Tin tức từ Pyeongchang

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc bằng máy bay chuyên dụng
Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un, cùng đoàn đại biểu cấp cao của miền Bắc, hôm thứ Sáu (9/2) sẽ tới thăm Hàn Quốc bằng máy bay chuyên dụng. Được biết, miền Bắc đã gửi thông báo hôm 8/1 với nội dung đoàn đại biểu nước này sẽ xuất phát tại Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 và dự kiến đến sân bay quốc tế Incheon vào lúc 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày.  Có phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đã sử dụng máy bay chuyên dụng do xét đến vị thế của các thành viên đoàn đại biểu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Kim Yong-nam và bà Kim Yo-jong, một thành viên trong gia tộc của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Đoàn đại biểu cấp cao miền Bắc sẽ lưu lại Hàn Quốc trong ba ngày hai đêm, tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018 và có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.  Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp phái đoàn Bắc Triều Tiên vào ngày 10/2. Dư luận hiện đang chú ý xem hai bên sẽ trao đổi những gì và bà Kim Yo-jong liệu có gửi thư hay thông điệp nào của Chủ tịch Kim Jong-un tới Tổng thống Hàn Quốc hay không.  Mặt khác, có ý kiến chỉ trích việc đoàn đại biểu miền Bắc tới thăm Hàn Quốc bằng máy bay chuyên dụng có thể vi phạm luật cấm vận. Về vấn đề này, quan chức Chính phủ Hàn Quốc một mặt cho biết không có quy định cấm đại biểu miền Bắc tới miền Nam bằng máy bay chuyên dụng, một mặt đang thảo luận kín về việc máy bay chuyên dụng có liên quan đến hãng hàng không Koryo, đối tượng cấm vận của Mỹ, hay không.
2018-02-09

Tin tức

Hội đồng bảo an tạm thời miễn trừ cấm vận đối với quan chức Bắc Triều Tiên
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 9/2 đã cho phép miễn trừ cấm vận tạm thời đối với Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia Bắc Triều Tiên Choe Hwi, người đứng đầu của đoàn đại biểu quan chức cấp cao nước này tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018.  Trước đó, Đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc đã đệ trình Ủy ban cấm vận đơn đề nghị miễn trừ với chuyến thăm Hàn Quốc của ông Choe Hwi. Sau đó, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an hôm 7/2 (theo giờ địa phương) đã đề  nghị các thành viên Hội đồng bảo an chấp thuận miễn trừ cấm vận đối với Chủ tịch Choe và 15 nước thành viên đã tán thành đề nghị này. Mặc dù tạm thời nhưng đây là lần đầu tiên Hội đồng bảo an miễn trừ cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh việc đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên thăm Hàn Quốc để tham dự Olympic PyeongChang 2018 sẽ là một cơ hội tốt để giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên một cách hòa bình. Tên của ông Choe Hwi đã đưa vào danh sách đen thuộc nghị quyết 2356 (được thông qua vào ngày 2/6/2017). Theo đó, ông này bị cấm nhập cảnh vào các nước thành viên Liên hợp quốc. Căn cứ Chính phủ Hàn Quốc dựa vào để đệ trình yêu cầu lên Hội đồng bảo an là điều khoản về trường hợp ngoại lệ được nêu trong nghị quyết 2397 được thông qua vào ngày 22/12/2017 của Hội đồng bảo an, trong đó nêu rõ tùy từng trường hợp mà có thể có miễn trừ cấm vận đối với tất cả các nghị quyết của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.
2018-02-09

Tin tức

Khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018
Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018, sự kiện thể thao được 7 tỷ dân trên thế giới đón chờ khai mạc vào lúc 8 giờ tối ngày 9/2.    Với khẩu hiệu chính thức "Đam mê kết nối", Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 có tổng cộng hơn 2.900 vận động viên của 92 quốc gia trên toàn thế giới tham gia tranh tài để giành lấy 102 huy chương vàng.   Tại lễ khai mạc Thế vận hội có chủ đề "Hòa bình trong chuyển động" (Peace in motion), đoàn vận động viên liên Triều đã xuất hiện trên lễ đài thứ 91 trong số 92 quốc gia tham gia Olympic PyeongChang với tên gọi "Korea", cầm lá cờ bán đảo Hàn Quốc thống nhất. Đây là lần diễu hành chung của hai nước sau 11 năm.   Màn biểu diễn trong lễ khai mạc được tiến hành theo mô típ một câu chuyện cổ tích giả tưởng, vẽ nên hành trình khám phá lịch sử từ quá khứ đến tương lai của năm đứa trẻ, xuất phát từ thần thoại cổ của Hàn Quốc, để đi tìm kiếm ý nghĩa của hòa bình.   Ngọn đuốc thắp sáng trong thời gian diễn ra Thế vận hội, đến huyện Pyeongchang tỉnh Gangwon vào sáng ngày 9/2. Người cuối cùng châm đuốc là nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na của Hàn Quốc, Đại sứ quảng bá Olympic mùa đông PyeongChang. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đặt mục tiêu xếp thứ tư toàn đoàn với tám huy chương vàng, bốn huy chương bạc và tám huy chương đồng. Số lượng vận động viên Hàn Quốc tham gia Thế vận hội lần này lên tới 146 người, gấp đôi so với Olympic mùa đông trước đó diễn ra tại Sochi (Nga).    Vận động viên Yun Sung-bin môn trượt ván lòng máng nằm sấp, Lee Sang-hwa, Lee Seung-hoon môn trượt băng tốc độ, và Choi Min-jeong, Shim Suk-hee môn trượt băng tốc độ vòng ngắn là những hy vọng vàng của Hàn Quốc hiện nay.   Mặt khác, sáng ngày 8/2, tại trận thi đấu đầu tiên của Hàn Quốc ở vòng loại nội dung bi đá trên băng đôi nam nữ, vận động viên Lee Ki-jeong và Jang Hye-ji đã giành chiến thắng với tỷ số 9-4 trước đối thủ Phần Lan.   Cùng ngày, 22 vận động viên Bắc Triều Tiên, trong đó có cả các vận động viên miền Bắc trong đội tuyển hợp nhất liên Triều ở môn khúc côn cầu trên băng nữ, đã tới Làng vận động viên Gangneung. 
2018-02-09

Tin tức

Khai mạc Olympic PyeongChang 2018
Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 chính thức mở màn vào lúc 8 giờ tối ngày 9/2, với khẩu hiệu “Đam mê kết nối”. Thế vận hội lần này sẽ diễn ra trong vòng 17 ngày, với sự tham gia của hơn 2.900 vận động viên đến từ 92 quốc gia trên thế giới, cạnh tranh 102 huy chương vàng. Đây là kỳ Olympic có số lượng quốc gia và vận động viên tham dự cao kỷ lục. Lịch sử đăng cai Thế vận hội của Hàn Quốc Đây là lần thứ hai Hàn Quốc đăng cai một kỳ Thế vận hội, 30 năm sau kỳ Thế vận hội đầu tiên là Olympic mùa hè Seoul 1988. Hàn Quốc lần đầu tham gia Olympic mùa đông là vào kỳ Thế vận hội St.Moritz (Thụy Sĩ) năm 1948. Như vậy là sau 70 năm, Hàn Quốc mới lần đầu đóng vai trò là nước chủ nhà của một kỳ Thế vận hội mùa đông. Đây là kỳ Olympic mùa đông thứ hai được tổ chức tại châu Á, nơi vốn được coi là “mảnh đất cằn cỗi” của các bộ môn thể thao mùa đông. Kỳ Olympic mùa đông đầu tiên diễn ra tại châu Á là Olympic Nagano Nhật Bản năm 1998, cách đây vừa tròn 20 năm. Như vậy là Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới từng đăng cai cả bốn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, là Olympic mùa hè, Olympic mùa đông, Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup và Giải vô địch điền kinh thế giới. Bốn nước khác từng có vinh dự này là Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản. Tại kỳ Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, đoàn thể thao Hàn Quốc gồm 146 vận động viên, tham gia toàn bộ 15 bộ môn thi đấu. Số lượng vận động viên tham dự lần này cao gấp đôi so với kỳ Olympic Sochi (Nga) năm 2014 trước đó. Đoàn thể thao nước chủ nhà đặt mục tiêu giành tổng cộng tám huy chương vàng, bốn huy chương bạc và tám huy chương đồng, đứng thứ tư toàn đoàn. Đây là mục tiêu cao kỷ lục xét cả về số lượng huy chương vàng và tổng số huy chương. Ý nghĩa Sự tham dự của Bắc Triều Tiên sau một loạt những căng thẳng liên quan tới mối đe dọa hạt nhân Bình Nhưỡng đã khiến Olympic lần này mang một ý nghĩa lớn, trở thành một Thế vận hội hòa bình. Hai miền Nam-Bắc đã nhất trí hợp nhất đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ, và lần đầu tiên đoàn thể thao hai nước cùng tiến vào lễ khai mạc một sự kiện thể thao sau 11 năm. Mỹ có tổng cộng 240 vận động viên tham dự, trở thành quốc gia có số lượng vận động viên tham dự đông nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông. Ngoài ra, Thế vận hội lần này còn có sự góp mặt của sáu quốc gia, chủ yếu ở khu vực nhiệt đới, lần đầu tham dự Olympic mùa đông, khiến sự kiện này càng tăng thêm phần ý nghĩa. Các quốc gia trên bao gồm Ecuador, Malaysia, Singapore, Eritrea, Kosovo, Nigeria. Về nội dung thi đấu, nội dung Parallel Giant Slalom môn trượt ván tuyết được loại bỏ. Các nội dung được bổ sung mới gồm Big Air nam, nữ môn trượt ván tuyết, xuất phát đồng loạt (Mass Start) nam, nữ môn trượt băng tốc độ, nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ môn trượt tuyết đổ đèo và nội dung đôi nam nữ môn bi đá trên băng.
2018-02-09

Thời sự qua góc nhìn KBS

Ngoại trưởng Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại Mỹ-Triều tại Pyeongchang
Vào ngày 7/2, Bắc Triều Tiên đã công bố danh sách đoàn quan chức cấp cao đến Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018. Trong đó có bà Kim Yo-jong là em gái của Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng. Trước động thái trên, giới chức Mỹ lại có những phát biểu để ngỏ khả năng một cuộc tiếp xúc Triều-Mỹ tại huyện Pyeongchang. Đang trong chuyến công du Nam Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng không phủ nhận khả năng này. Tại một cuộc họp báo tại Pê-ru, ông nói chúng ta sẽ cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Sau đó, ông lại nhắc lại phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn ở Colombia. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Mỹ dự lễ khai mạc Olympic, hay Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng từng đưa ra ý kiến tương tự. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên không hề được trả tiền hay bất cứ thứ gì để tham dự Olympic PyeongChang lần này. Nói về sự kiện lễ duyệt binh mà miền Bắc tổ chức ngay trước thềm lễ khai mạc Olympic, ông Tillerson tỏ ra hết sức bình thường và nói đã từng chứng kiến nhiều cuộc duyệt binh tương tự được tổ chức ở Bình Nhưỡng. Tờ Thời báo New York có bài giới thiệu về bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, gọi bà là Ivanka của Kim Jong-un khi so sánh việc bà Kim Yo-jong có tên trong đoàn quan chức miền Bắc tới Hàn Quốc với việc bà Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang giữ chức Cố vấn Nhà Trắng, cũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Mỹ đến Pyeongchang lần này.  Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) thì cho rằng khả năng diễn ra các cuộc gặp Hàn-Triều và Mỹ-Triều là khá cao bởi đây là lần đầu tiên một thành viên gia đình họ Kim của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm chính thức Hàn Quốc.
2018-02-08

Tin tức

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đề nghị miễn trừ cấm vận tạm thời đối với quan chức Bình Nhưỡng
Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 7/2 (theo giờ địa phương) đã đề nghị các thành viên Hội đồng bảo an chấp thuận miễn trừ cấm vận đối với Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia Bắc Triều Tiên Choe Hwi khi ông này cùng đoàn quan chức cấp cao miền Bắc đến Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018.  Trước đó, Đại diện Hàn Quốc tại Liên hợp quốc đã đệ trình Ủy ban cấm vận đơn đề nghị miễn trừ với chuyến thăm Hàn Quốc của ông Choe Hwi. Trong đơn đề nghị, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này của phái đoàn miền Bắc là góp phần giải quyết tình hình bất ổn trên bán đảo một cách hòa bình, đồng thời là cơ hội để giải tỏa căng thẳng giữa hai bên. Do có liên quan đến các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên nên ông Choe Hwi đã bị Hội đồng bảo an đưa vào danh sách đen thuộc nghị quyết 2356 (được thông qua vào ngày 2/6/2017). Theo đó, ông này bị cấm nhập cảnh vào các nước thành viên Liên hợp quốc. Căn cứ Chính phủ Hàn Quốc dựa vào để đệ trình yêu cầu lên Hội đồng bảo an là điều khoản về trường hợp ngoại lệ được nêu trong nghị quyết 2397 được thông qua vào ngày 22/12/2017 của Hội đồng bảo an, trong đó nêu rõ tùy từng trường hợp mà có thể có miễn trừ cấm vận đối với tất cả các nghị quyết của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên.   Nếu 15 nước thành viên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhất trí miễn trừ cấm vận tạm thời vào 5 giờ sáng (theo giờ Hàn Quốc) 9/2 thì ông Choi Hwi sẽ được phép thăm Hàn Quốc. 
2018-02-08

Tin tức

"Washington sẽ áp đặt cấm vận kinh tế mới với Bình Nhưỡng"
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 7/2 đã đến thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông Pence cho biết tới đây Washington sẽ công bố một cấm vận kinh tế mới với mức độ quyết liệt chưa từng thấy đối với Bình Nhưỡng. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Bắc Triều Tiên, hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc. Phó Tổng thống Mỹ quy kết Bắc Triều Tiên là quốc gia có thể chế độc tài nhất trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh Mỹ vẫn đang để ngỏ mọi biện pháp đối phó với nước này. Kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đến Hàn Quốc để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018. Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 7/2 thông qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Twitter đã xác nhận phát biểu trên của Phó Tổng thống Pence và cho biết cấm vận mới sẽ được công bố trong vài tuần tới.
2018-02-08

Tin tức

Đoàn cổ động viên đợt một của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản đã tới Hàn Quốc
Nhóm cổ động viên đợt một của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) gồm 89 người hôm thứ Năm (8/2) đã đến Hàn Quốc để cổ vũ cho các vận động viên "bán đảo Hàn Quốc" tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018. Đoàn cổ động viên này chia làm hai nhóm, một nhóm xuất phát từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo và nhóm còn lại xuất phát từ sân bay Kansai ở thành phố Osaka. Các thành viên trong đoàn đều được phát một tấm thẻ đeo ở cổ có ghi dòng chữ "Đoàn cổ động đồng bào Triều Tiên". Một thành viên trong đoàn cho biết việc hai miền Nam-Bắc có một đội tuyển chung tham dự Olympic là một sự kiện mang tính lịch sử. Người này cũng bày tỏ mong muốn nhân Thế vận hội mùa đông PyeongChang, quan hệ liên Triều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hướng đến thống nhất. Theo kế hoạch, đoàn cổ động viên của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản sẽ lưu lại Hàn Quốc trong năm ngày bốn đêm, đến dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang khi đoàn vận động viên Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tiến vào lễ đài và cổ vũ các trận đấu của đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ. Đđoàn cổ động viên này có quy mô khoảng 170 người, bao gồm cả các phóng viên.  Vào năm 2002, Jochongryeon cũng cử đoàn cổ động viên gồm 441 người đến Hàn Quốc để cổ vũ Đại hội thể thao châu Á Busan. Đây là lần đầu tiên một nhóm những người gốc bán đảo Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản đến Hàn Quốc sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nới lỏng quy định về cấp giấy chứng minh du lịch của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.  Theo quy định mới, trong các trường hợp thông thường không có gì đặc biệt thi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ cấp chứng minh du lịch cho những người này trong vòng tám ngày từ sau khi họ đăng ký xin cấp.
2018-02-08

Tin tức

Chiến thắng đầu tiên của thể thao Hàn Quốc tại Olympic PyeongChang
Đoàn thể thao Hàn Quốc đã mang về tin vui đầu tiên tại Thế vận hội Olympic mùa đông PyeongChang 2018 với chiến thắng của cặp đôi vận động viên Jang Hye-ji (21 tuổi) và Lee Ki-jeong (23 tuổi) bộ môn bi đá trên băng, nội dung đôi nam nữ trước hai đối thủ người Phần Lan là Oona Kauste (30 tuổi) và Tomi Rantamaeki (50 tuổi). Tại trận đấu vòng loại diễn ra vào sáng thứ Năm (8/2) ở Trung tâm bi đá trên băng Gangneung, cặp vận động viên nước chủ nhà đã giành chiến thắng áp đảo 9-4. Môn bi đá trên băng được tranh tài trong phạm vi của một sân băng hình chữ nhật chiều dài 42,06m, rộng 4,75m. Tại hai đầu sân băng có kẻ hai vòng tròn viền ngoài màu xanh, viền kế màu trắng, viền trong màu đỏ và tâm điểm màu trắng với bán kính lần lượt của các vòng là 1,83m, 1,22m, 0,61m và 0.15m. Các tuyển thủ của hai đội sẽ đứng tại vị trí hai đầu sân để ném tạ về hướng tâm điểm của vòng tròn ở đầu sân bên kia.  Tạ được dùng trong bộ môn bi đá trên băng được gọi là "stone", là một phiến đá hình tròn nặng khoảng 20 kg, có gắn tay cầm ở mặt trên để các vận động viên nhấc tạ lên và ném trên băng.  Trong lượt đầu tiên, cặp vận động viên Jang Hye-ji và Lee Ki-jeong với tạ đỏ đã được 3 điểm, giành thế áp đảo trước đối thủ. Trong các lượt hai và ba cặp đôi này lại giành tiếp được lần lượt thêm 1 điểm nữa. Đến lượt thứ tư, cặp vận động viên người Phần Lan phản công. Hai đội giằng co, đẩy tạ của nhau ngay trong phạm vi điểm giữa và kết quả là đội Phần Lan đã giành được 1 điểm. Trong các lượt năm và sáu, đội bạn tiếp tục giành được lần lượt thêm 2 điểm và 1 điểm, đuổi kịp đội chủ nhà với tỷ số sát nút là 4-5. Tuy nhiên, trong lượt thứ bảy, đội Hàn Quốc đã giành 4 điểm, ấn định chiến thắng chung cuộc 9-4. Trên thực tế, Phần Lan bị đánh giá là yếu thế hơn trong các nước tham dự Olympic lần này nên trước trận đấu, áp lực phải giành chiến thắng đối với Jang Hye-ji và Lee Ki-jeong là rất lớn, chưa kể họ còn là cặp vận động viên bi đá trên băng đôi nam nữ trẻ tuổi nhất trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang.
2018-02-08

Tin tức

Tổng thống Mỹ chúc Olympic PyeongChang thành công tốt đẹp
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/2 (theo giờ địa phương) đã đăng trên tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter lời chúc cho thành công của Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018.  Ông Trump viết đây là cơ hội để Hàn Quốc thể hiện trước thế giới hình ảnh một cường quốc thực sự. Tổng thống Mỹ cũng trích dẫn một phần video bài diễn thuyết của ông khi đến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Trong đó có cảnh ông ca ngợi những thành quả Hàn Quốc đạt được, khi vươn lên trở thành một quốc gia phát triển từ một đống tro tàn trong chiến tranh. 
2018-02-08

Tin tức

Go Top