Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Chính giới Hàn Quốc không tìm thấy nguyên bản ghi chép cuộc trò chuyện kín liên Triều năm 2007

Tin nổi bật trong tuần2013-07-28
Chính giới Hàn Quốc không tìm thấy nguyên bản ghi chép cuộc trò chuyện kín liên Triều năm 2007

Kết luận
Trong cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra chiều hôm 22/7, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập được chỉ định tham khảo tài liệu đã chính thức thông báo kết luận cuối cùng về việc không tìm thấy nguyên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il tại Cơ quan lưu trữ quốc gia. Trước đó, vào các ngày 15 và 17/7, các nghị sĩ đã từng hai lần đến Kho tài liệu của Tổng thống thuộc Cơ quan lưu trữ quốc gia và tiến hành tham khảo trước. Đảng Thế giới mới đang nghiêng về hướng nguyên bản ghi chép này không còn tồn tại trong khi đảng Dân chủ lại cho rằng nguyên bản này vẫn còn nhưng chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, từ hôm 19/7, bốn nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập được chỉ định tham khảo tài liệu cùng bốn chuyên gia do hai chính đảng giới thiệu đã tiến hành tìm kiếm tài liệu ghi chép bằng nhiều phương pháp trong vòng bốn ngày nhưng vẫn không làm sáng tỏ được số phận của ghi chép. Vì vậy, các nghị sĩ đã đưa ra kết luận là tài liệu ghi chép cuộc trò chuyện kín liên Triều năm 2007 hiện không được bảo quản tại Cơ quan lưu trữ quốc gia.

Quá trình
Gốc rễ của tranh cãi lần này bắt nguồn từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Nghị sĩ Jeong Moon-hun của đảng Thế giới mới vào thời điểm đó đã đưa ra nghi vấn rằng cố Tổng thống Roh Moo-hyun từng đề cấp đến việc xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển trong cuộc trò chuyện với cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Vụ việc này đã gây nên một cuộc chiến tố cáo, buộc tội lẫn nhau. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, Viện kiểm sát đã kết luận nghị sĩ Jeong vô tội và vụ việc kết thúc do đảng Dân chủ không có thêm động thái kháng cáo nào. Tuy nhiên, vấn đề về tài liệu ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lại một lần nữa nổi lên trong bối cảnh đảng cầm quyền và đảng đối lập cùng công kích lẫn nhau xoay quanh việc tiến hành điều tra chất vấn tại Quốc hội đối với hành động can thiệp vào chính trị của Cơ quan tình báo quốc gia. Hôm 17/6, nghị sĩ đảng Dân chủ Park Young-sun cho rằng, nghi ngờ về việc cố Tổng thống Roh đề cập đến đường ranh giới liên Triều trên biển là âm mưu chính trị do đảng Thế giới mới và Cơ quan tình báo quốc gia khơi nguồn. Các nghị sĩ của đảng Thế giới mới thuộc Ủy ban tình báo tại Quốc hội ngay lập tức nhấn mạnh đã xác nhận nội dung về lời phát biểu xóa bỏ đường ranh giới trên biển của ông Roh Moo-hyun dựa vào việc tham khảo các tài liệu liên quan. Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ lại kịch liệt phản đối luận điểm này và cho rằng việc các nghị sĩ của đảng cầm quyền tham khảo tài liệu là vi phạm luật pháp. Sau đó, Cơ quan tình báo quốc gia đã chính thức công bố nội dung ghi chép cuộc trò chuyện trong Hội nghị liên Triều do cơ quan này bảo quản. Đứng trước nguy cơ tương lai chính trị của mình bị đe dọa, nghị sĩ Moon Jae-in kêu gọi cần phải công bố toàn bộ nguyên bản và các văn bản trích đoạn ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 do Cơ quan lưu trữ quốc gia bảo quản. Ông Moon Jae-in từng là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Roh Moo-hyun và cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ thống nhất (tên cũ của đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Sau biết bao tranh cãi, cuối cùng Quốc hội Hàn Quốc hôm 2/7 đã thông qua Nghị quyết yêu cầu Cơ quan lưu trữ quốc gia công bố các tài liệu liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều với sự tán thành của hai phần ba nghị sĩ tham dự phiên họp.

Cơn cuồng phong mới
Việc nguyên bản ghi chép hội nghị liên Triều không được tìm thấy tại Cơ quan lưu trữ quốc gia đã khiến cho cuộc tranh cãi chuyển sang một cục diện mới. Đảng Thế giới mới cho rằng, ngay từ đầu Chính phủ của cố Tổng thống Roh Moo-hyun đã cố tình không chuyển cho Cơ quan lưu trữ quốc gia hoặc bỏ sót ghi chép trong khi đảng đối lập Dân chủ lại nghi ngờ là sau khi được chuyển tới Cơ quan lưu trữ quốc gia, tài liệu này đã bị Chính phủ kế nhiệm của Tổng thống Lee Myung-bak tiêu hủy. Đảng Thế giới mới đề xuất để Viện kiểm sát tiến hành điều tra, trong khi đảng Dân chủ lại yêu cầu chỉ định một công tố viên đặc biệt để tiến hành công việc này. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc làm sáng tỏ nguyên nhân tài liệu bị mất cũng sẽ được giao cho cơ quan điều tra, có thể là Viện kiểm sát hoặc nhóm điều tra đặc biệt. Hiện, đảng Thế giới mới đang ở thế công kích còn đảng Dân chủ đang ở thế phòng thủ, song nếu phải chịu trách nhiệm thì bất kỳ chính đảng nào cũng sẽ phải gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng. Động thái công kích chính trị giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập dự kiến sẽ vẫn tiếp tục kéo dài trong thời gian sắp tới.

Tin mới nhất