Tin tức từ Pyeongchang

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cử đoàn tiền trạm, chuẩn bị cho Olympic
Đoàn tiền trạm của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã có các chuyến thị sát lẫn nhau để chuẩn bị cho việc miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Đoàn tiền trạm của mỗi bên đã tới thăm và kiểm tra cơ sở vật chất thi đấu, biểu diễn, nơi ăn chốn nghỉ của bên kia. Đoàn tiền trạm nghệ thuật Bắc Triều Tiên Trong hai ngày 21/1 và 22/1, đoàn tiền trạm nghệ thuật Bắc Triều Tiên do Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm miền Nam. Chuyến thị sát này vốn dự kiến diễn ra vào ngày 20/1, nhưng vào đêm hôm 19/1, Bắc Triều Tiên đột ngột thông báo dừng lịch thăm Hàn Quốc, làm căng thẳng dâng cao. Tuy nhiên, ngay sau đó miền Bắc lại thông báo sẽ thăm miền Nam chậm hơn một ngày, tức vào ngày 21/1, mà không nói rõ lý do. Đoàn tiền trạm nghệ thuật miền Bắc đã tới Hàn Quốc thông qua đường bộ Gyeongui ở phía Tây, nối Seoul của miền Nam và Sinuiju thuộc miền Bắc. Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn chỉ dành mười phút để thăm Nhà thi đấu thể thao Hwang Young-jo (thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon) nhưng lại dành tới hơn hai tiếng đồng hồ để kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất biểu diễn tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung. Trong ngày làm việc thứ hai, đoàn đã lần lượt tới thăm ba địa điểm biểu diễn ở thủ đô Seoul là Nhà thi đấu thể dục thể thao học sinh Jamsil, Nhà thi đấu Jangchung, Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc). Đặc biệt, đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên đã lưu lại hơn một tiếng tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở thủ đô Seoul để kiểm tra kỹ về hệ thống ánh sáng, âm thanh, sân khấu. Vào hôm 23/1, một ngày sau khi trở về nước sau chuyến thị sát trên, phía miền Bắc thông báo sẽ biểu diễn tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung và Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc). Chuyến thị sát của đoàn tiền trạm hai miền Tiếp đó, vào hôm 23/1, đoàn tiền trạm của phía miền Nam đã thăm miền Bắc thông qua tuyến đường bộ dọc bờ biển phía Đông. Đoàn gồm 12 người do Vụ trưởng Hợp tác giao lưu Bộ Thống nhất Lee Joo-tae dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc dài ba ngày hai đêm. Đoàn đã tới thăm khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của miền Bắc và các địa điểm biểu diễn ở khu vực núi Geumgang. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Hàn Quốc tới Bắc Triều Tiên kể từ sau khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị dừng hoạt động vào tháng 2 năm 2016. Khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong là địa điểm hai miền tiến hành tập huấn chung cho các vận động viên trượt tuyết của hai bên. Do vậy, đoàn tiền trạm Hàn Quốc đã tập trung kiểm tra các cơ sở vật chất cần thiết cho việc tập huấn tại đây. Công tác tập huấn chung dự kiến diễn ra trong vòng hai ngày một đêm, nên đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra về nơi ăn chốn ở cho các vận động viên. Ngoài ra, do hai bên dự kiến sẽ tiến hành tổ chức các buổi biểu diễn chung tại núi Geumgang nên đoàn tiền trạm miền Nam cũng đã thị sát sơ sở vật chất tại Trung tâm văn hóa núi Geumgang và Trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán ở khu vực này, xem những địa điểm trên có đủ tiêu chuẩn đáp ứng tổ chức các chương trình biểu diễn chung của hai miền hay không. Vào hôm 25/1, đoàn tiền trạm đợt hai của Bắc Triều Tiên đã cùng đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ nước này tới Seoul bằng đường bộ Gyeongui. Đoàn tiền trạm lần hai của miền Bắc gồm tám người, do Phó Vụ trưởng Bộ Thể dục thể thao Yun Yong-bok làm trưởng đoàn. Ngay sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, đoàn đã di chuyển tới tỉnh Gangwon để bắt đầu kiểm tra nơi ăn chốn ở của các vận động viên, cổ động viên. Sau đó, đoàn đã đến thành phố Gangneung để kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic như Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung, Trung tâm khúc côn cầu trên băng thuộc trường Đại học Công giáo Kwangdong, Làng vận động viên Olympic. Trong ngày làm việc thứ hai, đoàn tiền trạm đã di chuyển tới huyện Pyeongchang để kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm báo chí quốc tế, sân vận động Olympic Pyeongchang, và Đồi trượt tuyết Yongpyong, nơi diễn ra các trận thi đấu môn trượt tuyết đổ đèo. Trong ngày 27/1, ngày làm việc cuối cùng, đoàn đã tới thăm địa điểm ăn nghỉ dự kiến của đoàn biểu diễn Taekwondo miền Bắc tại Seoul và một số nơi đang được lựa chọn làm địa điểm biểu diễn. Mặt khác, đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ của miền Bắc gồm một huấn luyện viên,12 vận động viên và hai người hỗ trợ đoàn đã di chuyển thẳng đến khu tập huấn ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong, cùng với đoàn vận động viên miền Nam bắt đầu đợt tập luyện chung, chuẩn bị cho việc hợp nhất đội tuyển hai miền. Đội tuyển hợp nhất hai miền Nam-Bắc đã được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép mở rộng số lượng vận động viên lên đến 35 người, mỗi trận đấu sẽ có ba vận động viên miền Bắc tham gia. Như vậy là công tác thị sát của đoàn tiền trạm mỗi bên đã được diễn ra hết sức thuận lợi. Có thể nói giờ đây Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn hoàn thiện để biến Olympic Pyeongchang sắp tới thành một kỳ Thế vận hội hòa bình.
2018-01-28

Tin nổi bật trong tuần

Nhóm cổ động viên đợt 1 của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản sẽ thăm Hàn Quốc vào 8/2
Đài châu Á tự do (RFA) hôm 27/1 đưa tin Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) sẽ cử đoàn cổ động viên theo ba đợt đến Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc trong tháng 2 tới.    Trước hết, đoàn cổ động viên đợt một với quy mô 100 người sẽ tới thăm huyện Pyeongchang (Hàn Quốc) từ ngày 8/2 đến 12/2, tiếp theo là nhóm gồm 40 người từ ngày 11/2 đến 15/2 và 30 người từ 23/2 đến 27/2.   Trong cuộc họp cấp Thứ trưởng liên Triều tổ chức vào ngày 17/12 vừa qua, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí Hàn Quốc đảm bảo hoạt động cổ vũ của nhóm cổ động viên Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, tổ chức này gửi đoàn cổ động viên tới Hàn Quốc. Lần gần nhất là vào năm 2002, đoàn cổ động viên gồm 441 người đã tới Hàn Quốc để cổ vũ Đại hội thể thao châu Á Busan.
2018-01-27

Tin tức

Mỹ gửi đoàn vận động viên quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Ủy ban Olympic Mỹ hôm 26/1 (theo giờ địa phương) thông báo tổng số 242 vận động viên Mỹ sẽ tham gia tranh tài ở 97 trong tổng số 102 nội dung thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Đây là số lượng vận động viên lớn nhất tham gia thi đấu tại một kỳ Olympic mùa đông của Mỹ nói riêng và các quốc gia khác nói chung. Thái độ này khác xa so với cuối năm ngoái khi Mỹ do dự tham gia Olympic diễn ra ở Hàn Quốc do vấn đề an ninh.   Cụ thể, 135 vận động viên nam và 107 vận động viên nữ sẽ tham gia thi đấu, trong đó có 37 người từng đoạt huy chương và 15 người trong số đó đã đoạt hơn hai huy chương.
2018-01-27

Tin tức

Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Pyeongchang vào ngày 9/2
Hãng tin Kyodo hôm 26/1 đã trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản, cho biết hai nước đang thảo luận phương án tổ chức cuộc họp thượng đỉnh song phương tại huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, vào ngày 9/2, ngày diễn ra lễ khai mạc thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Cùng ngày, Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cũng đưa tin Seoul và Tokyo đang tích cực thảo luận theo hướng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại một khách sạn gần nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic vào ngày 9/2.  Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thời gian qua không công khai rõ về việc có tham gia lễ khai mạc Olympic hay không do bận lịch trình họp Quốc hội. Hôm 24/1, ông mới tuyên bố sẽ tham dự lễ khai mạc. Được biết, trong quá trình thảo luận với Hàn Quốc về vấn đề phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật trong thế chiến II, nội bộ Chính phủ Nhật Bản nghiêng về phía Thủ tướng không tham dự lễ khai mạc Olympic. Tuy nhiên, trong đảng cầm quyền Nhật Bản cũng như kết quả thăm dò ý kiến dấy lên nhiều ý kiến hối thúc Thủ tướng tham dự lễ khai mạc Olympic Pyeongchang, khiến Chính phủ thay đổi quyết định.  Tại cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ trực tiếp truyền tải lập trường cần phải tuân thủ thỏa thuận về phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến.
2018-01-27

Tin tức

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi thế giới tuân thủ nghị quyết ngừng bắn Olympic
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Miroslav Lajcak hôm 27/1 một lần nữa kêu gọi thế giới tuân thủ "Nghị quyết ngừng bắn Olympic" với nội dung yêu cầu dừng tất cả các hành vi thù địch một tuần trước và sau Olympic mùa đông Pyeongchang, khai mạc vào tháng 2.  Ông Lajcak khẳng định những đối tượng đang trong thời gian tranh chấp cũng phải ngừng các động thái quân sự trong thời gian diễn ra Olympic vì một thế vận hội mùa đông an toàn và thành công.   Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, nghị quyết ngừng bắn Olympic đã được thông qua với sự nhất trí của toàn bộ thành viên Liên hợp quốc nhằm đảm bảo cho đoàn vận động viên và giới chức thể thao các nước có thể đi lại, tham gia Thế vận hội một cách an toàn.  Kể từ sau năm 1994, mỗi khi diễn ra Thế vận hội mùa hè và mùa đông, cứ hai năm một lần, Đại hội đồng Liên hợp quốc lại thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi thực hiện đúng nghị quyết thể hiện ý nghĩa rằng cộng đồng xã hội sẽ hợp tác để nền hòa bình sớm được trở lại thực sự trên bán đảo Hàn Quốc.
2018-01-27

Tin tức

Ngày làm việc thứ hai của đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc
Bắt đầu ngày làm việc thứ hai tại Hàn Quốc hôm thứ Sáu (26/1), đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên dẫn đầu là Phó Vụ trưởng Bộ Thể dục thể thao Yun Yong-bok đã đi thị sát Trung tâm truyền thông quốc tế (IBC) ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, xem xét trang thiết bị, cơ sở chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của đoàn phóng viên miền Bắc trong thời gian diễn ra Olympic.    Tiếp đó, đoàn miền Bắc đã tới sân vận động Olympic Pyeongchang nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội, Trung tâm trượt tuyết băng đồng Alpensia, khu trượt tuyết đổ đèo Yongpyeong.   Trượt tuyết đổ đèo và trượt tuyết băng đồng là hai nội dung có sự tham gia thi đấu của vận động viên Bắc Triều Tiên.   Ngoài ra, đoàn cũng đi thị sát khu khách sạn dự kiến là chỗ ở của đoàn quan chức thuộc Ủy ban Olympic miền Bắc (NOC).   Trong ngày cuối cùng của lịch trình là ngày 27/1, đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên sẽ quay lại Seoul để thị sát khu nhà khách nơi đoàn biểu diễn Taekwondo sẽ lưu lại và đến thăm trụ sở Đài truyền hình MBC tại phường Sangam, quận Mapo. Dự kiến, đây sẽ là địa điểm tổ chức buổi biểu diễn của đoàn Taekwondo miền Bắc.   Kết thúc các lịch trình, đoàn tiền trạm thứ hai của Bắc Triều Tiên sẽ theo lối đường bộ Gyeongui để về nước.   Trước đó, trong ngày đầu tiên đến Hàn Quốc 25/1, đoàn miền Bắc đã đến thẳng tỉnh Gangwon, thị sát nơi ăn chốn ở của các vận động viên và cổ động viên Bắc Triều Tiên trong dịp Olympic Pyeongchang 2018.   Sau đó, đoàn cũng đã đến thành phố Gangneung, đi thăm Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung, nơi sẽ diễn ra các môn thi đấu trên băng như trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ vòng ngắn, Trung tâm khúc côn cầu trên băng Kwandong và Làng vận động viên Olympic Gangneung.   Cùng đến Hàn Quốc với đoàn tiền trạm lần này, đoàn khúc côn cầu trên băng nữ của miền Bắc đã di chuyển đến khu tập huấn ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong để tham gia tập luyện cùng đội tuyển Hàn Quốc.
2018-01-26

Tin tức

Bắt đầu hành trình rước ngọn đuốc Olympic tại tỉnh Gangwon, nơi diễn ra Thế vận hội 2018
Ngọn đuốc Olympic đến tỉnh Gangwon Ngọn đuốc thắp sáng Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018 hôm 21/1 đã bắt đầu được rước về tỉnh Gangwon, nơi đăng cai tổ chức sự kiện này. Ngọn đuốc Olympic PyeongChang được rước đến Hàn Quốc vào hôm 1/11 năm ngoái, và bắt đầu hành trình rước đuốc trên toàn xứ sở kimchi xuất phát từ thành phố Incheon. Hành trình rước đuốc tại tỉnh Gangwon Sau 82 ngày rước đuốc, ngọn đuốc này đã đặt chân tới tỉnh Gangwon, bắt đầu ở huyện Cheorwon, sau khi được rước qua huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi), nơi giáp với vùng Gangwon. Sự kiện rước đuốc đặc biệt bằng xe đạp đã được diễn ra, xuất phát từ khu chiến tích Baekmagoji (Đồi Bạch Mã) thuộc huyện này. Đồi Bạch Mã là nơi diễn ra trận đấu quyết liệt nhất trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cuộc rước đuốc bằng xe đạp mang ý nghĩa tượng trưng rằng hai miền Nam-Bắc hãy cùng nhau làm nên một kỳ Olympic hòa bình giống như sự gắn kết đồng điệu giữa hai chiếc bánh xe đạp. Sau khi chạy qua 16km trong khu vực phi quân sự bằng xe đạp, lễ khởi hành rước đuốc sẽ được tổ chức tại cây cầu Taebong cũng thuộc huyện Cheorwon, và bắt đầu hành trình chạy rước đuốc như thông thường. Tham dự sự kiện này có 1.000 người gồm Tỉnh trưởng Gangwon Choi Moon-sun, các quan chức địa phương, quân đội và người dân trong khu vực. Ngọc đuốc sẽ được rước qua huyện Hwacheon vào hôm 22/1, và đi khắp 18 thành phố, huyện của tỉnh Gangwon cho đến 9/2. Triển vọng về một mùa Olympic hòa bình và thành công Trước đó, ngọn đuốc Olympic đã được rước qua khắp nơi trên tòan Hàn Quốc, làm tăng thêm nhiệt cho bầu không khí cho công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này tại Hàn Quốc trong thời gian qua. Những dự cảm về một mùa Olympic thành công đang dần dần rõ nét hơn. Mặc dù có thời điểm một số quốc gia để ngỏ khả năng không tham gia Olympic PyeongChang với lý do an toàn, nhưng giờ đây, không có nước nào bày tỏ ý định không gửi đoàn vận động viên đến Olympic PyeongChang. Thậm chí, Thế vận hội mùa đông PyeongChang có khả năng sẽ đạt số lượng quốc gia tham gia đông nhất. Ngay cả Nga, nước bị tước quyền tham gia thi đấu Olympic do nghi ngờ Chính phủ Nga đã đứng ra cho phép đoàn động viên nước này sử dụng doping một cách có tổ chức tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 trước đó, cũng đã được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép các vận động viên của nước này tham gia với tư cách cá nhân. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng đã quyết định gửi đoàn thể thao, đoàn cổ động viên và đoàn biểu diễn nghệ thuật tới Olympic PyeongChang. Những điều này sẽ mang đến sự thành công ngoài mong đợi cho một mùa thế vận hội hòa bình. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho Olympic PyeongChang đã hoàn tất, tạo một niềm tin mãnh liệt rằng Olympic mùa đông PyeongChang 2018 chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.
2018-01-25

Thời sự qua góc nhìn KBS

Đoàn tiền trạm đợt hai và đoàn vận động viên khúc côn cầu trên băng nữ của Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc
Đoàn tiền trạm đợt hai của miền Bắc đến Hàn Quốc Đoàn tiền trạm đợt hai và đoàn vận động viên khúc côn cầu trên băng nữ của Bắc Triều Tiên hôm 25/1 đã đến Hàn Quốc thông qua đường bộ Gyeongui tại biên giới phía Tây, nối Seoul của miền Nam và Sinuiju thuộc miền Bắc. Đoàn tiền trạm miền Bắc sẽ thị sát các cơ sở hạ tầng thi đấu, biểu diễn, nơi ăn chốn ở của đoàn vận động viên, đoàn cổ động viên, và đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo của nước này trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Còn đoàn vận động viên khúc côn cầu trên băng nữ của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu tham gia đợt huấn luyện chung với đoàn vận động viên bộ môn này của Hàn Quốc. Lịch trình đoàn tiền trạm đợt hai Đoàn tiền trạm đợt hai của Bắc Triều Tiên gồm tám người, do Phó Vụ trưởng Bộ Thể dục thể thao Yun Yong-bok làm trưởng đoàn. Đoàn tiền trạm này sẽ thăm thủ đô Seoul, thành phố Gangneung và huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon trong ba ngày hai đêm. Ngay sau khi đặt chân đến miền Nam, đoàn tiền trạm miền Bắc đã di chuyển ngay đến tỉnh Gangwon để thị sát nơi ở của đoàn cổ động viên nước này. Nơi lưu trú của đoàn cổ động viên Bắc Triều Tiên được cho là khách sạn và khu nghỉ dưỡng Inje Speedium ở huyện Inje, tỉnh Gangwon. Sau đó, đoàn tiền trạm đã đến thành phố Gangneung để kiểm tra các cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic như Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung (Gangneung Ice Arena), nơi diễn ra môn thi trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ vòng ngắn, và Trung tâm khúc côn cầu trên băng (Kwandong Hockey Centre) thuộc trường Đại học Công giáo Kwandong, nơi diễn ra các trận thi đấu khúc côn cầu trên băng. Trong ngày thứ hai của chuyến công tác, vào hôm 26/1, đoàn tiền trạm miền Bắc dự kiến sẽ tiếp tục thị sát các cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội ở huyện Pyeongchang như Trung tâm báo chí quốc tế, sân vận động Olympic Pyeongchang, và Đồi trượt tuyết Yongpyong, nơi diễn ra các trận thi đấu môn trượt tuyết đổ đèo. Vào ngày cuối cùng, hôm 27/1, đoàn sẽ di chuyển đến Seoul, kiểm tra nơi ở và trình diễn của đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo. Đội tuyển chung hai miền Nam-Bắc bắt đầu đợt tập huấn Đoàn vận động viên khúc côn cầu trên băng nữ của miền Bắc gồm 15 người, trong đó có 12 vận động viên, một huấn luyện viên và hai người hỗ trợ đoàn. Ngay sau khi đến Hàn Quốc, đoàn đã di chuyển thẳng đến khu tập huấn ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong, cùng với đoàn vận động viên miền Nam bắt đầu vào đợt tập luyện chung. Đội tuyển hợp nhất của hai miền Nam-Bắc sẽ có trận đấu giao hữu với Thụy Điển để kiểm tra năng lực phối hợp của cả đội vào ngày 4/2 tới. Đội tuyển chung này sẽ có trận thi đấu chính thức ở trận đấu đầu tiên trong vòng bảng với Thụy Sĩ tại Thế vận hội Olympic Pyeongchang vào 10/2. Đội tuyển hợp nhất hai miền Nam-Bắc đã được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép mở rộng số lượng vận động viên lên đến 35 người, mỗi trận đấu sẽ có ba vận động viên miền Bắc tham gia. Trước đó, đoàn tiền trạm nghệ thuật của Bắc Triều Tiên đã trở về nước sau khi kết thúc lịch trình tại Hàn Quốc trong hai ngày 21/1 và 22/1. Hôm 23/1, Bình Nhưỡng đã gửi thông báo rằng đoàn nghệ thuật của nước này sẽ biểu diễn tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung (tỉnh Gangwon) vào hôm 8/2 và tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở thủ đô Seoul vào ngày 11/2. Trong khi đó, đoàn tiền trạm Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên vào hôm 23/1 vừa qua cũng đã kết thúc lịch trình ba ngày hai đêm kiểm tra các cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc tổ chức sự kiện văn hóa chung của hai miền tại khu du lịch núi Geumgang, khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, và trở về nước vào chiều tối ngày 25/1.
2018-01-25

Thời sự qua góc nhìn KBS

Hai miền Nam Bắc đang bàn thảo về sự kiện văn hóa chung tại núi Geumgang
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (24/1), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun cho biết Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang trong quá trình bàn thảo để quyết định nội dung và thành phần đoàn biểu diễn trong sự kiện văn hóa chung mà hai miền dự kiến tổ chức tại khu du lịch núi Geumgang ở Bắc Triều Tiên.  Được biết, sự kiện này sẽ diễn ra trước Thế vận hội Olympic Pyeongchang.  Ông Baek nói phía Hàn Quốc cũng đang trong quá trình chuẩn bị, còn quyết định sẽ do hai bên bàn thảo và đưa ra.  Trước đó, đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã họp cấp cao hôm 17/1 và đạt được nhất trí về tổ chức sự kiện văn hóa chung tại khu du lịch núi Geumgang của miền Bắc và tập huấn chung cho các vận động viên trượt tuyết tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên. Để chuẩn bị cho những chương trình này, đoàn tiền trạm của Hàn Quốc hôm 23/1 cũng đã đến miền Bắc theo lịch trình thị sát ba ngày hai đêm.  Trả lời câu hỏi rằng việc sử dụng các trang thiết bị cho tổ chức sự kiện văn hóa chung có cần có sự cho phép của chính quyền miền Bắc hay không, người phát ngôn Baek cho biết hiện không phải là thời điểm bàn thảo vấn đề đó.  Người phát ngôn Baek Tae-hyun cho biết hôm 23/1, Bắc Triều Tiên đã gửi thông báo về lịch trình biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Samjiyon ngày 8/2 tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, và 11/2 tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở thủ đô Seoul.   Ông cho biết đoàn nghệ thuật miền Bắc khi sang biểu diễn tại miền Nam còn mang theo rất nhiều nhạc cụ và dụng cụ nên việc di chuyển phải cân nhắc để thuận tiện cho đoàn.  Người phát ngôn Bộ Thống nhất phủ nhận thông tin về việc Chính phủ Hàn Quốc có yêu cầu Cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho hạn chế các hoạt động công khai trong thời gian diễn ra Olympic, và cho biết hiện ông Thae vẫn đang hoạt động như bình thường.
2018-01-24

Tin tức

Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang tổ chức họp báo ra quân
Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 hôm thứ Tư (24/1) đã tổ chức họp báo ra quân tại thủ đô Seoul.  Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lee Nak-yeon, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Roh Tae-kang, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và văn hóa tại Quốc hội Yoo Seong-yeob và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Gi-heung cũng như các cựu vận động viên đã từng giành huy chương vàng trong các Thế vận hội mùa đông Olympic. Hiện Hàn Quốc có 146 vận động viên có quyền tham dự Thế vận hội Olympic Pyeongchang 2018. Tính cả đội ngũ huấn luyện viên và nhân viên đoàn thì con số tổng cộng của đoàn chủ nhà là hơn 250 người.  Trong đó có 190 người đã có mặt tại buổi họp báo, gồm các vận động viên và đội ngũ huấn luyện viên của các bộ môn trên băng như trượt băng tốc độ, trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu trên băng, bi đá trên băng (curling), các bộ môn trên tuyết như trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết bay, trượt tuyết nhào lộn, và các bộ môn xe trượt băng như xe trượt băng lòng máng (Bobsleigh), trượt ván lòng máng nằm sấp (skeleton) và trượt ván lòng máng nằm ngửa (luge).  Ủy ban Olympic Hàn Quốc cho biết đại diện cầm lá cờ của đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic lần này là vận động viên xe trượt băng lòng máng Won Yun-jong và anh cũng sẽ đảm nhận vai trò đại diện cầm lá cờ bán đảo Hàn Quốc thống nhất khi tiến vào lễ đài cùng đoàn thể thao miền Bắc.  Trước đó, tại cuộc họp với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại Thụy Sĩ, hai miền đã nhất trí khi cùng tiến vào lễ đài sẽ có một đại diện của mỗi bên cùng cầm lá cờ chung.  Trong lịch sử, đoàn thể thao hai miền Nam Bắc đã từng chín lần cùng nhau tiến vào lễ đài từ lần đầu tiên tại Thế vận hội Sydney 2000 tại Úc đến lần cuối tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2007 tại Trường Xuân, Trung Quốc.  Mỗi lần đó, đại diện hai miền cầm cờ thường là một nữ của Hàn Quốc và một nam của Bắc Triều Tiên hoặc ngược lại. Như vậy, tại Olympic Pyeongchang, hai bên đã nhất trí là đại diện nam của Hàn Quốc và đại diện nữ của Bắc Triều Tiên.
2018-01-24

Tin tức

Go Top