Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc Tập trận chung Hàn-Mỹ “Key Resolve”

Tin nổi bật trong tuần2013-03-17
Cuộc Tập trận chung Hàn-Mỹ “Key Resolve”

Cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên “Key Resolve” đã bắt đầu từ hôm thứ Hai (11/3) trong khi Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục có các hành động đe dọa, khiêu khích. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đều đang hết sức chú tâm theo dõi và cảnh giác nhằm chống lại các mối đe dọa, khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp định đình chiến kể từ ngày bắt đầu diễn ra cuộc tập trận chung.

Cuộc Tập trận “Key Resolve”
“Key Resolve” là cuộc diễn tập quốc phòng nhằm đối phó trong trường hợp khẩn cấp như khi bị tấn công toàn diện hay khiêu khích quân sự. “Key Resolve” là để đảm bảo chiến thắng cho một cuộc chiến khẩn cấp bằng cách “tăng cường khả năng quân sự” của quân đội Mỹ tại nước ngoài cũng như tại Mỹ trong thời gian ngắn nhất trong khi binh lính Hàn Quốc và binh sỹ Mỹ đóng tại Hàn Quốc vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ nhằm đảm bảo thắng lợi cho cuộc chiến. Hay nói cách khác, đây là cuộc diễn tập nhằm triển khai toàn bộ lực lượng tăng viện một cách thông suốt. Cuộc tập trận “Key Resolve” chính là cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy. Do đó, đây là cuộc diễn tập mang tính mô phỏng, khác với diễn tập thực tế điều động binh lực. Để giải quyết được vấn đề này, cuộc diễn tập mang tên “Eagle (Chim đại bàng)”, cuộc diễn tập thực tế điều động binh lực sẽ được bắt đầu trong khoảng thời gian diễn ra tập trận “Key Resolve”. Hiện tại, hệ thống đối phó khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc được gọi là “Kế hoạch tác chiến 5027” để ứng phó với một cuộc chiến toàn diện. Theo đó, chiến lược toàn lực tăng viện của quân đội Mỹ dự kiến sẽ được triển khai khi xảy ra chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc bao gồm lục quân, không quân, hải quân và các đơn vị thủy quân lục chiến với hơn 690 nghìn binh sỹ, 160 tàu chiến và 2 nghìn máy bay chiến đấu. “Key Resolve” thường diễn tập đối phó bước đầu với những hành động khiêu khích của kẻ thù và tiếp theo đó là đối phó với tình huống mô phỏng một cuộc chiến tranh toàn diện. Cuộc tập trận này nhằm tập huấn tấn công chính xác các lực lượng chủ lực của Bắc Triều Tiên như tên lửa và hỏa pháo tầm xa ngay khi chiến tranh bùng nổ để đảm bảo an toàn cho khu vực thủ đô và giành được thế chủ động trong thời gian ngắn nhất.

“Key Resolve” 2013
Cuộc tập trận “Key Resolve” năm nay diễn ra trong 10 ngày từ ngày 11/3 đến ngày 21/3 với sự tham gia của khoảng 10 nghìn binh lính Hàn Quốc và 3.500 binh lính Mỹ. Trong cuộc diễn tập lần này, phía Mỹ đã điều động chiến đấu cơ F22, máy bay ném bom chiến lược B-52, tàu khu trục Aegis USS Lassen và USS Fizgerald. Điểm đặc biệt của cuộc diễn tập “Key Resolve” năm nay là Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sẽ thay Bộ chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ lãnh đạo việc lập và thực hiện kế hoạch tác chiến để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến vào năm 2015. Nói cách khác quân đội Hàn Quốc lãnh đạo việc bố trí toàn bộ lực lượng tăng viện của quân đội Mỹ.

Phản ứng của Bắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên luôn có những phản ứng nhạy cảm với cuộc tập trận “Key Resolve” nhưng năm nay họ có vẻ phản ứng mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia phân tích tình hình này trên 2 khía cạnh. Trước hết là việc tăng cường khả năng quân sự của quân đội Mỹ. Khác với Hàn Quốc và Mỹ, hiện nay, Bắc Triều Tiên không có thiết bị trinh sát như vệ tinh hoặc máy bay do thám không người lái để có thể theo dõi chuyển động của binh lực ở phía Nam. Do vậy, Bình Nhưỡng cảm thấy bị đe dọa bởi một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mà bản thân họ không biết rõ. Yếu tố thứ 2 là tình hình đối nội và đối ngoại trong năm nay. Miền Bắc đã phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Liên hợp quốc sau vụ bắn tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng có những động thái mạnh mẽ hơn trước. Ngoài ra, năng lực lãnh đạo của Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như vẫn chưa thực sự vững chắc. Ông cố gắng củng cố quyền lực của mình bằng cách gia tăng thêm căng thẳng. Bình Nhưỡng đã tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến, Thỏa thuận bất khả xâm phạm liên Triều, Tuyên bố chung phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc và đã sử dụng rất nhiều ngôn tự mang tính đe dọa. Quân đội Hàn Quốc luôn đề cao cảnh giác bởi các hành động khiêu khích từ miền Bắc có thể sẽ xảy ra không chỉ trong thời gian tập trận “Key Resolve” mà còn có thể xảy ra cả sau cuộc tập trận này.

Tin mới nhất