Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Các ứng cử viên Tổng thống cam kết tranh cử về chính sách phúc lợi, giáo dục

Tin tức2017-05-03
Các ứng cử viên Tổng thống cam kết tranh cử về chính sách phúc lợi, giáo dục

Vào tối hôm 2/5, các ứng cử viên Tổng thống đã tham gia buổi tranh luận trên truyền hình cuối cùng trước thềm bầu cử Tổng thống, được truyền hình trực tiếp trên đài MBC. Đây là buổi thảo luận cuối cùng do Tiểu ban tranh luận truyền thông bầu cử trung ương thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tổ chức. Tại buổi tranh luận, các ứng cử viên đã đưa ra nhiều cam kết tranh cử về chính sách phúc lợi và giáo dục.
 
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in cam kết về các chính sách như chế độ đảm bảo thu nhập tối thiểu và hỗ trợ về y tế phù hợp với từng đối tượng người dân.
 
Ông Moon cũng đề xuất nâng tỷ lệ trợ cấp thu nhập trong lương hưu, rút ngắn sự cách biệt giữa các khu vực nông thôn, thành thị, nâng trợ cấp lương hưu cơ bản cho người cao tuổi từ 200.000 won (176 USD) như hiện nay lên 300.000 won (265 USD).
 
Ông Moon cam kết sẽ nâng lương hưu cơ bản cho người khuyết tật lên 300.000 won (265 USD), trợ cấp 300.000 won (265 USD) cho những thanh niên chưa có việc làm đang tìm việc trong vòng chín tháng, trợ cấp 100.000 won (88 USD) cho trẻ em dưới 5 tuổi, trợ cấp sinh đẻ cho những phụ nữ sinh con chưa tham gia bảo hiểm tuyển dụng 500.000 won (442 USD) một tháng trong vòng ba tháng.
 
Với chế độ về hỗ trợ y tế, ông Moon cam kết áp dụng mức trần về chi phí y tế của người dân, hỗ trợ chi phí nhập viện với những trẻ em dưới 15 tuổi, và nâng cao trách nhiệm của quốc gia với những người bị mất trí nhớ.
 
Trong khi đó, ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo nhấn mạnh về quan điểm phúc lợi của mình là "mang lại tự do cho người giàu và tạo cơ hội cho tầng lớp thường dân". Cụ thể, ông Hong cho rằng cần phải để người giàu tự do sử dụng đồng tiền, tự do mua xa xỉ phẩm, không điều tra thuế nếu họ nộp thuế đầy đủ. Còn với tầng lớp thường dân trong xã hội, Chính phủ cần phải nâng đỡ khi họ vấp ngã, tạo thêm cơ hội khi những người này bị phá sản. Ứng cử viên Hong chỉ ra rằng phúc lợi chính là giải pháp cơ bản giúp người dân thoát khỏi cái nghèo.
 
Về phần mình, ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo nhấn mạnh về vấn đề cải cách giáo dục và khoa học công nghệ trong tương lai. Ông Ahn chỉ ra rằng Chính phủ cần phải tăng cường hệ thống giáo dục công lập, bồi dưỡng nhân tài sáng tạo, giảm mạnh chi phí giáo dục tư. Theo ông, có hai vấn đề cơ bản cần thực hiện để cải cách giáo dục là cải cách các bậc học, bồi dưỡng nhân tài sáng tạo, và Chính phủ cần thay đổi toàn diện về cơ cấu.
 
Ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min cam kết sẽ nỗ lực giảm nghèo và giải tỏa sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, xem xét các đối sách giảm nghèo một cách triệt để. Về đối sách với hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, ông Yoo đề xuất áp dụng chế độ cho người lao động nghỉ làm ba năm để chăm sóc con nhỏ, và chế độ làm việc tuân thủ đúng thời gian làm việc, mở rộng đối tượng xét vào diện cận nghèo trong chế độ bảo đảm sinh hoạt tối thiểu, xóa bỏ tiêu chuẩn về nghĩa vụ phụng dưỡng, nâng lương hưu tối thiểu theo giai đoạn lên 800.000 won (707 USD).
 
Ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung nhấn mạnh về việc phải tạo cơ hội một cách công bằng cho thanh niên, đề xuất phân bổ công bằng nguồn tài chính từ thuế thừa kế, thuế quà tặng cho những thanh niên 20 tuổi, từ đó xây dựng một xã hội công bằng. Bà Sim cho biết trong năm nay, nguồn thu thuế thừa kế, thuế quà tặng đạt khoảng 5.400 tỷ won (4,7 tỷ USD), nếu phân bổ đều cho thanh niên thì mỗi người sẽ nhận được khoảng 10 triệu won (8.800 USD).

Tin mới nhất