đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên còn nhận được tấm vé tham dự các trận thi đấu tại Olympic Pyeongchang cho tổng cộng 22 vận động viên, số lượng nhiều nhất trong tất cả các lần miền Bắc tham dự Thế vận hội mùa đông. Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc là kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên trong lịch sử có hơn 100 huy chương vàng.
2018-01-29

Tin tức

Viện Kiểm sát để ngỏ phương án triệu tập cựu Tổng thống Lee Myung-bak sau Olympic Pyeongchang
Viện Kiểm sát có thể triệu tập cựu Tổng thống Lee Myung-bak sau Olympic Một quan chức thuộc Viện Kiểm sát cho biết vẫn còn sớm để có thể đưa ra quyết định chắc chắn về việc triệu tập thẩm vấn cựu Tổng thống Lee Myung-bak, bởi vẫn còn rất nhiều việc chưa được xác minh. Đồng thời, người này cũng để ngỏ rằng nếu Viện Kiểm sát có đưa ra quyết định trên thì cũng phải đến tháng ba tới, sau khi Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang kết thúc. Hiện Viện Kiểm sát vẫn chưa chính thức đề cập đến một phương án cụ thể nào về việc triệu tập thẩm vấn ông Lee Myung-bak. Mặc dù vậy, giới luật sư nhận định việc này dường như đã được định đoạt. Đây được cho là những nỗ lực của Viện Kiểm sát trong việc ngăn chặn những tranh cãi cho rằng công cuộc loại trừ gốc rễ tiêu cực từ thời các Chính phủ tiền nhiệm là động thái trả đũa chính trị, nhằm tránh gây chia rẽ dư luận trong nước. Trước đó, hôm 17/1, đoán trước được Viện Kiểm sát đang nhắm vào mình, cựu Tổng thống Lee đã trực tiếp đọc bản tuyên bố, và gọi cuộc điều tra của Viện Kiểm sát là một “động thái trả đũa chính trị cho cái chết của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun”. Đáp lại, Viện Kiểm sát cho biết sẽ triệu tập điều tra cựu Tổng thống Lee sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ. Nguyên nhân triệu tập ông Lee Myung-bak sau Olympic Viện Kiểm sát đã xét đến những lo ngại về việc triệu tập thẩm vấn sớm đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ làm phai nhạt ý nghĩa của Olympic PyeongChang. Bởi nếu cựu Tổng thống Lee bị Viện Kiểm sát điều tra sẽ khiến cho báo chí và dư luận đổ dồn sự quan tâm vào sự việc này, gây bất lợi cho những nỗ lực tổ chức một kỳ Thế vận hội hòa bình và hòa hợp của Hàn Quốc. Do đó, Viện Kiểm sát cho biết rất khó để có thể đưa ra quyết định điều tra cựu Tổng thống Lee trước khi Olympic PyeongChang diễn ra. Phương hướng điều tra của Viện Kiểm sát Cuộc điều tra nhắm đến cựu Tổng thống Lee Myung-bak đang được tiến hành theo ba hướng. Đầu tiên là điều tra liên quan đến quỹ đen của Công ty phụ tùng ô tô DAS, công ty bị nghi là thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Lee. Hiện tại, Viện Kiểm sát đang tiến hành thẩm vấn ông Lee Dong-hyung, cháu cựu Tổng thống Lee đồng thời là Phó Giám đốc, và một số nhân sự quan trọng của công ty này. Thứ hai là điều tra những nghi ngờ liên quan đến chi phí cho hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Liên quan đến vấn đề này, Viện Kiểm sát đã bắt giữ hai nhân viên thân cận của cựu Tổng thống Lee Myung-bak là ông Kim Baek-joon, cựu trợ lý kế hoạch và tài chính Phủ Tổng thống từ năm 2008 tới năm 2012 và cựu nghị sĩ Lee Sang-deuk, anh trai cựu Tổng thống Lee. Thứ ba là điều tra những nghi ngờ về việc Cơ quan tình báo quốc gia và Bộ Tư lệnh không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc can thiệp vào công tác chính trị dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Hiện tại, vụ điều tra này đang có khả năng mở rộng, hướng đến ông Lee Myung-bak.
2018-01-29

Thời sự qua góc nhìn KBS

Bộ môn trượt băng – Đỉnh cao tốc độ của thế vận hội mùa đông
Dựa theo tiêu thuẩn của các môn thể thao thời gian tốc độ cao thuộc khuôn khổ thế vận hội mùa đông, bộ môn trượt băng gồm có ba nội dung thi đấu trọng điểm là xe truợt băng lòng máng (Bobsleigh), trượt ván lòng máng nằm sấp (Skeleton) và trượt ván lòng máng nằm ngửa (Luge). Tại châu Á, chỉ có hai đường băng Nagano (Nhật Bản) và Pyeongchang (Hàn Quốc) cho phép trượt với tốc độ trên 130km/h. Do đó có thể nói, kỳ Olympic này chính là lần đầu tiên người dân Hàn Quốc được tận mắt thưởng thức các nội dung thi đấu của bộ môn trượt băng. Tìm hiểu về ba nội dung thi đấu trọng điểm của bộ môn trượt băng Thể lệ của ba nội dung thi đấu trong bộ môn trượt băng khá giống nhau. Các vận động viên sẽ xuất phát trên một đường trượt nhất định với tốc độ tối đa 130 – 150km/h. Người về đích với thành tích nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đầu tiên là nội dung xe truợt băng lòng máng (Bobsleigh). Ở hạng mục này, các vận động viên sẽ thi đấu với một chiếc xe có hình dáng tương tự ô tô. Chiếc xe này có thể điều chỉnh được phương hướng và các vận động viên phải đọ sức xem ai hoàn thành được đường đua nhanh nhất. Có tất cả ba tấm huy chương vàng được trao cho hạng mục này, bao gồm các nội dung hai nam, bốn nam và hai nữ. Trong khi đó, luật thi đấu giữa trượt ván lòng máng nằm ngửa (Luge) và trượt ván lòng máng nằm sấp (Skeleton) có một số điểm khác nhau. Nếu như trong trượt ván lòng máng nằm ngửa, các vận động viên thi đấu trong tư thế nằm ngửa trên xe trượt và hướng chân về phía trước, thì tại hạng mục trượt ván lòng máng nằm sấp, các vận động viên sẽ thi đấu trong tư thế nằm sắp và hướng đầu về phía trước để hoàn thành đường đua trên băng. Bên cạnh đó, đường đua của trượt ván lòng máng nằm sấp dài hơn so với trượt ván lòng máng nằm ngửa. Tuy nhiên về tốc độ, trượt ván lòng máng nằm ngửa lại được ghi nhận nhanh hơn. Trong hạng mục trượt ván lòng máng nằm sấp, có hai tấm huy chương vàng được trao cho nội dung đơn nam và đơn nữ. Trong khi đó tại hạng mục trượt ván lòng máng nằm ngửa có đến bốn chiếc huy chương vàng dành cho đơn nam, đơn nữ, đồng đội và tiếp sức. Thành tích của Hàn Quốc tại bộ môn trượt băng Hàn Quốc vốn là một đất nước yếu thế về bộ môn trượt băng. Chỉ cho đến khi có sự xuất hiện của một người hùng. Chính là cựu vận động viên Kang Kwang-bae, hiện đang là giáo sư tại trường Đại học Thể dục Thể thao Hàn Quốc. Có thế nói, giáo sư Kang Kwang-bae là người đi tiên phong trong bộ môn trượt băng Hàn Quốc, đồng thời ông cũng là vận động viên đầu tiên trên thế giới thi đấu tại tất cả ba hạng mục, bao gồm trượt ván lòng máng nằm ngửa tại Olympic Nagano (Nhật Bản) năm 1998, trượt ván lòng máng nằm sấp tại Olympic Salt Lake City (Mỹ) năm 2002 cho đến Olympic Turin (Ý) năm 2006; và xe trượt băng lòng máng bốn người tại Olympic Vancouver (Canada) năm 2010. Kang Kwang-bae chính là công thần dẫn dắt đội tuyển bộ môn trượt băng Hàn Quốc ghi dấu ấn tại các kỳ Olympic. Ông chính thức thi đấu tại hạng mục trượt ván lòng máng nằm ngửa vào năm 1994. Đến năm 2005, tại cuộc thi trong nước, ông chuyển sang thi đấu tại hạng mục trượt ván lòng máng nằm sấp. Vào năm 2003, sau khi đội tuyển xe trượt băng lòng máng nghiệp dư tỉnh Kangwon được thành lập, ông đã thử sức mình tại nội dung xe trượt băng lòng máng hai người, và chính thức bước vào thi đấu kể từ năm 2006. Ông bắt đầu chặng đường chinh phục Olympic với hạng mục trượt ván lòng máng nằm ngửa. Khi đó Hàn Quốc còn chưa có sân thi đấu và ván trượt. Nơi duy nhất mà các vận động viên có thể tập luyện là trên sân trượt băng, với chiếc ván trượt được gắn thêm bánh xe rất đơn sơ. Thậm chí các buổi tập huấn nước ngoài cũng chỉ có thể đi được khoảng một tháng trong một năm. Tuy phải luyện tập trong môi trường thiếu thốn như thế, đội tuyển trượt ván lòng máng nằm sấp Hàn Quốc vẫn vươn lên đứng thứ 20, tại Olympic Salt Lake City (Mỹ) năm 2002. Cho đến kỳ Olympic Vancouver (Canada) năm 2010, Kang Kwang-bae lại lập công lớn khi góp phần giúp đội tuyển xe trượt băng lòng máng bốn người Hàn Quốc làm nên kỳ tích khi vươn lên đứng ở vị trí thứ 19. Đây là thứ hạng cao nhất đối với các vận động viên châu Á vào thời điểm lúc bấy giờ. Niềm hy vọng của Hàn Quốc đối với bộ môn trượt băng Từng là một đất nước yếu thế về bộ môn trượt băng, tuy nhiên trong kỳ Olympic Pyeongchang 2018, Hàn Quốc đã có thêm hy vọng vào chiếc huy chương vàng khi đội tuyển nước nhà có đủ tư cách để xuất quân trong tất cả các hạng mục của bộ môn này. Nhóm vận động viên được kỳ vọng nhất chính là Yoon Sung-bin – người đang dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới về trượt ván lòng máng nằm sấp, cùng với Won Yoon-jong và Seo Young-woo – những gương mặt triển vọng tại hạng mục xe trượt băng lòng máng hai người và bốn người. Về phía nữ, nổi bật nhất chính là vận động viên trượt ván lòng máng nằm ngửa người Đức đã nhập tịch vào Hàn Quốc Aileen Frisch. Đặc biệt, Yoon Sung-bin – người được xem là tài năng hiếm có của trượt ván lòng máng nằm sấp, chính là vận động viên được Hàn Quốc trông đợi nhất. Trong mùa giải thế giới năm nay, anh đã xuất sắc giành được năm chiếc huy chương vàng và hai chiếc huy chương bạc. Thật ra cho đến mùa giải trước, Yoon Sung-bin còn phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh. Chính là vận động viên người Latvia Martins Dukurs, ông hoàng của trượt ván lòng máng nằm sấp. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, Yoon Sung-bin đã hoàn toàn dẫn đầu bảng xếp hạng với năm trận thắng và hai trận thua. Với năng lực vốn có, cùng ưu thế là nước chủ nhà, giáo sư Kang Kwang-bae dự đoán rằng, Yoon Sung-bin hoàn toàn có đủ khả năng để chinh phục chiếc huy chương vàng Olympic. Và đây sẽ là chiếc huy chương vàng đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử bộ môn trượt băng của Hàn Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung. Ngoài ra, tại hạng mục xe trượt băng lòng máng, cặp đôi Won Yoon-jong và Seo Young-woo – những người đã dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới trong năm 2016, cũng được kỳ vọng sẽ lập nên kỳ tích trong mùa Olympic năm nay. Những đối thủ mạnh của Hàn Quốc Tuy Hàn Quốc đã có những bước đột phá trong bộ môn trượt băng, tuy nhiên họ cũng không thể lơ là trước những đối thủ mạnh từ phương Tây – một vùng đất vốn được xem là cái nôi của các môn thể thao mùa đông. Đầu tiên phải kể đến các vận động viên Đức, những gương mặt dẫn đầu hạng mục trượt ván lòng máng nằm ngửa. Đặc biệt là vận động viên Felix Loch, người được dự đoán sẽ giành được chiếc huy chương vàng, để “phục thù” ba trận thua liên tiếp trước đó. Ngoài ra còn có vận động viên Ấn Độ Shiva Keshavan, người nổi tiếng với phong cách tập luyện “có một không hai” dưới cái lạnh khắc nghiệt của dãy núi Himalaya với chiếc ván trượt gắn bánh xe thô sơ. Với kinh nghiệm thi đấu tại năm kỳ Olympic, Shiva Keshavan cũng được xem là đối thủ nặng ký đối với các vận động viên Hàn Quốc. Trong khi đó, tại hạng mục xe trượt băng lòng máng, Canada và Đức đang là hai cường quốc cực mạnh, với vị trí dẫn đầu thế giới thuộc về cặp vận động người Canada Justin Kripps – Jesse Lumsden, và vị trí thứ hai thế giới thuộc về cặp vận động viên người Đức Francesco Friedrich – Thorsten Margis. Họ chính là những đối thủ mạnh nhất đối với cặp vận động viên người Hàn Quốc Won Yoon-jong và Seo Young-woo. Tuy nhiên, nếu có thể vượt qua những “ông lớn” này, Hàn Quốc sẽ làm nên lịch sử khi giành được chiếc huy chương đầu tiên tại ba hạng mục trọng điểm của bộ môn trượt băng. (Photo : Yonhap)
2018-01-28

Sát cánh cùng Olympic

Go Top