Skip to content

Tin tức từ Tokyo

Tổng thống Moon Jae-in gửi lời cảm ơn, khích lệ các vận động viên Hàn Quốc tham dự Olympic

Đăng tải
2021.08.09 (11:03)
Tổng thống Moon Jae-in gửi lời cảm ơn, khích lệ các vận động viên Hàn Quốc tham dự Olympic

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/8 đã đăng tải bài viết trên trang mạng xã hội Facebook sau khi Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 khép lại. Tổng thống cảm ơn các vận động viên, huấn luyện viên đã thể hiện hết mình cũng như người dân Hàn Quốc đã không tiếc lời cỗ vũ dành cho đoàn thể thao nước nhà trong kỳ Olympic lần này. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, những giọt mồ hôi của các vận động viên tại Thế vận hội đã mang đến niềm an ủi và hy vọng cho người dân.

Ông Moon viết từ tấm huy chương đầu tiên của môn bắn cung nội dung hỗn hợp nam nữ đến huy chương 5 môn phối hợp hiện đại nam trong ngày cuối cùng của Thế vận hội, 20 tấm huy chương quý giá đã cho thế giới thấy được năng lực của Hàn Quốc.

Tổng thống khẳng định màu sắc của huy chương không quan trọng. Ngay cả khi không có huy chương, sự nỗ lực hết sức của các vận động viên cũng rất đáng quý. Tổng thống lấy làm vui khi thấy nhiều vận động viên trẻ đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại Thế vận hội và lập nên kỷ lục mới đằng sau những nụ cười tích cực. Trong số đó có vận động viên bơi lội Hwang Sun-woo, vận động viên nhảy cầu Woo Ha-ram, vận động viên nhảy cao Woo Sang-hyeok, vận động viên cầu lông An Se-young, vận động viên leo núi thể thao Seo Chae-hyun.

Tổng thống ghi nhớ tinh thần chiến đấu vào chung kết giành huy chương đầu tiên tại Olympic của vận động viên đua thuyền buồm Ha Jee-min và đội tuyển bóng bầu dục. Hay những giọt nước mắt đầy tiếc nuối khi rời sàn đấu của vận động viên bóng bàn Shin Yu-bin, vận động viên cử tạ Kim Su-hyeon, vận động viên đấu vật Ryu Han-su, Tổng thống hy vọng tất cả những giọt nước mắt này sẽ sớm trở thành nụ cười của thành tích trong tương lai. Ông Moon cũng không quên nhắc đến hình ảnh đẹp của vận động viên Judo Cho Gu-ham, vận động viên Taekwondo Lee Da-bin đã bày tỏ sự tôn trọng đáng quý trước đối thủ, sau khi để thua trong trận đấu giành huy chương vàng cuối cùng.

Lời kết, Tổng thống Moon gửi lời khích lệ, động viên tới 354 vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên hỗ trợ, đã tranh tài ở 29 bộ môn tại Thế vận hội lần này. Họ đã mang đến niềm an ủi và động viên cho người dân Hàn Quốc trong thời điểm dịch bệnh khó khăn như hiện nay. Tổng thống hy vọng sẽ được chứng kiến thử thách mới, niềm vui và thành tựu mới với niềm tự hào là đội tuyển Hàn Quốc trong tương lai.
TOP