Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Thành lập Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia

Tin tức2017-05-16
Thành lập Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia

Trong cuộc họp nội các diễn ra vào hôm thứ Ba (16/5), Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo thành lập Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia và Ủy ban Việc làm. Cuộc họp cùng ngày đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho.
 
Ngay sau đó, Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm nghị sĩ Kim Jin-pyo làm Chủ tịch Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia, và cựu nghị sĩ đảng Liên minh dân chủ chính trị mới (tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành) Lee Yong-seop làm Phó Chủ tịch Ủy ban Việc làm. Ông Kim từng đảm nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền khi Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun mới ra mắt. 
 
Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia sẽ đóng vai trò như một Ủy ban chuyển giao chính quyền của Chính phủ Moon Jae-in, hoạt động tối đa trong vòng 70 ngày. Ủy ban này sẽ bao gồm những nhân vật được tiến cử từ các đảng, Chính phủ và Phủ Tổng thống, tham gia vào việc thiết lập mục tiêu và phương hướng điều hành quốc gia của Chính phủ mới về trung và dài hạn. Ủy ban này bao gồm một Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch và khoảng 30 ủy viên, chia làm sáu tiểu ban ở các lĩnh vực.
 
Ủy ban Việc làm được thành lập với mục đích kiểm tra và đánh giá thường xuyên về chính sách việc làm của Chính phủ, quy hoạch và tìm kiếm các chính sách việc làm, điều phối chính sách về việc làm giữa các bộ, ngành hữu quan, thu thập ý kiến của người dân về vấn đề việc làm, đồng thời trực tiếp thực thi các cam kết liên quan tới việc làm của Tổng thống Moon Jae-in.
 
Tổng thống Moon Jae-in sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ủy ban này, với khoảng 30 thành viên là Bộ trưởng các Bộ liên quan tới việc làm, đại diện người lao động và giới chủ, và người đứng đầu một số cơ quan nghiên cứu Nhà nước. Ủy ban này được chia thành các tiểu ban chuyên môn theo từng lĩnh vực và tiểu ban khu vực, nhóm hoạch định chính sách việc làm.

Tin mới nhất