Tin tức từ Pyeongchang

"Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể đồng tổ chức Đại hội thể thao châu Á"
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hàn Quốc tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào hôm thứ Ba (20/2), Ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) của Bắc Triều Tiên Chang Ung cho biết phương án hai miền Nam-Bắc đồng đăng cai Đại hội thể thao châu Á là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Phát biểu này của ông Chang được đưa ra sau khi Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Choi Moon-sun cho biết đang xem xét khả năng tổ chức chung Đại hội thể thao mùa đông châu Á lần thứ XIX vào năm 2021 với Bắc Triều Tiên.  Về việc Tỉnh trưởng Choi đề cập tới phương án sử dụng khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong của miền Bắc ở thành phố Wonsan, ông Chang khẳng định có thể sử dụng khu trượt tuyết này cho đại hội thể thao trên. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời trực tiếp về phương án xúc tiến đăng cai chung sự kiện này giữa hai miền.   Ủy viên Chang Ung cho biết việc truyền thông đưa tin Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nói rằng sẽ giúp đỡ Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 tại Nhật Bản là không đúng. Theo Hiến chương Olympic, toàn bộ 260 quốc gia thành viên của IOC trên toàn thế giới có nghĩa vụ phải tham gia Olympic. Do vậy, việc tham gia Olympic không phải là một sự nỗ lực mà là nghĩa vụ của một quốc gia.   Đánh giá về Thế vận hội mùa đông PyeongChang, ông Chang Ung ca ngợi đây là một kỳ Thế vận hội đầy ý nghĩa, khi đã hòa hợp được toàn bộ người dân hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc.   Ông Chang Ung đã tới thăm Hàn Quốc vào hôm 4/2 vừa qua để tham dự Olympic PyeongChang. Tuy nhiên, sau đó ông này đã rời Hàn Quốc vào hôm 18/2, khi còn một tuần nữa mới tới lễ bế mạc vì lý do sức khỏe. Ông lưu lại Bắc Kinh hai ngày rồi sau đó đáp chuyến bay JS152 của hãng hàng không Koryo miền Bắc hôm 20/2 để trở về Bình Nhưỡng.  
2018-02-20

Tin tức

Hàn Quốc và Thụy Điển có cuộc gặp cấp Ngoại trưởng tại Seoul
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã có cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallström vào ngày 19/2 tại Seoul, thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước và một số vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc.  Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai Ngoại trưởng đã nhất trí duy trì sức đẩy của đối thoại liên Triều và tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán.  Cụ thể, bà Kang kêu gọi Thụy Điển tiếp tục đóng vai trò trong giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc và thiết lập hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc dưới sự hợp tác chặt chẽ với Seoul. Đồng thời, bà Kang cũng nhấn mạnh việc Thụy Điển có mối quan hệ thân thiết với cả Hàn Quốc lẫn Bắc Triều Tiên.    Về phần mình, Ngoại trưởng Margot Wallström cho biết Thụy Điển luôn sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo. Bà Margot Wallström cũng hứa hẹn sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Seoul để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc bằng con đường đàm phán hòa bình.  Hiện tại, Quốc vương Thụy Điển, ngài Carl XVI Gustaf đang trong chuyến thăm Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018. Trong khi đó Công chúa Thụy Điển Victoria Ingirid Alice Désirée cũng đã có lịch trình tới thăm Hàn Quốc vào tháng 3 nhân dịp Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang.
2018-02-20

Tin tức

"Tân binh" trượt băng tốc độ giành huy chương bạc
Hành trình chinh phục những tấm huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc vẫn tiếp tục thuận buồm xuôi gió trong ngày thi đấu thứ 10 của Olympic mùa đông PyeongChang 2018.  Trong trận tranh giành huy chương ở nội dung 500m nam trượt băng tốc độ hôm 19/2, vận động viên Hàn Quốc Cha Min-kyu, "tân binh" trong bộ môn trượt băng tốc độ đã thi đấu trong nhóm thứ 14 và cán đích với thành tích 34,42 giây, xác lập kỷ lục Olympic mới.  Tuy nhiên, chỉ sau đó hai nhóm, tức ở nhóm thứ 16, vận động viên đến từ Na Uy Havard Lorentzen đã chạm đích sớm hơn Cha Min-kyu chỉ 0,01 giây. Đứng ở vị tí thứ 3 Tiếp theo đó là vận động viên Trung Quốc Gao Tingyu với thành tích 34,65 giây.  Trong khi đó, vận động viên Mo Tae-bum, người từng giành huy chương vàng ở nội dung này trong kỳ Olympic Vancouver 2010 ở Canada đã đứng thứ 16 với thành tích 35,16 giây. Vận động viên đồng đội Kim Jun-ho xếp thứ 12 chung cuộc.  Cũng trong ngày 19/2, cả hai đội tuyển nam và nữ bi đá trên băng đã lần lượt đánh bại đội tuyển Ý và đội tuyển Thụy Điển với tỷ số 8-6 và 7-6. Như vậy, nếu tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa, đội nữ bi đá trên băng sẽ chắc chắn lọt vào bán kết. Ngược lại, mặc dù giành thắng lợi trước Ý, nhưng khả năng đội nam bi đá trên băng lọt vào vòng bán kết hơi thấp do đội nam chỉ đoạt hai thắng năm thua. Hàn Quốc hiện đang đứng thứ chín trong bảng tổng sắp với 3 huy chương vàng, 2 bạc và 2 đồng. Na Uy đứng đầu với 10 huy chương vàng, tiếp sau là Đức và Hà Lan.
2018-02-19

Tin tức

Chiếc huy chương vàng đầu tiên của Hàn Quốc ở nội dung 1.500m nữ trượt băng tốc độ vòng ngắn sau 12 năm
Vào tối ngày 17/2 vừa qua, trận thi đấu chung kết đầy căng thẳng của hai nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn đã được diễn ra tại Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung (Gangneung Ice Arena). Bước vào những giây phút cuối cùng của trận chung kết nội dung 1.500m nữ trượt băng tốc độ vòng ngắn, vận động viên Choi Min-jeong vốn dĩ đang ở vị trí thứ tư đã bất ngờ tăng tốc thực hiện cú bứt phá ngoạn mục ở ba vòng đua cuối cùng và vươn lên giành chiến thắng chung cuộc với thành tích 2 phút 24 giây 948, góp phần mang về chiếc huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao nước nhà. Đây đồng thời cũng là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Hàn Quốc tại nội dung 1.500m nữ trượt băng tốc độ vòng ngắn sau 12 năm, kể từ Thế vận hội Torino, Ý diễn ra vào năm 2006. Với chiến thắng này, Choi Min-jeong đã “phục thù” được thất bại ở nội dung 500m vào ngày 13/2, khi cô về đích ở vị trí thứ hai, nhưng cuối cùng lại bị loại do bị cho là dùng tay ngăn cản vận động viên khác khi tranh giành vị trí ưu thế. “Đạt được thành tích tốt trên đấu trường Olympic mà tôi hằng ao ước suốt bốn năm trời, quả là một điều đáng vui mừng. Nhưng đó không phải là kết quả do tự tôi tạo ra, mà còn nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể người dân trên cả nước và cả đội tuyển, cũng như liên đoàn và các cơ quan, tổ chức khác. Nhờ thế mà chúng tôi mới đạt được kết quả tốt như ngày hôm nay.” Choi Min-jeong, công chúa băng giá của trượt băng tốc độ vòng ngắn Với khuôn mặt sắc lạnh, không để lộ bất cứ biểu cảm nào, vận động viên sinh năm 1998 Choi Min-jeong được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh “công chúa băng giá” của trượt băng tốc độ vòng ngắn. Tuy trẻ tuổi và sở hữu vóc dáng nhỏ bé chỉ cao 1m62, Choi Min-jeong vẫn được các chuyên gia đánh giá cao về thần thái và năng lực. Cuối cùng, không phụ lòng mong đợi của công chúng, “át chủ bài” Choi Min-jeong đã xuất sắc mang về cho đội chủ nhà một tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ tám của Thế vận hội năm nay. Cùng ngày, người đồng nghiệp nam Seo Yi-ra của Choi Min-jeong cũng mang về cho Hàn Quốc chiếc huy chương đồng đầy quý giá khi anh dù đã bị trượt ngã nhưng vẫn kịp thời đứng dậy, tiếp tục hoàn thành đường đua và về đích ở vị trí thứ ba. Như vậy, riêng trong hai ngày cuối tuần, Hàn Quốc đã có thêm một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng, đang dần tiến đến gần hơn với mục tiêu mà đoàn thể thao nước nhà đã đề ra trong kỳ Thế vận hội mùa đông PyeongChang năm nay. (Photo : Yonhap)
2018-02-19

audioNhật ký Olympic

Giọt mắt cảm động của “nữ đại đế” trượt băng tốc độ Lee Sang-hwa
Tối ngày 18/2, trận tranh giành huy chương đầy kịch tính ở nội dung 500m nữ môn trượt băng tốc độ với sự tham gia của hai gương mặt sáng giá Lee Sang-hwa (Hàn Quốc) và Nao Kodaira (Nhật Bản) đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người yêu thể thao trong nước và quốc tế. Trên thực tế, vận động viên Lee Sang-hwa của Hàn Quốc đã bước lên bục vinh quang cao nhất trong hai kỳ Olympic liên tiếp lần lượt vào năm 2010 tại Vancouver (Canada) và năm 2014 tại Sochi (Nga). Nếu cô bảo vệ thành công vị trí quán quân, cô sẽ trở thành vận động viên châu Á đầu tiên đoạt huy chương vàng trong ba kỳ Olympic liên tiếp. Tuy nhiên, trận tranh đấu năm nay không hề dễ dàng với Lee Sang-hwa, bởi có sự góp mặt của nữ vận động viên người Nhật Bản Nao Kodaira trên đường đua 500m. Sau Olympic Sochi 2014, trước ngưỡng cửa 30, số tuổi vốn được xem là tuổi về hưu đối với một vận động viên, Nao Kodaira đã lên đường du học tại Hà Lan và trở về với thành tích vượt trội hơn hẳn. Trong khoảng thời gian đó, Lee Sang-hwa lại bị chấn thương đầu gối. Do di chứng của chấn thương, trong 18 lần “chạm mặt” sau đó tại các trận thi đấu, Lee Sang-hwa chưa hề một lần giành chiến thắng trước đối thủ Nhật Bản. Kết quả cuối cùng, Lee Sang-hwa đã để tuột mất chiếc huy chương vàng khi về đích chậm hơn Nao Kodaira 0,39 giây. Nao Kodaira đã cán đích ở 36,94 giây, trong khi thành tích của Lee Sang-hwa là 37,33 giây. Dù được đánh giá là đối thủ truyền kiếp, tình bạn giữa hai vận động viên đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tỏa sáng. Vận động Lee Sang-hwa tâm sự : “Tôi đã từ bỏ nội dung 1.000m để có thể tập trung hoàn toàn cho nội dung 500m. Thế nhưng Nao lại thi đấu cả nội dung 1.000m, 1.500m và cuối cùng giành chiến thắng ở cả nội dung 500m. Tôi thật sự rất khâm phục cô ấy. Sau khi trận đấu kết thúc, cô ấy cũng bảo tôi rằng đã học được rất nhiều điều từ tôi. Và thêm một điều nữa khiến tôi rất xúc động, đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi trực tiếp đến xem tôi thi đấu. Quả thực điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều.” Lee Sang-hwa mãi là niềm tự hào của trượt băng tốc độ nữ Hàn Quốc Mặc dù chỉ dành huy chương bạc tại Olympic PyeongChang 2018 nhưng người hâm mộ thể thao Hàn Quốc vẫn không ngớt lời ngợi khen và dành cho Lee Sang-hwa những lời an ủi, động viên chân tình nhất. Với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng, vận động viên Lee Sang-hwa đã chinh phục trái tim của người yêu thể thao trên toàn quốc. Họ trân trọng những giọt mồ hôi và nước mắt của cô trong những trận tranh tài giành vinh quang về cho nước nhà. (Photo : Yonhap)
2018-02-19

audioNhật ký Olympic

Nữ hoàng trượt băng tốc độ Lee Sang-hwa giành huy chương bạc ở nội dung 500m
Vận động viên trượt băng tốc độ Lee Sang-hwa, người được mệnh danh là "nữ hoàng trượt băng tốc độ", đã đoạt huy chương bạc tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.  Tại trận thi đấu diễn ra vào hôm Chủ nhật (18/2) ở Nhà trượt băng tốc độ Gangneung (Gangneung Oval), vận động viên Lee đã đứng thứ hai với thành tích 37 giây 33 ở nội dung 500m nữ trượt băng tốc độ. Đối thủ của vận động viên Lee là tuyển thủ Nao Kodaira của Nhật Bản đã giành huy chương vàng với thành tích 36 giây 95. Huy chương đồng 500m nữ trượt băng tốc độ thuộc về vận động viên người Séc Karolina Erbanova với thành tích 37 giây 34.    Vận động viên Lee Sang-hwa là quán quân hai năm liên tiếp ở nội dung 500m nữ trượt băng tốc độ với ba huy chương vàng ở Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 và Thế vận hội Olympic Sochi 2014. Tuy không bảo vệ vị trí quán quân ở hai kỳ Olympic trước nhưng huy chương bạc của Lee Sang-hwa đã đóng góp thêm vào thành tích của đội chủ nhà Hàn Quốc trong bảng tổng sắp huy chương.  Tính đến thời điểm 10 giờ tối ngày 18/2, đội tuyển Hàn Quốc đã giành được ba huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng, tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp huy chương.
2018-02-18

Tin tức

Trượt băng tốc độ vòng ngắn nữ mang thêm một tấm huy chương vàng về cho Hàn Quốc
Đoàn thể thao Hàn Quốc hôm thứ Bảy (17/2) đã giành thêm một huy chương vàng ở nội dung 1.500m nữ trượt băng tốc độ vòng ngắn trong ngày thi đấu thứ tám của Thế vận hội Olympic PyeongChang 2018 diễn ra ở Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung (Gangneung Ice Arena).  Nữ vận động Choi Min-jeong đã đoạt huy chương vàng với thành tích 2 phút 24 giây 948. Đây là huy chương vàng đầu tiên của Hàn Quốc trong nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.500m nữ kể từ năm 2006 tại Thế vận hội Torino, Ý. Trước đó, vào hôm 13/2, vận động viên Choi đã về đích thứ hai chỉ sau đối thủ người Ý trong nội dung 500m nữ trượt băng tốc độ vòng ngắn nhưng cuối cùng bị loại do bị cho là đã dùng tay ngăn cản vận động viên khác khi tranh giành vị trí ưu thế.   Cùng ngày, nam vận động viên Seo I-ra đã đoạt huy chương đồng ở nội dung 1.000m nam trượt băng tốc độ vòng ngắn với thành 1 phút 31 giây 619. Tại trận thi đấu tư kết, cả hai vận động viên nam Im Hyo-jun và Seo I-ra đều đã bị trượt ngã nhưng vận động viên Seo đã đứng lên trước, tiếp tục thi đấu và cuối cùng đã đoạt huy chương đồng quý báu. Và Im Hyo-jun đã ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4 đầy tiếc nuối. 
2018-02-17

Tin tức

Chủ tịch IOC sẽ thăm Bắc Triều Tiên sau Olympic PyeongChang
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Kyoto của Nhật Bản hôm 16/2, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết sẽ giúp Bắc Triều Tiên tham dự Olympic Tokyo, Nhật Bản diễn ra vào năm 2020. Ông cũng bày tỏ hy vọng IOC sẽ đóng vai trò cầu nối để các vận động viên miền Bắc có thể tranh tài ở Thế vận hội này.   Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến năm 9/8 năm 2020 tại Nhật Bản.  Ngoài ra, Chủ tịch IOC cho biết đã chấp thuận lời mời của Bắc Triều Tiên về việc tới thăm nước này sau Thế vận hội mùa đông PyeongChang.  Ông Thomas Bach cũng đánh giá việc hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang lần này đã khẳng định những giá trị của Olympic về sự hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.  
2018-02-17

Tin tức

"Hàn Quốc đã chi tiêu hợp lý cho phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Olympic PyeongChang"
Mỹ nhận định rằng nước này không nhận thấy bất cứ vấn đề gì về việc Hàn Quốc quyết định hỗ trợ 2,86 tỷ won (2,6 triệu USD) đã hỗ trợ chi phí lưu trú cho phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ Michael Cavey ngày 15/2 cho biết Mỹ hiểu rằng Hàn Quốc đã tiến hành những thủ tục cần thiết để Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn trừ cấm vận tạm thời đối với quan chức Bắc Triều Tiên, tạo điều kiện để quan chức cấp cao và các vận động viên của nước này có thể tham dự Olympic PyeongChang. Ông Cavey còn cho rằng tiến trình này cũng tương tự với những gì mà các nước chủ nhà Thế vận hội từng thực hiện trong quá khứ. Vào ngày 14/2, trong cuộc họp xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 2,86 tỷ won từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ kinh phí lưu trú tại Hàn Quốc của đoàn nghệ thuật, đoàn cổ động viên miền Bắc tới thăm miền Nam nhân dịp Olympic PyeongChang.    Theo báo chí nước ngoài, trong đó có hãng tin Reuters, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng đã hỗ trợ khoảng 50.000 USD cho các vận động viên Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của IOC, Mark Adams cho biết việc hỗ trợ này không vi phạm các nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc. 
2018-02-16

Tin tức

"Hàn Quốc đã thành công trong việc giảm bớt căng thẳng trên bán đảo"
Báo Le Monde của Pháp đưa tin quan hệ hai miền Nam-Bắc trước và sau khi diễn ra Olympic PyeongChang cho thấy những nghi ngờ Bắc Triều Tiên đang lợi dụng sự "ngây thơ" của Hàn Quốc là hoàn toàn sai lầm. Trong số báo ngày 15/2 (theo giờ địa phương), báo Le Monde cho biết trong khi Bình Nhưỡng đang cố gắng chia rẽ quan hệ đồng minh giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật và tìm cách giảm bớt cấm vận của cộng đồng quốc tế, bầu không khí êm dịu trên bán đảo Hàn Quốc là một chiến lược hết sức tính toán. Theo báo Le Monde, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã có nghị sự riêng của mình và mục tiêu lớn nhất của ông là đảm bảo Thế vận hội PyeongChang diễn ra an toàn. Mục tiêu đó đã thành công.  Tờ báo uy tín của Pháp khẳng định Hàn Quốc phải nỗ lực hết mình để không để trở thành con rối của các cường quốc thế giới như cách đây 70 năm khi Hàn Quốc được giải phóng. Seoul một mặt không hủy hoại mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, một nền tảng hết sức cần thiết cho an ninh nước nhà, một mặt lôi kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. Năng lực của Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in có thể được dự đoán thông qua việc cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đã được hoãn vào mùa xuân nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Olympic PyeongChang.
2018-02-16

Tin tức

Go Top