Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Vấn đề tổ chức phi chính phủ rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2015-01-11
Vấn đề tổ chức phi chính phủ rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae hôm 8/1 nhấn mạnh lập trường của Chính phủ rằng sẽ đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại những khu vực giáp biên giới phía Bắc, nơi một số tổ chức phi chính phủ vì người tị nạn miền Bắc thường tiến hành hoạt động thả bóng bay có chứa truyền đơn sang bên kia biên giới. Đây được cho là lời nói thể hiện thái độ ít nhiều tích cực hơn của Chính phủ đối với hành vi rải thả truyền đơn này.

Vấn đề truyền đơn

Phát biểu trước Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội, Bộ trưởng Ryu Gil-jae nói Chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường rằng việc rải truyền đơn thuộc về quyền tự do thể hiện suy nghĩ, tự do ngôn luận của người dân nên Chính phủ sẽ không trực tiếp can thiệp. Ông Ryu nói thêm rằng việc này không ảnh hưởng đến tiến trình cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc. Dù vậy, rõ ràng phát biểu của ông Ryu đã cho thấy có sự thay đổi trong thái độ của Chính phủ đối với vấn đề này.

Bối cảnh

Sự thay đổi này được cho là do nhận thức về tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng ngày càng được nhấn mạnh, bên cạnh đó không thể bỏ qua phán quyết mới đây của Tòa án thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) về một vụ liên quan. Từ trước đến nay, mỗi khi căng thẳng giữa hai bên lên cao là Bình Nhưỡng lại yêu cầu Seoul phải ngừng hành động rải thả truyền đơn của các tổ chức phi chính phủ. Đáp lại, miền Nam khăng khăng nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động được cho là theo đúng quyền tự do của các tổ chức này. Ngoài những truyền đơn lên án thể chế chính trị của miền Bắc, các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc còn cho vào các quả bóng bay lớn một số thứ khác như đài cát-sét cỡ nhỏ, tờ 1 USD và một số đồ vật khác để thả cho bay sang biên giới miền Bắc. Bình Nhưỡng thể hiện thái độ vô cùng nhạy cảm trước vấn đề này, từng nhiều lần đe dọa đáp trả, thậm chí đã có những trường hợp nước này bắn súng nhằm vào các bóng bay hay thả pháo sang khu vực của miền Nam. Do đó, nhiều người tỏ ra lo ngại cho sự an nguy của những người dân sinh sống tại khu vực giáp ranh với miền Bắc và yêu cầu Chính phủ phải có biện pháp ngăn chặn các tổ chức rải truyền đơn. Trong bối cảnh đó, hôm 6/1, Tòa án thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) đã ra phán quyết rằng quyền tự do bày tỏ suy nghĩ cá nhân phải được tôn trọng, tuy nhiên, nếu nó uy hiếp tới tính mạng của người khác thì đã đi quá giới hạn. Theo đó, tòa bác đơn kiện đòi Chính phủ bồi thường của một người tị nạn Bắc Triều Tiên cho rằng việc Chính phủ ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn đã xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận, gây tổn thất về tinh thần đối với ông này. Phán quyết của Tòa cũng được hiểu rằng việc Chính phủ Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là hợp pháp. Ngày 7/1, Bộ Thống nhất cho biết đối với những vụ rải truyền đơn được biết trước, Chính phủ sẽ có các biện pháp như bố trí lực lượng cảnh sát để đảm bảo an toàn cho người dân cả về tính mạng cũng như của cải. Đây được cho là thái độ có phần tích cực hơn của Chính phủ đối với vấn đề này.

Ảnh hưởng đến đối thoại liên Triều

Trong bối cảnh đó, hôm 7/1, Bắc Triều Tiên đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng, cơ quan quyền lực tối cao tại miền Bắc, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải minh bạch về lập trường đối với việc các tổ chức dân sự rải truyền đơn sang biên giới và các cuộc tập trận chung quân sự với Mỹ. Một số ý kiến cho rằng có vẻ như miền Bắc quan tâm đến hai vấn đề này hơn là nỗ lực hướng đến đối thoại với miền Nam. Dù sao, Chính phủ Hàn Quốc ít nhiều đã tích cực hơn về vấn đề tổ chức dân sự rải truyền đơn và điều này dự đoán sẽ ảnh hưởng phần nào đến tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều.

Tin mới nhất