Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Tin nổi bật trong tuần2014-08-24
Tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hôm 18/8 đã chính thức thông báo bắt đầu tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Guardian (UFG) nhằm bảo vệ an ninh trên bán đảo Hàn Quốc. Quy mô của tập trận UFG năm nay tương đương năm 2013 với khoảng 50.000 quân Hàn Quốc và 30.000 quân Mỹ, trong đó bao gồm 3.000 lính thuộc lực lượng Mỹ đồn trú tại nước ngoài, tham gia huấn luyện từ 18 đến 29/8.

Tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Ulchi Freedom Guardian, viết tắt là UFG, được định nghĩa là cuộc tập trận thường niên nhằm bảo vệ an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và duy trì thế trận quốc phòng kết hợp của hai nước. Đây là sự kết hợp giữa cuộc tập trận Ulchi và cuộc tập trận Freedom Guardian diễn ra cùng lúc. Trong đó, Ulchi là cuộc tập trận cấp Chính phủ được tiến hành hàng năm để tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và thiết lập các biện pháp phòng chống khủng bố mạng quốc gia. Còn tập trận Freedom Guardian là cuộc diễn tập chỉ huy phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó một cách nhanh chóng và hiệu quả với một tình huống khẩn cấp giả tưởng xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc.

Ý nghĩa của tập trận chung Ulchi Freedom Guardian

Với ý nghĩa là tập trận thường niên mang tính chất phòng thủ, các nội dung như lịch trình, kế hoạch thực hiện Ulchi Freedom Guardian đều được Hàn Quốc thông báo trước đến Bắc Triều Tiên. Quá trình diễn ra tập trận được công khai với cộng đồng quốc tế và được tiến hành một cách minh bạch dưới sự quan sát của đại diện các nước thuộc Hội đồng giám sát các nước Trung lập (NNSC), để kiểm tra, xác nhận việc tuân thủ và thực hiện Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc. Trước khi bắt đầu, Bộ Tư lệnh quân đội Liên hợp quốc đã thông báo cho Bình Nhưỡng thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ngoài ra, 10 nước có quân tham gia Bộ Tư lệnh quân đội Liên hợp quốc gồm Úc, Canada, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, New Zealand, Na-uy và Anh cũng cử đại diện đến giám sát tập trận này. Điểm đặc biệt của tập trận UFG năm nay là liên minh Hàn-Mỹ sẽ lần đầu tiên áp dụng thực hiện chiến lược răn đe linh hoạt tùy tình hình để đối phó với những đe dọa về vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. "Chiến lược răn đe linh hoạt tùy tình hình" là nội dung Seoul và Washington đã nhất trí tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 45 vào tháng 10 năm 2013 tại Seoul. Đây là những phương hướng đối phó với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên, được chia theo từng giai đoạn gồm miền Bắc đe dọa, chuẩn bị sử dụng và sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực tiễn. Ở mức đầu tiên là Bình Nhưỡng đe dọa sẽ sử dụng các vũ khí này, Seoul sẽ đáp trả bằng một loạt các biện pháp về chính trị, kinh tế, ngoại giao. Lên mức thứ hai là miền Bắc chuẩn bị sẵn sàng sử dụng những vũ khí này, miền Nam sẽ xem xét việc “đánh trước” và có thể đánh trước nhằm vào các căn cứ vũ khí của miền Bắc nếu thấy cần thiết. Còn đến mức cuối cùng là trường hợp Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt, thì khi đó Hàn Quốc sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tên lửa của miền Bắc.

Tập trận chung Ulchi Freedom Guardian và tình hình bán đảo Hàn Quốc

Như mọi lần, Bắc Triều Tiên thể hiện phản ứng tiêu cực nhằm vào tập trận Ulchi Freedom Guardian. Đặc biệt, Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận chung này, gọi đây là một sự chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Nước này cũng đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bất cứ lúc nào. Quân đội Hàn Quốc nhận định mức độ phản đối lần này của miền Bắc có phần gay gắt hơn năm 2013, nên đang tăng cường cảnh giác mọi động thái từ phía Bắc trong quá trình tập trận. Seoul cũng nhấn mạnh sẽ đáp trả thẳng tay nếu Bình Nhưỡng manh động.

Tin mới nhất