Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Cam kết tạo thêm việc làm của các ứng viên Tổng thống

Tin tức2017-04-19
Cam kết tạo thêm việc làm của các ứng viên Tổng thống

Chính phủ Hàn Quốc đã chi tổng cộng 60.000 tỷ won (52,6 tỷ USD) ngân sách để tạo việc làm trong vòng bốn năm qua nhưng vẫn chưa thu được những kết quả như mong muốn. Trong năm ngoái, Hàn Quốc chỉ có thêm hơn 290.000 việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 9,8%, mức cao nhất kể từ sau năm 1999.
 
Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) và Hiệp hội nghiên cứu chính sách Hàn Quốc (KAPS) đã tiến hành phân tích những cam kết tạo việc làm của các ứng cử viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. 
 
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in cam kết sẽ lập ra một Ủy ban việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống, đầu tư 21.000 tỷ won (18,4 tỷ USD) ngân sách để tạo ra 810.000 việc làm ở khối Nhà nước, giảm giờ làm và tạo thêm 500.000 việc làm mới ở khối tư nhân.
 
Ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo phản đối việc tạo thêm việc làm ở khối Nhà nước. Thay vào đó, ông này đề xuất nới lỏng các quy chế thông qua dự luật về phát triển ngành công nghiệp dịch vụ để thúc đẩy ngành chế tạo và dịch vụ tăng trưởng.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo đặt trọng tâm vào việc tạo thêm nhiều việc làm ở khối tư nhân, cải thiện chất lượng việc làm. Ông này tuyên bố sẽ hỗ trợ 12 triệu won (10.500 USD) trong vòng hai năm cho những thanh niên xin việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ứng cử viên Tổng thống đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min đề xuất chuyển trọng tâm tạo việc làm trong doanh nghiệp sang tập trung hỗ trợ khởi nghiệp. Ông này đưa ra ý tưởng nâng cấp Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ thành Bộ khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
Cam kết của ông Moon Jae-in bị cho là thiếu phần đề cập tới ngân sách bổ sung cần có để tạo thêm việc làm ở khối Nhà nước, bao gồm khoản lương hưu sau này của người lao động. Cam kết của ông Hong Jun-pyo bị chỉ trích là không có sự khác biệt lớn với chính sách hiện hành của Chính phủ. Trong khi đó, cam kết của ông Ahn Cheol-soo bị đánh giá là chưa liên kết được sự tăng trưởng ở khối tư nhân với nỗ lực tạo việc làm. Cam kết của ông Yoo Seung-min thì bị cho là không khả thi do khó có thể tạo ra đủ việc làm bằng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.
 
Hiệp hội nghiên cứu chính sách Hàn Quốc (KAPS) cho rằng các ứng cử viên Tổng thống cần phải đưa ra những căn cứ tính toán cụ thể về số lượng việc làm mới, và trình bày rõ ràng về phương án thiết lập nguồn tài chính cần thiết.

Tin mới nhất