Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69

Tin nổi bật trong tuần2014-09-21
Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69

Với chủ đề chính là "đề ra và thực hiện chương trình phát triển sau năm 2015", Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69 đã khai mạc hôm 15/9 (theo giờ địa phương) tại trụ sở ở New York (Mỹ). Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ có bài phát biểu ở lượt thứ bảy vào ngày 24/9 tới. Còn đại diện Bắc Triều Tiên sau 15 năm không tham gia là Bộ trưởng Ngoại giao Ri Su-yong sẽ phát biểu ngày 27/9.

Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch mới được bầu là Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Sam Kahamba Kutesa với nhiệm kỳ một năm. Từ ngày 24 đến 30/9, phiên họp sẽ lắng nghe các bài phát biểu của đại diện đến từ hơn 190 nước thành viên. Theo thông lệ, đại diện của Bra-xin sẽ phát biểu trước tiên, tiếp đó là Mỹ, nước đặt trụ sở Liên hợp quốc, sau đó là lần lượt theo trình tự Quốc vương và Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia. Tổng thống Park Geun-hye dự kiến sẽ phát biểu hôm 24/9 về quyết tâm và ý chí của Hàn Quốc đối với các vấn đề an ninh và hòa bình thế giới, đảm bảo nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, qua bài phát biểu trước đại diện các nước, bà Park dự kiến sẽ kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với thực hiện hòa bình thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc và thịnh vượng chung cho khu vực Đông Bắc Á. Sau phần phát biểu sẽ là các cuộc họp cấp cao của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như ngày 23/9 sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về vấn đề khí hậu hướng đến đề ra hệ thống khí hậu mới sau năm 2020. Ngày 24/9 sẽ có cuộc họp về sáng kiến "Giáo dục trước hết" (GEFI) do Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì vốn được khởi động từ hai năm trước nhằm nâng cao tiêu chuẩn giáo dục trên toàn thế giới. Cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch tháng 9 là Tổng thống Mỹ Barack Obama, và sẽ bàn về phương án đối phó với các nhóm khủng bố người nước ngoài đang hoạt động trong các tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan tại Xy-ri hay I-rắc.

Nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và lệnh trừng phạt

Trên các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhân quyền là chủ đề nóng nhất. Bình Nhưỡng cho thấy quyết tâm sẽ thay đổi cục diện khi gửi Bộ trưởng Ngoại giao đến phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này. Nhiều ý kiến cho rằng, có khả năng phiên họp lần này sẽ thông qua một nghị quyết về vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên, với nội dung ủng hộ những kết luận cũng như khuyến cáo mà Ủy ban điều tra về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) đã đưa ra trước đó. Vào tháng 3 năm 2014, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc cũng đã từng ra nghị quyết về vấn đề này. Nghị quyết này có nội dung kêu gọi Hội đồng bảo an có hành động đối với những quan chức chịu trách nhiệm về hàng loạt tội ác chống lại loài người tại Bắc Triều Tiên. Nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra đời một cơ chế trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền tại miền Bắc theo luật pháp quốc tế. Nghị quyết còn kiến nghị tái thiết lập nguyên tắc cấm Bình Nhưỡng cưỡng bức người tị nạn miền Bắc hồi hương và thành lập một cơ quan thuộc Liên hợp quốc nhằm tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Từ năm 2005 đến nay, hàng năm, Liên hợp quốc đều ra nghị quyết về vấn đề nhân quyền của miền Bắc. Bên cạnh đó, Ủy ban trừng phạt Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cứ 3 tháng một lần lại báo cáo về tình hình mới tại nước này. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng lần này sẽ không có thêm bất cứ biện pháp trừng phạt nào đối với Bình Nhưỡng do gần đây nước này không thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa tầm xa.

Tổng thống Hàn Quốc phát biểu

Lần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đích thân đến Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng và có bài phát biểu trước đại diện gần 200 nước. Ngoài ra, bà Park cũng phát biểu tại nhiều hội nghị quan trọng khác trong khuôn khổ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này như cuộc họp về sáng kiến "Giáo dục trước hết" (GEFI) do Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì và cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Về giáo dục, bà Park dự kiến sẽ trình bày những chiến lược của Hàn Quốc và các hoạt động đóng góp mang tính quốc tế. Bà cũng sẽ đề xuất phương án đóng góp của Hàn Quốc trong các nỗ lực hợp tác quốc tế chống khủng bố. Đặc biệt, bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Hàn Quốc sẽ càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Hàn Quốc sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn giáo dục thế giới năm 2015.

Tin mới nhất