Skip to content
KBS WORLD
한국어
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中国语
日本語
عربي
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Tin tức Olympic
Đường đến Tokyo 2020
Tìm hiểu về Olympic
Tokyo 2020
D--1349
Cập nhật huy chương
KOR
16th
Huy chương vàng
6
Huy chương bạc
4
Huy chương đồng
10
All Menu
Tin tức Olympic
Đường đến Tokyo 2020
Tìm hiểu về Olympic
한국어
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中国语
日本語
عربي
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
bronze
Năm môn phối hợp hiện đại
Hàn Quốc giành huy chương Thế vận hội đầu tiên 5 môn phối hợp hiện đại
Xem
금메달
Thể dục nghệ thuật
Hàn Quốc giành tấm huy chương vàng Olympic bất ngờ môn nhảy chống
Xem
bronze
Cầu lông
Cầu lông Hàn Quốc khép lại Olympic Tokyo với một huy chương đồng nội dung đôi nữ
Xem
bronze
Thể dục nghệ thuật
Yeo Seo-jeong mang về cho Hàn Quốc huy chương Olympic đầu tiên môn thể dục dụng cụ nữ
Xem
동메달
Đấu kiếm
Đội tuyển kiếm chém đồng đội nữ Hàn Quốc giành huy chương đồng Thế vận hội Tokyo
Xem
1
2
3
4
5
Tin tức mới nhất
Tổng thống Moon Jae-in gửi điện chúc mừng 4 vận động viên giành huy chương Paralympic Tokyo
2021.08.31
Khai mạc Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo 2020
2021.08.25
Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài tổ chức sự kiện văn hóa cổ vũ Paralympic
2021.08.19
Đoàn thể thao Hàn Quốc xuất quân tham dự Paralympic Tokyo 2020
2021.08.18
Đoàn thể thao Olympic Hàn Quốc về nước trong bầu không khí chào đón nhiệt liệt
2021.08.10
Tổng thống Moon Jae-in gửi lời cảm ơn, khích lệ các vận động viên Hàn Quốc tham dự Olympic
2021.08.09
more
Môn thi đấu của đoàn thể thao Hàn Quốc
Previous
Chèo xuồng
Bóng bàn
Taekwondo
Quần vợt
Đấu kiếm
Bóng ném
Karate
Golf
Năm môn phối hợp hiện đại
Thể dục nghệ thuật
Bóng rổ
Lặn
Bóng bầu dục
Đấu vật
Bóng chuyền
Cầu lông
Đấm bốc
Bắn súng
Đua xe đạp đường trường
Đua xe đạp theo vòng
Bơi
Leo núi thể thao
Đua ngựa
Bóng chày
Bắn cung
Cử tạ
Thuyền buồm
Judo
Điền kinh
Đua thuyền
Bóng đá
Chèo xuồng
Bóng bàn
Taekwondo
Quần vợt
Đấu kiếm
Bóng ném
Karate
Golf
Năm môn phối hợp hiện đại
Thể dục nghệ thuật
Bóng rổ
Lặn
Next
Bảng tổng sắp huy chương
Previous
Huy chương đồng
An Ba-ul
Judo
Huy chương vàng
Teams(Women)
Bắn cung
Huy chương đồng
Jang Jun
Taekwondo
Huy chương đồng
Kim Jung-hwan
Đấu kiếm
Huy chương vàng
Mixed Team
Bắn cung
Huy chương đồng
Jun Woong-tae
Năm môn phối hợp hiện đại
Huy chương vàng
Shin Jea-hwan
Thể dục nghệ thuật
Huy chương đồng
Doubles(Women)
Cầu lông
Huy chương đồng
Yeo Seo-Jeong
Thể dục nghệ thuật
Huy chương đồng
Teams(Women)
Đấu kiếm
Huy chương đồng
Teams(Men)
Đấu kiếm
Huy chương vàng
An San
Bắn cung
Huy chương bạc
Kim Min-jung
Bắn súng
Huy chương bạc
Cho Gu-ham
Judo
Huy chương vàng
Teams(Men)
Đấu kiếm
Huy chương bạc
Lee Da-bin
Taekwondo
Huy chương đồng
In Kyo-don
Taekwondo
Huy chương bạc
Teams(Women)
Đấu kiếm
Huy chương đồng
An Chang-rim
Judo
Huy chương vàng
Teams(Men)
Bắn cung
Huy chương đồng
An Ba-ul
Judo
Huy chương vàng
Teams(Women)
Bắn cung
Huy chương đồng
Jang Jun
Taekwondo
Huy chương đồng
Kim Jung-hwan
Đấu kiếm
Huy chương vàng
Mixed Team
Bắn cung
Huy chương đồng
Jun Woong-tae
Năm môn phối hợp hiện đại
Huy chương vàng
Shin Jea-hwan
Thể dục nghệ thuật
Huy chương đồng
Doubles(Women)
Cầu lông
Huy chương đồng
Yeo Seo-Jeong
Thể dục nghệ thuật
Huy chương đồng
Teams(Women)
Đấu kiếm
Next
Đường đến Tokyo 2020
Nội dung kỳ vọng huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc: Thể dục nghệ thuật, bơi
Photo :© YONHAP NewsThể dục dụng cụ - mục tiêu huy chương không hề dễ dàngBộ môn thể dục nghệ thuật có tổng cộng 18 huy chương, trong đó có 8 huy chương ở nội dung thể dục nghệ thuật nam, 6 huy chương cho nội dung thể dục nghệ thuật nữ, 2 huy chương ở nội dung thể dục nhịp điệu và 2 huy chương ở nội dung nhào lộn trên đệm nhún. Bảng thành tích của thể dục nghệ thuật Hàn Quốc trong tất cả các kỳ Thế vận hội gồm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.Thể dục nghệ thuật nam gồm 8 nội dung, trong đó có 6 nội dung cơ bản là tự do, nhảy ngựa, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, và nội dung đồng đội nam (gộp điểm cả 6 nội dung trên để xếp hạng theo quốc gia), nội dung cá nhân toàn năng nam (chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở cả 6 nội dung).Thể dục nghệ thuật nữ gồm các nội dung nhảy chống, xà lệch, cầu thăng bằng, tự do, đồng đội nữ và cá nhân toàn năng nữ. Ở nội dung đồng đội, đội tuyển nam Hàn Quốc từng xếp thứ 9 Giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới năm 2019, giành được suất tới Tokyo, 8 kỳ Thế vận hội liên tiếp tham gia nội dung này kể từ sau Olympic Barcelona 1992. Trung Quốc và Nhật Bản được cho là sẽ cạnh tranh chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội nam, còn ở nội dung đồng đội nữ thì đội tuyển Mỹ đang được đánh giá là mạnh nhất.Photo :© YONHAP NewsĐội hình thể dục nghệ thuật Hàn QuốcCác thành viên đội tuyển thể dục nghệ thuật Hàn Quốc nội dung đồng đội nam bao gồm Ryu Sung-hyun, Lee Jun-ho, Kim Han-sol, ba người xếp từ thứ 1 tới thứ 3 trong vòng tuyển chọn vận động viên quốc gia. Ngoài ra, vận động viên Yang Hak-seon, biểu tượng của thể dục nghệ thuật nam Hàn Quốc, sau nhiều “khổ nạn” cuối cùng cũng được tham dự Olympic Tokyo. Sau khi giành huy chương vàng nội dung nhảy chống ở Olympic London 2012, anh đã khổ sở vì chấn thuơng gân gót chân và cơ đùi sau, không thể tham dự tiếp Thế vận hội Rio 2016. Tới vòng tuyển chọn vận động viên quốc gia dự Thế vận hội Tokyo 2020, Yang Hak-seon lại bị chấn thương cơ đùi phải, không thể trình diễn được hết kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, Liên đoàn thể dục dụng cụ Hàn Quốc đã quyết định sẽ chọn Yang Hak-seon vào đội tuyển quốc gia với điều kiện là anh phải thực hiện được kỹ thuật “Yang Hak-seon”, một kỹ thuật do anh tự phát triển được Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới công nhận và đặt theo tên anh. Cuối cùng, sau thời gian tập huấn kỹ thuật tại làng vận động viên Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong), anh đã quay video tập huấn gửi cho Liên đoàn, và được lựa chọn góp mặt cùng đội tuyển tới Tokyo.Ở nội dung nhảy chống nam, vận động viên Shin Jae-hwan hiện đang xếp thứ nhất thế giới. Tuy nhiên, anh chỉ giành được suất tham dự Olympic Tokyo ở nội dung cá nhân, nên sẽ không tham dự nội dung đồng đội, và đang đặt mục tiêu giành huy chương ở nội dung nhảy chống.Ở nội dung thể dục nghệ thuật nữ, vận động viên Lee Yun-seo và Yeo Seo-jeong giành được tấm vé tới Tokyo ở nội dung cá nhân. Yeo Seo-jeong là con gái của cựu vận động viên Yeo Hong-chul, người từng giành huy chương bạc nội dung nhảy chống nam tại Olympic Atlanta 1996, hiện đang là nhà bình luận thể dục dụng cụ của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Hàn Quốc không có vận động viên nào giành được suất thi đấu nội dung nhào lộn trên đệm nhún và thể dục nhịp điệu.Photo :© YONHAP NewsBơi - “rổ huy chương vàng” Thế vận hộiBộ môn bơi có tổng cộng 49 huy chương vàng, bao gồm nhiều nội dung diễn ra dưới nước, như các nội dung bơi trong nhà, bơi ngoài trời, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật. So với Olympic Rio 2016, bảng huy chương vàng môn bơi tại Olympc Tokyo năm nay nhiều hơn 3 huy chương, vượt qua điền kinh (48 huy chương vàng) để trở thành bộ môn nhiều huy chương vàng nhất. Vậy nhưng trong “rổ vàng” này, đoàn thể thao Hàn Quốc lại không cầm chắc huy chương vàng. Cho tới nay, tổng số huy chương bộ môn bơi của đoàn thể thao Hàn Quốc tại các kỳ Thế vận hội là 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, đều thuộc về công của “kình ngư” Park Tae-hwan.Tại Olympic Tokyo lần này, Hàn Quốc có vận động viên Kim Seo-yeong giành được suất thi đấu ở nội dung 100m và 200m bơi tự do, 100m và 200m bơi bướm, nhưng cô đã từ bỏ tất cả các nội dung này, chỉ giữ lại tấm vé thi đấu duy nhất ở nội dung “hỗn hợp cá nhân”, được cho là nhiều khả năng giành huy chương nhất. Giới chuyên môn đánh giá cô hoàn toàn có khả năng đạt huy chương với kỷ lục cá nhân hiện tại là 2 phút 8 giây 34.Photo :© YONHAP NewsKỳ vọng vào vận động viên Hwang Sun-wooNgoài ngôi sao bóng chuyền Kim Yeon-kyoung, một vận động viên khác được lựa chọn là người cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Hàn Quốc là Hwang Seon-woo, được mệnh danh là “hậu duệ” của kình ngư Park Tae-hwan. Anh đang sở hữu kỷ lục trẻ thế giới nội dung 200m bơi tự do nam là 1 phút 44 giây 96. Với kỷ lục này, anh sẽ có thể giành được huy chương bạc nếu so với thành tích 1 phút 44 giây 65 của vận động viên Tôn Dương (Sun Yang) của Trung Quốc tại Thế vận hội Rio 2016.Nếu xét riêng trong mùa giải năm 2021 ở nội dung này thì đây là kỷ lục xếp trong hạng 5 thế giới. Vậy nên Hwang Sun-woo hoàn toàn có khả năng sẽ lọt được vào vòng tứ kết. Thêm vào đó, trong vòng một năm trở lại đây, phong độ thi đấu của anh được cải thiện rất nhanh, liên tục tự phá vỡ kỷ lục của chính mình, nên người hâm mộ đang rất kỳ vọng anh sẽ mang về huy chương tại Thế vận hội Tokyo.
Nội dung kỳ vọng huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc: Các môn bóng nữ
Photo :© YONHAP NewsCác môn bóng nữ bùng nổ cảm xúcTrong khi các đội tuyển bóng ném, bóng rổ và bóng chuyền nam của Hàn Quốc đều không giành được suất dự Olympic Tokyo 2020 thì các nữ cầu thủ lại một lần nữa chứng tỏ ưu thế, khi giành vé tham dự ở cả ba môn này.Nói tới bóng ném nữ, người hâm mộ chắn hẳn sẽ nhớ tới bộ phim điện ảnh đầy xúc động “Phút giây tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta” (Forever The Moment). Đội tuyển bóng ném nữ Hàn Quốc với ngôi sao tầm cỡ thế giới Kim Yeon-koung hiện đang nhắm tới mục tiêu huy chương Thế vận hội. Trong khi đó, bóng rổ nữ Hàn Quốc cũng từng viết nên kỳ tích với chiếc huy chương bạc tại Thế vận hội Los Angeles 1984.Photo :© YONHAP NewsBóng ném nữ tham dự 10 kỳ Thế vận hội liên tiếpBóng ném nữ từng được coi là “đứa con hiếu thảo” của đoàn thể thao Hàn Quốc mỗi kỳ Thế vận hội. Đội tuyển bóng ném nữ từng giành huy chương vàng tại Olympic Seoul 1988 và Olympic Barcelona 1992, huy chương bạc vào Olympic Atlanta 1996, Olympic Sydney 2000 và Olympic Athens 2004, luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thể thao nước nhà. Sau đó, đội tuyển ngày càng rời xa tấm huy chương Olympic, khiến sự quan tâm của người hâm mộ cũng dần vơi đi.Tại Thế vận hội Rio 2016, đội tuyển đã bị loại ngay từ vòng bảng. Trong vòng loại khu vực châu Á Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 9/2019, đội tuyển bóng ném nữ Hàn Quốc đã có 5 trận toàn thắng, xếp thứ nhất và giành vé đi thẳng tới Tokyo, trở thành đội bóng ném đầu tiên trên thế giới tham dự 10 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Hiện tại, giới chuyên môn đánh giá đội hình thi đấu của bóng ném Hàn Quốc tại Tokyo là khá ổn.Có tổng cộng 12 đội tuyển tham dự môn bóng ném nữ Thế vận hội Tokyo, chia làm hai bảng. Hàn Quốc nằm trong bảng A với Hà Lan, Na Uy, Nhật Bản, Angola, Montenegro. Angola và Nhật Bản được đánh giá là khá “dễ chơi”, các nữ cầu thủ Hàn Quốc có thể dễ dàng vượt qua. Trong số 6 đội, 4 đội đứng đầu sẽ được lọt tiếp vào vòng tứ kết, nhưng đội xếp thứ 4 bảng A sẽ phải đối đầu với đội thứ nhất bảng B. Do vậy, đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh thứ hạng trong bảng A một cách quyết liệt với hai đội Hà Lan và Na Uy để giành lợi thế hơn trong vòng tiếp theo, kỳ vọng gặt hái huy chương.Photo :© YONHAP NewsBóng rổ nữ dưới sự dẫn dắt của “huyền thoại” Chun Joo-weonNgười dẫn dắt đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc là huyền thoại bóng rổ một thời Chun Joo-weon. Bà là nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong số các môn bóng nữ của Hàn Quốc tham dự Olympic, và từng thi đấu trong đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc lọt vào vòng tứ kết Thế vận hội Sydney 2000.Đây là lần đầu tiên bóng rổ nữ Hàn Quốc quay lại đấu trường Thế vận hội sau 13 năm. Đội tuyển năm nay được dẫn đầu bởi cầu thủ Park Ji-su đang chơi tại Giải bóng rổ nhà nghề nữ (WNBA) của Mỹ. Bóng rổ nữ Hàn Quốc hiện đang xếp hạng 19 thế giới. Tại Tokyo, đội tuyển Hàn Quốc nằm trong bảng A cùng với Tây Ban Nha (xếp hạng 3), Canada (xếp hạng 4) và Serbia (xếp hạng 8). Đội tuyển phải giành ít nhất một trận thắng, tối thiểu xếp thứ ba bảng A mới có thể tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, dự kiến vòng loại cũng là chặng đường hết sức gian nan với các nữ cầu thủ.Photo :© YONHAP NewsThành tích của bóng chuyền nữ Hàn QuốcTấm huy chương đầu tiên trong số các bộ môn bóng của Hàn Quốc là huy chương đồng bóng chuyền nữ tại Thế vận hội Montreal 1976. Do đó, bóng chuyền nữ được coi là một bộ môn có năng lực cạnh tranh cao. Đội tuyển hiện đang sở hữu ngôi sao tầm cỡ thế giới Kim Yeon-koung, vận động viên sẽ cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Hàn Quốc tại lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo. Sự nghiệp bóng rổ của Kim Yeon-koung có thể nói là gần như hoàn hảo, chỉ còn thiếu mỗi chiếc huy chương Olympic. Do đó, cô đang khao khát chiến thắng hơn lúc nào hết. Giới chuyên môn nhận định rằng với sự góp mặt của một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Kim Yeon-koung, đội tuyển quốc gia nhất định phải giành huy chương tại Thế vận hội năm nay.Cho tới năm ngoái, người hâm mộ vẫn tin tưởng nhiều khả năng đội tuyển sẽ giành được huy chương tại Olympic Tokyo. Vậy nhưng, sức mạnh của đội tuyển đã bị giảm đi đáng kể sau khi hai chị em sinh đôi Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong phải rời khỏi đội tuyển do vướng vào vụ bê bối bạo lực học đường trong quá khứ, và cầu thủ Kang So-hee cũng không thể thi đấu do bị chấn thương.Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, Serbia, Brazil, Kenya, Cộng hòa Dominica. Để lọt vào vòng tứ kết, Hàn Quốc phải ít nhất đứng thứ 4 bảng A. Cầu thủ Kim Yeon-kyoung cũng đang đặt mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng.Hai trận đấu tranh huy chương môn bóng chuyền nữ Olmypic Tokyo sẽ diễn ra vào ngày bế mạc là 8/8. Người hâm mộ hy vọng đội tuyển sẽ có thể đi tới chặng cuối cùng của Thế vận hội.
Nội dung kỳ vọng huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc: Taekwondo, Judo
Photo :© YONHAP NewsTaekwondo: Nhiều quy định bị thay đổi để cản đường Hàn QuốcTương tự như bắn cung, môn võ Taekwondo cũng nhiều lần bị thay đổi về quy định thi đấu tại Thế vận hội để ngăn một quốc gia (đặc biệt là Hàn Quốc) giành hết huy chương. Trong thời gian qua, mặc dù bị giới hạn về số suất tham dự Olympic, nhưng trong 5 Thế vận hội gần đây, Hàn Quốc đã có 21 võ sĩ “xuất trận”, giành được 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, chỉ có hai người không giành được huy chương.Cho tới Olympic London 2012, mỗi nước chỉ được cử tối đa 4 vận động viên tham dự hai hạng cân nam và nữ. Tuy nhiên, từ Thế vận hội Rio 2016, suất tham dự Thế vận hội tự động được Liên đoàn Taekwondo thế giới phân bổ theo thứ hạng Olympic, mỗi nước được một suất tham dự mỗi hạng cân, và có thể tham dự tối đa cả 8 hạng cân. Theo quy định này, đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc có 5 suất tham dự Olympc Rio. Tới Olympic Tokyo lần này, Hàn Quốc có tới 6 vận động viên tham dự, nhiều nhất trong lịch sử. Các võ sĩ nam gồm có Jang Jun ở hạng cân 58 kg, Lee Dae-hoon hạng cân 68 kg, In Kyo-don hạng cân trên 80 kg. Các võ sĩ nữ có Sim Jae-young hạng cân 49 kg, Lee Ah-reum hạng cân 57 kg và Lee Da-bin hạng cân trên 67 kg. Trong số 6 võ sĩ, chỉ có duy nhất Lee Dae-hoon là từng có kinh nghiệm chinh chiến tại Thế vận hội. Anh từng vô địch Giải vô địch Taekwondo thế giới, ba lần tham dự Thế vận hội từ Olympic London 2012 và gặt hái huy chương bạc, huy chương đồng, nhưng chưa có huy chương vàng. Do vậy, người hâm mộ kỳ vọng lần này, anh sẽ “thu hoạch” chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Mặt khác, người hâm mộ Taekwondo cũng quan tâm tới màn thể hiện của nữ võ sĩ người Anh Jade Jones, hiện đang đặt mục tiêu giành chiếc huy chương vàng thứ ba liên tiếp ở hạng cân 57 kg nữ, nối tiếp hai huy chương vàng năm 2012 và 2016.Photo :© YONHAP NewsJudo hướng tới mục tiêu vàng sau thất bại tại RioTại Thế vận hội Rio 2016, đội tuyển Judo Hàn Quốc phải ngậm ngùi về nước, lần đầu tiên không giành được huy chương vàng trong vòng 16 năm. Lần này, đội tuyển Judo Hàn Quốc lần đầu sau 13 năm tham dự ở toàn bộ 14 hạng cân nam và nữ, kể từ sau Olympic Bắc Kinh 2008. Đó là bởi đến phút chót, vận động viên Lee Sung-ho đã giành được chiếc vé tới Tokyo ở hạng cân 81 kg do hạng cân này bị khuyết vì có vận động viên tham dự bị nhiễm COVID-19.Vận động viên được đánh giá có nhiều khả năng gặt hái huy chương vàng nhất là An Ba-ul hạng cân 66 kg nam, vận động viên Cho Gu-ham hạng cân 100 kg. An Ba-ul từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội Rio. Còn Cho Gu-ham từng đoạt huy chương vàng Giải vô địch Judo thế giới năm 2018. Sau thất bại tại Olympic Rio 2016 do ảnh hưởng bởi chấn thương đứt dây chằng chữ thập, lần này, Cho Gu-ham đang quyết tâm “phục thù” tại Tokyo.Ngoài ra, võ sĩ An Chang-rim cũng đang được coi là một cái tên sáng giá ở hạng cân 73 kg nam. Vận động viên Kim Won-jin hạng cân 60 kg nam cũng rất đáng chú ý. Người hâm mộ không thể nào quên được hình ảnh Kim Won-jin khóc trên bục nhận huy chương vàng Giải Doha Masters Judo 2021 diễn ra tại Qatar tháng 1 năm nay vì nhận được tin cha mình qua đời. Kim Won-jin đã tập luyện không mệt mỏi suốt thời gian qua, quyết tâm mang về chiếc huy chương vàng Thế vận hội để tưởng nhớ cha mình.Photo :© YONHAP NewsNội dung mới và luật chơi thay đổiTại Thế vận hội Tokyo lần này, bộ môn Judo sẽ có thêm nội dung mới là hỗn hợp nam nữ. Hàn Quốc cũng giành được suất tham dự nội dung này. Bắt đầu từ kỳ Olympic lần này, thời gian thi đấu các hạng cân nam được rút ngắn từ 5 phút xuống 4 phút căn cứ theo quy định sửa đổi năm 2016 của Liên đoàn Judo quốc tế, nhằm đẩy trận dấu diễn ra kịch tính hơn. Thời gian thi đấu các hạng cân nữ vẫn diễn ra trong vòng 4 phút như hiện tại, nhưng nếu hết thời gian thi đấu chính thức mà hai bên vẫn không phân thắng bại thì trận đấu sẽ chuyển sang thể thức tính “điểm vàng” trong hiệp phụ.Ngoài ra, ở kỹ thuật vật lộn (Katame waza), thời gian công nhận đạt điểm Waza-ari được rút ngắn từ 15 giây xuống còn 10 giây. Trong trận đấu, nếu một võ sĩ giành được hai điểm Waza-ari thì tương đương một điểm Ippon. Những thay đổi này dự kiến sẽ khiến trận đấu trở nên thú vị, kịch tính hơn nữa.
more
Bản tin qua ảnh
Previous
Bóng chuyền
Năm môn phối hợp hiện đại
Bóng chày
Golf
Leo núi thể thao
Bóng chuyền
Năm môn phối hợp hiện đại
Karate
Next
more
Kho lưu trữ Olympic
Thế vận hội Olympic London 2O12
Xem
Thế vận hội Olympic Rio 2016
Xem
TOP