Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hai miền Nam-Bắc nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều lần thứ bảy

Tin nổi bật trong tuần2013-08-11
Hai miền Nam-Bắc nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều lần thứ bảy

Đề nghị tổ chức cuộc họp
Hôm 7/8, Ủy ban Thống nhất, hòa bình Tổ quốc Bắc Triều Tiên, cửa ngõ liên lạc chính thức của miền Bắc với miền Nam, đã đề nghị tổ chức cuộc họp chuyên viên về việc mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung vào ngày 14/8 mà không có bất kỳ điều kiện nào. Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố thêm rằng sẽ rút lại lệnh đóng cửa tạm thời khu công nghiệp này và cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc đặt nhà máy tại đây được ra vào miền Bắc, điều động nhân viên Bắc Triều Tiên trở lại làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động Hàn Quốc và bảo vệ tài sản của họ tại khu này. Ủy ban Thống nhất, hòa bình Tổ quốc Bắc Triều Tiên cũng nói nước này sẽ nỗ lực không để vụ đóng cửa khu công nghiệp liên Triều xảy ra một lần nữa và sẽ bảo đảm để Gaesung hoạt động kinh doanh bình thường trong bất kỳ trường hợp nào. Điểm đáng chú ý là tuyên bố này cho thấy rõ quyết định nói trên là ý chí của Ban lãnh đạo tối cao của miền Bắc.

Đánh giá của Chính phủ Hàn Quốc
Chỉ hai giờ sau khi miền Bắc đưa ra đề nghị trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tổ chức họp báo khẩn và chấp nhận đề xuất này. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Kim Hyeong-seok cho biết Chính phủ Hàn Quốc đánh giá đề nghị đối thoại giữa hai miền nhằm giải quyết vấn đề của khu công nghiệp Gaesung là một đề nghị hướng tới tương lai. Việc Chính phủ Hàn Quốc đưa ra những đánh giá như trên là do Bắc Triều Tiên đã cho thấy lập trường tích cực hơn về vấn đề miền Bắc đảm bảo không để khu công nghiệp Gaesung đóng cửa một lần nữa. Cụ thể, trong cuộc họp cấp chuyên viên lần thứ sáu, Bình Nhưỡng đã đưa ra dự thảo bản thỏa thuận bao gồm nội dung “hai bên sẽ không có bất kỳ hành động nào gây trở ngại cho quá trình khởi động lại khu công nghiệp Gaesung”. Tuy nhiên, lần này Bình Nhưỡng đã xóa câu văn trên. Hay nói một cách khác là miền Bắc đã từ bỏ quan điểm rằng vấn đề Gaesung là trách nhiệm chung của cả hai miền Nam-Bắc.

Bối cảnh và triển vọng
Đề nghị tổ chức cuộc họp liên Triều của Bắc Triều Tiên được hiểu là động thái đối phó trước việc Chính phủ Hàn Quốc thực hiện những quyết định quan trọng. Hôm 7/8, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố quyết định chi trả khoản tiền bảo hiểm hợp tác kinh tế liên Triều cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đặt nhà máy tại Gaesung. Theo đó, quyền xử lý tài sản tại khu công nghiệp Gaesung sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Hàn Quốc. Điều này cho thấy Seoul đang xem xét khả năng đóng cửa hẳn khu này. Tuyên bố đề nghị tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều của Ủy ban Thống nhất, hòa bình Tổ quốc Bắc Triều Tiên được đưa ra chỉ một tiếng sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố quyết định này. Lần này Bình Nhưỡng đã phản ứng rất nhanh mặc dù trong suốt chín ngày trước đó không hề có bất kỳ động thái trả lời nào đối với đề nghị tổ chức cuộc họp lần cuối của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae. Vì vậy, có thể thấy miền Bắc đã nhận thức được nguy cơ Gaesung bị đóng cửa hoàn toàn. Dường như, có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề về khu công nghiệp Gaseung. Tuy nhiên, triển vọng giải quyết hoàn toàn vấn đề này không mấy sáng sủa. Một số ý kiến nhận định rằng, Bình Nhưỡng đang mưu tính các bước để đẩy trách nhiệm cho Seoul vì nội dung tuyên bố có thể sẽ được hiểu là nước này vẫn giữ vững quan điểm trước đây hơn là thể hiện thái độ thay đổi đối với vấn đề phòng tránh để không xảy ra vụ việc tương tự như vụ đóng cửa Gaesung. Đề nghị của Bắc Triều Tiên có nhiều khả năng là nhằm mục đích cho thấy rằng họ đã cố gắng hết sức để ngăn chặn việc đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp này.

Tin mới nhất