Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn

Tin nổi bật trong tuần2013-05-26
Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn

Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm ngắn

Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn vào buổi sáng và một tên lửa tầm ngắn khác vào buổi chiều hôm 18/5 ra vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Hàn Quốc. Tiếp sau đó, vào chiều 19/5, nước này sử dụng bệ phóng tên lửa di động và bắn thêm một tên lửa tầm ngắn nữa về hướng biển Đông của bán đảo Hàn Quốc. Một ngày sau đó, Bình Nhưỡng lại tiếp tục bắn hai tên lửa tầm ngắn tương tự như vào ngày 18/5. Được biết, các tên lửa này được phóng từ bán đảo Hodo gần khu vực Wonsan, tỉnh Nam Hamgyeong, Bắc Triều Tiên. Trước đó, hôm 10/2, Bình Nhưỡng từng đã bắn tên lửa tầm ngắn về phía biển Đông ngay trước thời điểm diễn ra vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Ngoài ra miền Bắc còn phóng tên lửa tầm ngắn được dự đoán là KN-02 vào hôm 15/3. Việc bắn tên lửa tầm ngắn trong ba ngày liên tiếp diễn ra chỉ một năm hai tháng sau khi miền Bắc phóng tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa KN-02 vào hôm 28 và 29/3/2012.

Phản ứng của Seoul

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Jang-soo thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã ngay lập tức báo cáo về các vụ phóng tên lửa liên tục trong ba ngày của Bắc Triều Tiên với Tổng thống Park Geun-hye. Văn phòng an ninh quốc gia đã họp bàn về diễn biến này song không đưa ra phản ứng cụ thể nào. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Kim Haeng chỉ cho biết là Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã lên tiếng phản đối vụ bắn tên lửa tầm ngắn của miền Bắc thông qua thông cáo của người phát ngôn Bộ Thống nhất. Seoul cũng hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích và chấp nhận đối thoại giữa hai miền. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyeong-seok cho biết Seoul rất lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng không chấm dứt các hành động khiêu khích như phóng tên lửa dẫn đường. Ông cũng nói rõ là Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu miền Bắc phải hành động một cách có trách nhiệm đối với miền Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Hôm 19/5, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của Nhà Trắng Mỹ tuyên bố là những hành động đe dọa và khiêu khích sẽ chẳng mang lại cho Bắc Triều Tiên bất cứ điều gì, mà chỉ khiến cho quốc gia này càng bị cô lập thêm”.

Dự đoán và phân tích

Theo dự đoán của quân đội Hàn Quốc, loại vũ khí được miền Bắc sử dụng lần này có thể là tên lửa tầm ngắn KN-02 hoặc đạn pháo phản lực cỡ nòng 300mm. KN-02 là tên lửa di động sử dụng nhiên liệu rắn được cải tiến từ tên lửa tầm ngắn SS-21 của Liên Xô cũ, nó có thể đạt tới tầm bắn tối đa 160km, còn pháo phản lực cỡ nòng 300mm có tầm bắn trên 100km. Nếu quả thực lần này miền Bắc sử dụng đạn pháo phản lực cỡ nòng 300mm thì có nghĩa là Bình Nhưỡng sở hữu hệ thống vũ khí mới có thể vươn tới phía Nam thủ đô Seoul. Các nhà quan sát cho rằng ý đồ bắn tên lửa của Bình Nhưỡng là nhằm tái tạo không khí căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, vụ phóng lần này được thực hiện là do Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ từng được Bắc Triều Tiên hết sức trông đợi đã không xuất hiện thêm yếu tố nào khác có thể làm thay đổi tình thế. Nếu đúng như vậy thì có thể miền Bắc sẽ tiếp tục lặp lại các hành động theo hướng làm gia tăng căng thẳng trong tương lai. Mặt khác, cũng có ý kiến nhận định là việc bắn tên lửa cho thấy Bình Nhưỡng đã thể hiện quan điểm từ chối đề nghị của Seoul về việc tổ chức hội đàm cấp chuyên viên liên Triều liên quan đến khu công nghiệp Gaesung. Trái lại, cũng có người cho rằng miền Bắc vốn đã từng bắn tên lửa tầm ngắn nhiều lần trong một năm, vì vậy việc làm lần này không mang nhiều ý nghĩa.

Tin mới nhất