Skip to content

Tin tức từ Tokyo

Bắc Triều Tiên: “Nhật Bản tổ chức Thế vận hội nhằm thể hiện tham vọng chính trị”

Đăng tải
2021.07.01 (14:09)
Bắc Triều Tiên: “Nhật Bản tổ chức Thế vận hội nhằm thể hiện tham vọng chính trị”

Photo : YONHAP News

“Dân tộc chúng ta”, trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, ngày 30/6 đã đăng tải bài luận có tiêu đề “Thế vận hội mùa hè Tokyo và dã tâm chính trị của Nhật Bản”, chỉ trích Chính phủ Tokyo có ý đồ lợi dụng sự kiện thể thao quốc tế để thực hiện tham vọng chính trị “đen tối”.

Bài luận chỉ ra rằng Tokyo đã vi phạm tinh thần Olympic, trước khi sự kiện được diễn ra chỉ thấy nước này xuyên tạc lịch sử, tô vẽ tham vọng chiếm đoạt lãnh thổ và lịch sử xâm lược nhuốm máu. Bài luận còn đặt câu hỏi mỉa mai Thế vận hội lần này đã thêm hạng mục nào về hành vi chiếm đoạt lãnh thổ nước khác và bóp méo lịch sử hay chưa.

Trang “Dân tộc chúng ta” cho rằng việc Nhật Bản bất chấp cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do dịch COVID-19, tổ chức Thế vận hội mùa hè là nhằm hợp thức hóa chủ trương đảo Dokdo thuộc về chủ quyền của nước này và quay trở lại con đường của chủ nghĩa quân phiệt bằng việc cho phép sử dụng cờ Húc Nhật kỳ trong Thế vận hội. Húc Nhật kỳ từng là lá cờ được quân đội Nhật Bản sử dụng trong các cuộc chiến tranh xâm lược châu Á.

Đầu năm nay, Nhật Bản để ngỏ sẽ không cấm mang các vật phẩm tượng trưng cho tội ác chiến tranh như Húc Nhật kỳ, đồng phục có biểu tượng Húc Nhật kỳ vào trong sân vận động hay nơi thi đấu của Thế vận hội. Ngoài ra, trong bản đồ rước đuốc Thế vận hội đăng tải trên trang chủ Olympic Tokyo, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đánh dấu một chấm nhỏ ở vị trí tương ứng với đảo Dokdo, như thể hòn đảo của Hàn Quốc là lãnh thổ của nước này đã làm dấy lên tranh cãi.

Gần đây, trong Bảo tàng Olympic Nhật Bản, vận động viên điền kinh Hàn Quốc Sohn Kee-chung, người từng giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè Berlin (Đức) 1936, lại có tên tại khu vực trưng bày các vận động viên Nhật Bản giành được huy chương vàng như thể ông là người Nhật.

Sau khi dẫn chứng những sự kiện trên, trang tin miền Bắc bình luận trong khi người Hy Lạp cổ đại từng yêu cầu dừng chiến tranh giữa các quốc gia trong thời gian tổ chức Thế vận hội, thì Nhật Bản lại lợi dụng sự kiện thể thao quốc tế để thể hiện tham vọng của một quốc gia tội phạm chiến tranh. 

Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo để bảo vệ sức khỏe của các vận động viên do lo ngại dịch COVID-19 lây lan.
TOP