Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tòa án Hiến pháp phán quyết luận tội Tổng thống

Tin nổi bật trong tuần2017-03-12
Tòa án Hiến pháp phán quyết luận tội Tổng thống

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10/3 đã công bố phán quyết cuối cùng về vụ xét xử luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Toàn bộ tám thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đều nhất trí với quyết định luận tội bà Park. Ngay lập tức, bà Park Geun-hye đã bị cách chức, và Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn sẽ tiếp tục công tác điều hành quốc gia. Theo luật định, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử Tổng thống mới trong vòng 60 ngày tới.

Quyết định của Tòa án Hiến pháp
Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng Tổng thống Park Geun-hye đã có những hành vi vi phạm pháp luật và Hiến pháp một cách nghiêm trọng, không thể hiện được quyết tâm gìn giữ Hiến pháp trên cương vị là người lãnh đạo đứng đầu quốc gia. Tòa án Hiến pháp kết luận bà Park Geun-hye đã cho phép người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công tác điều hành quốc gia, lạm dụng quyền hạn Tổng thống. Bà Park đã chuyển cho bà Choi nhiều tài liệu công vụ bí mật như tài liệu về nhân sự, nội dung cuộc họp nội các, các chuyến công du, cuộc gặp của Tổng thống. Bà Choi Soon-sil đã can dự vào các hoạt động điều hành quốc gia của Tổng thống như sửa chữa các tài liệu này, điều chỉnh lịch trình của Tổng thống. Liên quan tới việc Quỹ Mir và Quỹ K-Sports được thành lập với khoản quyên góp lên tới 48,6 tỷ won (42 triệu USD) từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Tòa án Hiến pháp nhận định bà Park đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn Tổng thống của mình nhằm trục lợi cho bà Choi Soon-sil. Ngoài ra, bà Park Geun-hye đã cố ý che giấu việc bà Choi Soon-sil can thiệp vào công tác điều hành quốc gia, liên tục bác bỏ nghi ngờ liên quan, thậm chí còn chỉ trích những bên đưa ra nghi ngờ. Khác với cam kết đưa ra trong bài phát biểu trước toàn dân, bà Park đã không hề hợp tác điều tra với Viện Kiểm sát hay Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối Choi Soon-sil, từ chối không cho khám xét Phủ Tổng thống. Theo Tòa án, bà Park đã lặp lại nhiều lần các vi phạm pháp luật, không hề có quyết tâm gìn giữ Hiến pháp. Tòa án kết luận những vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Tổng thống đã phản bội lại sự tín nhiệm của người dân, là những sai phạm nghiêm trọng không thể dung thứ xét trên cương vị là một người lãnh đạo có trách nhiệm phải gìn giữ Hiến pháp, quyết định cách chức bà Park Geun-hye.

Ý nghĩa
Đây là lần thứ hai Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tiến hành xét xử luận tội một Tổng thống, sau lần đầu tiên vào năm 2004 với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun. Tuy nhiên, bà Park là Tổng thống đương chức đầu tiên trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc bị cách chức.
Vào ngày 9/12 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án Hiến pháp xét xử luận tội bà Park liên quan tới những nghi ngờ bà Choi Soon-sil can thiệp vào công tác điều hành quốc gia. Sau đó, Tòa án Hiến pháp đã bắt tay vào việc xét xử, mở tổng cộng 16 phiên biện hộ, tiến hành thẩm vấn nhiều nhân chứng. Sau phiên biện hộ cuối cùng diễn ra vào hôm 27/2 vừa qua, các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã bước vào quá trình thẩm định và đưa ra kết luận cuối cùng vào hôm 10/3, 92 ngày sau khi được Quốc hội đệ trình xét xử.

Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối Choi Soon-sil, đứng đầu là Công tố viên đặc biệt Park Young-soo, đã hết thời hạn hoạt động vào hôm 28/2 vừa qua. Trong thời gian hoạt động, Nhóm này đã không thể tiến hành gặp mặt trực tiếp bà Park Geun-hye để điều tra về các nghi ngờ liên quan. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt đã quy kết bà Park tội hối lộ, truy tố tổng cộng 30 người có liên quan lên Tòa án, bao gồm cả Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Nhóm công tố viên đặc biệt coi khoản tiền mà Samsung đóng góp cho Quỹ Mir và Quỹ K-Sports là tiền hối lộ để đổi lấy sự hỗ trợ của Chính phủ trong thương vụ sáp nhập giữa công ty xây dựng Samsung và công ty công nghiệp Cheil thuộc tập đoàn Samsung. Thương vụ này là một bước quan trọng trong quá trình thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn Samsung của ông Lee Jae-yong.
Mặc dù Tòa án Hiến pháp và Nhóm công tố viên đặc biệt đặt trọng tâm vào các vấn đề khác nhau trong vụ bê bối Choi Soon-sil, hai bên đều nhất trí quan điểm về mối liên minh giữa chính giới và giới doanh nghiệp trong vụ việc lần này.

Triển vọng
Chính giới Hàn Quốc đã nhanh chóng tiến hành các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống. Cựu Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Moon Jae-in đang vững vàng dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong vai trò là một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng. Chính trường hiện vẫn chưa có ứng cử viên nặng ký nào khác “ngang tài ngang sức” với ông Moon Jae-in. Theo đó, dư luận đang hướng sự quan tâm tới khả năng hình thành một liên minh mới về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, bao gồm những thế lực không ủng hộ ông Moon Jae-in, muốn lập ra một thế lực chính trị thứ ba nằm ngoài phe cầm quyền và đối lập. Trong trường hợp Đảng vì Nhân dân, đảng Chính nghĩa, đảng Hàn quốc tự do và cả phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp trong nội bộ đảng Dân chủ đồng hành liên minh lại với nhau, cục diện cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới có thể sẽ có những biến đổi to lớn. Ngoài ra, dư luận cũng đang quan tâm tới “số phận” của bà Park Geun-hye, nay đã trở lại cuộc sống dân thường. Do bị Tòa án Hiến pháp luận tội, bà Park sẽ không được hưởng các chế độ đãi ngộ từ quốc gia trên cương vị là cựu Tổng thống, bị cắt giảm lương hưu, hỗ trợ chi phí hoạt động của văn phòng riêng hay sự bảo vệ từ Phòng cảnh vệ Phủ Tổng thống. Đặc biệt, bà sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với sự điều tra của Viện Kiểm sát.

Tin mới nhất