Tin tức từ Pyeongchang

Mười vận động viên Bắc Triều Tiên dự Olympic Pyeongchang đến Hàn Quốc
Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên có quy mô 32 người, trong đó có 10 vận động viên, sẽ tới Hàn Quốc vào hôm thứ Năm (1/2) để chuẩn bị tranh tài tại Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang.  Theo Bộ Thống nhất, phái đoàn miền Bắc sẽ bay cùng chuyến bay với 45 thành viên của đoàn thể thao miền Nam đã tham dự đợt tập huấn trượt tuyết tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong (thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên). Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn dự kiến di chuyển bằng máy bay thuê riêng của hãng hàng không Asiana xuất phát từ sân bay Galma ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của miền Bắc đến sân bay quốc tế Yangyang ở tỉnh Gangwon của Hàn Quốc vào buổi chiều. Trong 10 vận động viên miền Bắc có ba vận động viên trượt tuyết nhào lộn, ba vận động viên trượt tuyết băng đồng, hai vận động viên trượt băng nghệ thuật và hai vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn. Trước đó, hôm 25/1, 12 vận động viên khúc côn cầu trên băng nữ miền Bắc cũng đã đến miền Nam hợp nhất đội tuyển liên Triều. Như vậy, đến chiều tối 1/2, toàn bộ 22 vận động viên Bắc Triều Tiên dự Olympic lần này đều sẽ có mặt tại Hàn Quốc. Bộ Thống nhất cho biết ngay sau khi hạ cánh ở sân bay Yangyang, đoàn các vận động viên sẽ làm thủ tục đăng ký để vào làng vận động viên Gangneung, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Trước đó, tại cuộc đối thoại cấp Thứ trưởng diễn ra hôm 17/1, hai miền Nam Bắc đã nhất trí đoàn vận động viên miền Bắc sẽ đến miền Nam theo đường bộ tuyến Gyeongui.
2018-02-01

Tin tức

Mỹ đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh của Hàn Quốc tại Olympic PyeongChang
“Olympic PyeongChang sẽ an toàn và thành công” Chính phủ Mỹ khẳng định Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc sẽ là một kỳ Olympic an toàn và thành công. Tại buổi họp báo hôm 31/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Goldstein đã đề cập đến các vấn đề an ninh tại Olympic PyeongChang. Ông Steven Goldstein cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang đảm nhận trọng trách đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra Olympic PyeongChang. Đồng thời, ông cũng chia sẻ rằng Washington và Seoul đã hợp tác chặt chẽ với nhau về vấn đề này kể từ hai năm trước. Thứ trưởng Ngoại giao Steven Goldstein đánh giá Hàn Quốc là một chuyên gia tầm cỡ thế giới trong công tác đảm bảo an ninh. Bởi Hàn Quốc đã từng tổ chức rất thành công và an toàn các sự kiện thể thao lớn như Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2002, hay Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2014. Ông Steven Goldstein cũng nhấn mạnh người dân Mỹ an tâm khi du lịch đến Hàn Quốc với niềm tin chắc chắn rằng Seoul đang nắm giữ một hệ thống đảm bảo an ninh toàn diện. Sau cùng, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhận định Olympic PyeongChang sẽ là một kỳ Thế vận hội tuyệt vời. Bên cạnh đó, cùng có mặt trong buổi họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách an ninh ngoại giao Michael Evanofff cũng đưa ra nhận định rằng Washington và Seoul đã hoàn tất cả những phương án, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, bao gồm cả khủng bố. Hàn Quốc là một đất nước an toàn Theo như Chính phủ Mỹ nhận định, Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. An ninh tại Hàn Quốc luôn được đảm bảo hàng ngày, và ngay cả vào ban đêm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc từng có nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo an ninh cho các sự kiện quốc tế có quy mô lớn từ những sự kiện thể thao như Olympic mùa hè 1988, World Cup 2002, cho đến các sự kiện chính trị quan trọng như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị thượng đỉnh, và các sự kiện triển lãm mang tầm cỡ quốc tế. Do đó, tất cả mọi người có thể an tâm về vấn đề an ninh tại các sự kiện quốc tế có quy mô lớn được tổ chức tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước đó, vấn đề an toàn tại sự kiện Thế vận hội mùa đông PyeongChang đã từng được đề cập đến với nhiều lo ngại do nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đã gia tăng vào năm ngoái. Trên thực tế cũng có những thời điểm, một số quốc gia trên thế giới đã từng bày tỏ sự ngần ngại về quyết định tham gia Olympic PyeongChang. Song mọi sự bất an đều đã biến mất sau khi hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc chuyển hướng sang đối thoại, và Bắc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tranh tài tại Olympic PyeongChang. Tính đến thời điểm hiện tại, với hơn 90 nước đăng ký tham gia, Olympic PyeongChang đã trở thành một kỳ Thế vận hội có nhiều quốc gia tham dự nhất. Đánh giá của Chính phủ Mỹ về vấn đề an toàn tại Olympic PyeongChang đều dựa trên những thực tế này.
2018-02-01

Thời sự qua góc nhìn KBS

Đoàn vận động viên Hàn Quốc có mặt tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (31/1) cho biết đoàn vận động viên trượt tuyết của Hàn Quốc gồm 45 người đã lên chuyến bay xuất phát lúc 10 giờ 40 phút sáng từ sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon và hạ cánh lúc 11 giờ 54 phút tại sân bay Galma ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên.    Vụ trưởng Hợp tác giao lưu Bộ Thống nhất Lee Joo-tae cho biết sau khi đến nơi, đoàn đã di chuyển đến khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, thành phố Wonsan của miền Bắc để tham gia đợt tập huấn chung với các vận động viên nước này.   Được biết quãng đường di chuyển bằng xe buýt từ sân bay Galma đến khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong là khoảng 45 phút.   Theo kế hoạch, trong ngày tập huấn đầu tiên, các vận động viên trượt tuyết của cả hai miền sẽ luyện tập tự do, sang ngày thứ hai sẽ là tập trung luyện tập môn trượt tuyết nhào lộn và thi đấu giao hữu nội dung trượt tuyết băng đồng.   Kết thúc chuyến tập huấn, đoàn Hàn Quốc sẽ về nước bằng máy bay vào chiều muộn ngày 1/2.   Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun cho biết đã nhận được sự chấp thuận của Mỹ về việc coi trường hợp chiếc máy bay chở đoàn vận động viên Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên là ngoại lệ, không vi phạm lệnh trừng phạt của Washington về việc cấm các máy bay từng ghé qua miền Bắc sẽ không được vào nước Mỹ trong vòng 180 ngày.   Trước đó, Bắc Triều Tiên hôm 29/1 đã gửi công văn thông báo hủy tổ chức sự kiện văn hóa chung tại khu du lịch núi Geumgang nên hoạt động chung giữa hai miền tại Bắc Triều Tiên chỉ còn tập huấn trượt tuyết.  
2018-01-31

Tin tức

"Người dân toàn thế giới ủng hộ hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Thế vận hội"
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach hôm 30/1 đã đến Hàn Quốc.    Quyết định của Chủ tịch Bach cho phép đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hợp nhất thi đấu tại Olympic Pyeongchang dưới cùng sắc áo đang khiến dư luận quan tâm nhiều hơn đến đội tuyển chung này.   Ông Bach tin rằng người dân toàn thế giới hoàn toàn ủng hộ việc hai miền liên Triều cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Thế vận hội.   Còn cá nhân Chủ tịch IOC khi biết tin các nữ vận động viên đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tổ chức tiệc sinh nhật cho đồng đội người miền Bắc, ông đã có suy nghĩ rằng đó chính là thông điệp, là tinh thần của Thế vận hội.   Lịch trình của Chủ tịch Bach tại Hàn Quốc bận rộn ngay từ ngày đầu tiên. Ông đã có mặt tại sự kiện ở ga Jinbu gần huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, nơi đoàn tình nguyện viên tham gia giúp đỡ các công tác liên quan đến Olympic Pyeongchang đã có mặt để chào đón ông.   Sau đó, Chủ tịch IOC đã đến thăm nơi tập huấn của các vận động viên, rồi đến văn phòng Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị.   Theo kế hoạch, Chủ tịch Thomas Bach sẽ có cuộc họp Ban chấp hành IOC từ ngày 2/3, họp toàn thể IOC vào ngày 6/2 để kiểm tra những khâu cuối cùng chuẩn bị cho Thế vận hội, đồng thời đi thị sát các cơ sở vật chất như làng vận động viên và các khu thi đấu.  
2018-01-31

Tin tức

Hơn một nửa người dân Hàn Quốc suy nghĩ tích cực về việc Bắc Triều Tiên tham dự Olympic
Trung tâm nghiên cứu truyền thông thuộc Quỹ báo chí Hàn Quốc (KPF) hôm thứ Tư (31/1) công bố kết quả thăm dò ý kiến 1.074 người dân về Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Cuộc thăm dò ý kiến lần này do Quỹ báo chí ủy thác cho công ty chuyên tiến hành khảo sát Market Link thực hiện, lựa chọn các đối tượng dựa theo độ tuổi và nơi cư trú. Tỷ lệ trả lời của cuộc thăm dò là 15,3%, tỷ lệ tin cậy đạt 95% và sai số trong khoảng 3%. Theo đó, 61% số người tham gia trả lời bày tỏ quan điểm tích cực về việc Bắc Triều Tiên cử đoàn vận động viên dự Thế vận hội, 58% ủng hộ việc cùng cổ vũ cho đoàn thể thao hai miền. Trả lời câu hỏi về năm mục tiêu chính của Thế vận hội gồm hòa bình, văn hóa, lĩnh vực thông tin và truyền thông (ICT), kinh tế và môi trường, 77% số câu trả lời cho rằng Olympic sẽ góp phần phát triển văn hóa. Về các mục tiêu còn lại, có 70% cho rằng Olympic sẽ thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông, 66% tin rằng Olympic sẽ đem đến hòa bình, 62% chọn kinh tế và 48% chọn môi trường. Trong đó, tùy từng độ tuổi lại đưa ra câu trả lời khác nhau. Đặc biệt, trong trường hợp những người cho rằng Olympic sẽ góp phần phát triển hòa bình, có 73% số người ở độ tuổi 40, 50 tuổi chọn đáp án này, 62% số người trên 60 tuổi chung quan điểm trên, nhưng trong lứa tuổi thanh niên tầm 20 tuổi thì chỉ có 57% có lựa chọn này. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, có 24,8% số người cho biết sẽ đi xem các trận tranh tài môn trượt băng tốc độ vòng ngắn, 11,6% xem môn trượt băng tốc độ, 7,4% xem trượt tuyết bay, 6,9% xem khúc côn cầu trên băng, 5,9% xem môn bi đá trên băng. Ngoài ra, 36,8% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc sẽ đạt từ 9 đến 11 huy chương không phân biệt vàng, bạc hay đồng.
2018-01-31

Tin tức

Đoàn vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên tham gia tập huấn chung
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (31/1) cho biết đoàn vận động viên trượt tuyết của Hàn Quốc gồm 45 người đã lên chuyến bay xuất phát lúc 10 giờ sáng từ sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon để đến sân bay Galma ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên, tham gia đợt tập huấn chung với các vận động viên miền Bắc tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong của nước này. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết đợt tập huấn chung sẽ kéo dài hai ngày một đêm. Cũng theo quan chức này, phía Bắc Triều Tiên tham gia tập huấn có các vận động viên môn trượt tuyết nhào lộn và trượt tuyết băng đồng, cùng các nhân viên hỗ trợ đoàn. Giải thích nguyên nhân ra thông báo muộn về việc này, Bộ Thống nhất cho biết đến sáng 31/1 mới kết thúc những bàn bạc điều chỉnh để không phát sinh vấn đề nào. Trước đó, đến tận sáng sớm 31/1, Seoul vẫn chưa đạt được thỏa thuận với phía Washington liên quan đến việc sử dụng máy bay thuê bao đưa đoàn sang Bắc Triều Tiên. Được biết, hai nước đã trao đổi về việc coi trường hợp chiếc máy bay chở đoàn vận động viên Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên là ngoại lệ, không vi phạm lệnh trừng phạt của Washington về việc cấm các máy bay từng ghé qua miền Bắc được nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 180 ngày. Theo kế hoạch, trong ngày tập huấn đầu tiên, các vận động viên trượt tuyết của cả hai miền sẽ luyện tập tự do, sang ngày thứ hai sẽ là tập trung và thi đấu giao hữu. Các vận động viên Hàn Quốc tham dự tập huấn lần này không phải đại diện tranh tài tại Olympic Pyeongchang 2018 nhưng có khả năng đại diện Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội tới cũng tham dự tập huấn.
2018-01-31

Tin tức

Bắt đầu tập huấn trượt tuyết chung hai miền Nam-Bắc tại Bắc Triều Tiên
Bắt đầu đợt tập huấn trượt tuyết chung Đợt tập huấn trượt tuyết chung của vận động viên hai miền Nam-Bắc tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, thành phố Wonsan, Bắc Triều Tiên, đã chính thức bắt đầu vào hôm 31/1, đúng theo nhất trí ban đầu của hai bên. Vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, đoàn đại biểu miền Nam đã xuất phát tại sân bay quốc tế Yangyang (huyện Yangyang tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) đến sân bay Kalma (thuộc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên) bằng máy bay. Đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm có 45 người, trong đó có 24 vận động viên, cùng với nhân viên hỗ trợ và nhóm phóng viên. Đoàn vận động viên miền Nam tham gia đợt tập huấn này không phải là những vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Tuy nhiên, được biết miền Bắc đã cử cả những động viên sẽ tranh tài tại Olympic PyeongCang đến tham gia đợt tập huấn này. Trong ngày đầu tiên, các vận động viên trượt tuyết hai miền Nam-Bắc có buổi trượt tuyết tự do. Sau đó, trong ngày thứ hai sẽ tiến hành huấn luyện chung và thi đấu giao hữu. Sau khi kết thúc đợt tập huấn chung vào hôm 1/2, đoàn đại biểu của Hàn Quốc sẽ lên đường về nước bằng máy bay thông qua sân bay quốc tế Yangyang ở huyện Yangyang tỉnh Gangwon. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên gồm những vận động viên và huấn luyện viên tham gia môn thi trượt tuyết đổ đèo, và trượt tuyết băng đồng tại Olympic PyeongChang dự kiến sẽ cùng đến Hàn Quốc trên chuyến bay này. Những khó khăn trước thềm đợt tập huấn chung Kế hoạch đợt tập huấn chung của vận động viên hai miền Nam-Bắc tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong đã gặp khá nhiều khó khăn cho đến những phút cuối cùng. Một giờ trước khi máy bay chở đoàn vận động viên miền Nam xuất phát, lịch trình của đợt tập huấn vẫn chưa được xác định. Thậm chí, khả năng sự kiện này bị vỡ kế hoạch cũng đã được đề cập sau khi phía Bắc Triều Tiên đơn phương thông báo hủy tổ chức sự kiện văn hóa chung của hai miền tại núi Geumgang, miền Bắc. Phương án về đợt tập huấn chung trên đã được quyết định tại cuộc họp cấp Thứ trưởng liên Triều về việc Bắc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang diễn ra vào ngày 17/1 vừa qua. Và lịch trình của của đợt huấn luyện chung đã được hai bên nhất trí sau khi đoàn tiền trạm của Hàn Quốc kết thúc đợt thị sát cơ sở hạ tầng tại Bắc Triều Tiên trong hai ngày ba đêm kể từ ngày 23/1. Tuy nhiên, việc triển khai sự kiện này đã vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến lệnh cấm vận miền Bắc của Mỹ. Cụ thể lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên riêng của Mỹ công bố vào tháng 9 năm ngoái quy định bất cứ máy bay của nước nào hạ cánh ở Bắc Triều Tiên sẽ không được tới Mỹ trong vòng 180 ngày. Do đó, máy bay chở đoàn đại biểu Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên tham gia đợt huấn luyện chung sẽ trở thành đối tượng cấm vận của Mỹ. Theo đó, Seoul đã thảo luận với Washington về việc áp dụng một phương án ngoại lệ cho trường hợp này, và phải đến một tiếng trước khi chiếc máy bay cất cánh, lịch trình chính thức của đợt tập huấn chung mới được ấn định. Như vậy, đèn xanh đã được bật sáng để các sự kiện liên quan đến việc Bắc Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang được tiến hành một cách suôn sẻ.
2018-01-31

Thời sự qua góc nhìn KBS

Chủ tịch IOC đến Hàn Quốc chuẩn bị những khâu cuối trước thềm Olympic
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach hôm thứ Ba (30/1) đã đến Hàn Quốc để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 diễn ra vào ngày 9/2 tới.    Ngay khi đến nơi, Chủ tịch Bach đã lên chuyến tàu KTX di chuyển đến khách sạn ở thành phố Gangneung ở tỉnh Gangwon.   Ông Bach đã tham dự sự kiện tổ chức tại ga Jinbu gần huyện Pyeongchang để khích lệ đoàn tình nguyện viên tham gia giúp đỡ các công tác liên quan đến Thế vận hội lần này.   Tiếp đó, Chủ tịch IOC đã đến thăm và làm việc với Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang tại văn phòng của ủy ban này.   Trước đó, hôm 20/1, Chủ tịch Thomas Bach đã tham dự cuộc họp với đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tại trụ sở IOC ở Thụy Sĩ và ra quyết định cuối cùng về việc đoàn thể thao miền Bắc tham gia thi đấu tại Thế vận hội lần này.   Theo đó, IOC đã cho phép 22 vận động viên Bắc Triều Tiên dự Olympic Pyeongchang 2018, trong đó có môn khúc côn cầu trên băng nữ hợp nhất với đội tuyển Hàn Quốc, đồng thời cũng nhất trí về việc đoàn thể thao hai miền cầm lá cờ chung cùng tiến vào lễ đài trong dịp khai mạc Thế vận hội.   Theo kế hoạch, Chủ tịch Thomas Bach sẽ chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành IOC trong hai ngày 3 và 4/2, cuộc họp toàn thể IOC vào các ngày 6 và 7/2 để trao đổi về tình hình chuẩn bị cho Thế vận hội, đồng thời đi thị sát các cơ sở vật chất như làng vận động viên Gangneung, Pyeongchang và các khu thi đấu, kiểm tra công tác chuẩn bị.      
2018-01-30

Tin tức

Đức khai trương tuyến tàu đặc biệt quảng bá Olympic
Công ty đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn (DB) hôm 29/1 (theo giờ địa phương) đã tổ chức lễ khai thông tuyến tàu đặc biệt để ủng hộ các vận động viên nước này tham gia Olympic và Paralympic Pyeongchang 2018 ở ga trung tâm Berlin, thủ đô Berlin.    Tuyến tàu đặc biệt này chạy với đầu máy tàu hỏa được sản xuất vào những năm 1990. Tàu được sơn màu vàng với dòng chữ "hướng đến huy chương vàng" được viết bằng tiếng Hàn và tiếng Đức. Ngoài ra, tàu còn có những hình ảnh trang trí quảng bá cho Olympic và Paralympic Pyeongchang 2018.   Tham dự buổi lễ có Đại sứ Hàn Quốc tại Đức Jung Beom-goo. Ngoài ra còn có đại diện công ty Deutsche Bahn, đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và cựu vận động viên quốc gia Đức môn trượt tuyết nhào lộn.   Con tàu này là sản phẩm chung của công ty Deutche Bahn và Liên đoàn thể thao Olympic Đức (DOSB). Dự kiến, tàu sẽ được vận hành qua tất cả các ga tại Đức từ nay cho đến tận kỳ Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.  
2018-01-30

Tin tức

Hàn Quốc vẫn triển khai chuẩn bị tập huấn trượt tuyết chung giữa hai miền
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (30/1) cho biết ngoài việc thông báo hủy tổ chức sự kiện văn hóa chung ở khu vực núi Geumgang, Bắc Triều Tiên không hề có thông báo nào liên quan đến đợt tập huấn chung cho vận động viên trượt tuyết hai miền tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, thành phố Wonsan, Bắc Triều Tiên. Do đó, hiện phía Hàn Quốc vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị để triển khai tập huấn chung theo những gì hai bên đã nhất trí. Bộ Thống nhất cũng cho biết nguyên nhân không chính thức công bố lịch trình đợt tập huấn dự kiến bắt đầu vào 31/1 là do không có điều chỉnh nào đặc biệt với phía miền Bắc. Bộ này cũng cho biết vẫn còn những bàn thảo cuối cùng với Mỹ và cộng đồng quốc tế. Đến trưa ngày 30/1, Hàn Quốc đã gửi công văn dưới danh nghĩa Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun tới Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon, nhấn mạnh hai miền phải thực hiện những nội dung đã nhất trí trên tinh thần tôn trọng và thông cảm lẫn nhau, cùng hướng đến thành công của kỳ Olympic Pyeongchang lần này.  Trả lời câu hỏi liệu Seoul có kêu gọi Bình Nhưỡng tổ chức sự kiện chung này như đã nhất trí hay không, Bộ Thống nhất cho biết do thời gian quá gấp rút và đây lại là sự kiện ngay trước thềm Olympic Pyeongchang 2018 nên sẽ không dễ dàng gì. Trước đó, vào đêm 29/1 Bắc Triều Tiên đã gửi thông báo về hủy tổ chức sự kiện văn hóa chung tại núi Geumgang với lý do báo chí truyền thông của Hàn Quốc đã liên tục có nhiều bài viết xúc phạm sự chân thành của miền Bắc, động chạm đến cả những sự kiện kỷ niệm trọng đại trong nội bộ nước này.
2018-01-30

Tin tức

Go Top