Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên thị uy sức mạnh quân sự

Tin nổi bật trong tuần2014-07-20
Bắc Triều Tiên thị uy sức mạnh quân sự

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 14/7 đã bày tỏ lập trường chính thức về việc Bắc Triều Tiên bắn pháo phản lực các loại gần đường ranh giới quân sự liên Triều. Seoul cảnh báo sẽ đáp trả thẳng tay nếu Bình Nhưỡng bắn dạn pháo rơi sang bên này đường ranh giới. Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội miền Bắc đã bắn khoảng 100 phát đạn pháo phản lực cỡ nòng 240 mm và 120 mm từ một khu vực gần đường ranh giới quân sự liên Triều ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon của nước này về phía biển Đông.

Miền Bắc bắn pháo phản lực
Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 43 phút đến 12 giờ 15 phút trưa ngày 14/7, quân đội miền Bắc đã bắn pháo phản lực từ một địa điểm chỉ cách đường ranh giới liên Triều vài trăm m. Những quả đạn pháo được bắn ra về phía biển Đông và tất cả đã rơi xuống vùng biển của miền Bắc, chỉ cách đường ranh giới liên Triều trên biển Đông chỉ từ 1 km đến 8 km. Hội đồng cho biết trong số đó, ra-đa truy tên lửa đạn đạo Green Pine của quân đội Hàn Quốc đã phát hiện khoảng 10 quả pháo phản lực cỡ nòng 240 mm đã bay trên 50 km. 90 phát còn lại là loại pháo phản lực cỡ nòng 122 mm đã bay được khoảng 15 km đến 20 km trước khi rơi xuống. Một số quả đạn pháo rơi xuống vùng biển của miền Bắc nhưng chỉ cách đường ranh giới liên Triều chưa đến 800 m. Địa điểm bắn pháo được cho là đỉnh núi Guseon ở phía Đông núi Geumgang của miền Bắc. Một quan chức quân đội cho biết một số quả đạn pháo đã bay được khoảng 3 km và đó có thể là loại cỡ nòng 76,2 mm.

Ý nghĩa của việc miền Bắc tập trận bắn đạn thật
Bắc Triều Tiên rất hiếm khi huấn luyện bắn pháo ngay gần đường ranh giới quân sự trên biển Đông như thế này. Quân đội miền Nam cho biết cùng ngày này đã phát hiện máy bay mini không người lái của miền Bắc bay trên bầu trời. Báo chí Bắc Triều Tiên tiết lộ đích thân Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng nước này Kim Jong-un đã chỉ huy cuộc tập trận bắn pháo. Trong bối cảnh hiện nay và nếu xét cả các động thái miền Bắc gần đây phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, việc nước này tiếp tục tận trận bắn đạn pháo lần này được cho là hành động phô trương sức mạnh quân sự đối với miền Nam. Gần đây nhất, quân đội miền Bắc mới phóng hai tên lửa đạn đạo được cho là loại Scud từ khu vực Pyeongsan (tỉnh Hwanghae) hôm 9/7 và thêm hai tên lửa đạn đạo khác hôm 13/7 từ phía Bắc thành phố Gaesung về hướng biển Đông, chỉ cách đường ranh giới liên Triều chưa đầy 20 km.

Đối thoại và thị uy sức mạnh
Rõ rang hành động thịu uy sức mạnh này trái ngược hoàn toàn với động thái mang tính ôn hòa gần đây của Bình Nhưỡng là quyết định gửi đoàn cổ động viên đến Đại hội thể thao châu Á 2014 diễn ra vào tháng 9 tại thành phố biển Incheon của Hàn Quốc. Trước đó, Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên hôm 30/3 đã đưa ra đề xuất đặc biệt về ngừng các hành động thù địch, và sau đó đến 7/7 đã ra tuyên bố Chính phủ nước cộng hòa nhằm nhấn mạnh mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều. Nhưng cùng lúc đó, nước này lại phóng tên lửa đạn đạo, bắn pháo phản lực thị uy sức mạnh và nhằm phản đối cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ Ulchi Freedom Guardian (UFG) dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng cũng muốn cảnh cáo việc Mỹ đưa tàu sân bay tới tập trận chung với hải quân Hàn Quốc hôm 11/7. Chính quyền nhà lãnh đạo miền Bắc khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm trấn áp những hành động khiêu khích của Mỹ. Tự chung lại, đây là động thái thị uy sức mạnh thể hiện sự bất mãn của Bình Nhưỡng đối với việc Seoul đã không chấp nhận những nội dung nêu trong tuyên bố Chính phủ nước cộng hòa của miền Bắc về ngừng tập trận chung Hàn-Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng động thái này của miền Bắc vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ là một sự phô diễn mang tính thị uy.

Tin mới nhất