Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hành động đe dọa tiếp theo của Bắc Triều Tiên đối với Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2012-04-29
Hành động đe dọa tiếp theo của Bắc Triều Tiên đối với Hàn Quốc

Việc Bắc Triều Tiên có những hành động khiêu khích với Hàn Quốc được coi là những dấu hiệu cho một hành động vũ trang cách mạng đặc biệt. Quân đội Hàn Quốc nhận định rằng, những đe doạ của Bắc Triều Tiên chỉ được hiểu là tuyên bố của một tổ chức khủng bố.
Gần đây, Bắc Triều Tiên đã liên tục có các tuyên bố đe doạ đối với Hàn Quốc và hôm 23/4, “Đơn vị hành động tác chiến đặc biệt Bộ Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên” được đăng trên Hãng thông tấn trung ương triền tiên (KCNA) cảnh báo nước này sẽ sớm tiến hành dẹp bỏ những hành động vô ý thức và khinh suất của kẻ thù.

Đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên
Sau lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên đang tăng cường những hành động đe dọa miền Nam. Miền Bắc liên tục đe dọa với nhiều lời lẽ khác nhau và những “thuật ngữ” đó ngày càng trở nên trầm trọng. Hôm 18/4, Bắc Triều Tiên đe dọa có thể phá hủy toàn bộ thủ đô Seoul thông qua bài Tuyên bố của người phát ngôn Bộ tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Tiếp đó, hôm 19/4, miền Bắc cho rằng chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đã lăng mạ đến sự “tôn nghiêm tối cao” của quốc gia nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và yêu cầu miền Nam phải xin lỗi về điều này. Đặc biệt, hôm 23/4, theo thông cáo báo chí của Đơn vị hành động tác chiến đặc biệt Bộ Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, nước này đe doạn sẽ bắt đầu các hành động đặc biệt có thể thiêu rụi mọi thứ bằng các phương tiện và phương pháp đặc biệt chưa từng có chỉ trong vòng 3 đến 4 phút hoặc thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, tuyên bố này cũng nhằm tới các cơ quan ngôn luận như báo chí Dong A, đài KBS, MBC và YTN của Hàn Quốc.

Chủ trương của Bắc Triều Tiên
Việc Bắc Triều Tiên đưa ra những đe dọa là do quốc gia này cho rằng những chỉ trích liên quan đế vụ phóng tên lửa thất bại và lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là sự khiêu khích đối với miền Bắc. Điều này xảy ra cũng một phần là do miền Bắc phản đối việc chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế các tổ chức, cá nhân sang cúng viếng cố Chủ tịch Kim Jong-il khi ông qua đời. Các cuộc biểu tình của các tổ chức dân sự nhằm chế nhạo vụ phóng tên lửa thất bại và sinh nhật lần thứ 100 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng như lời phát biểu của Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng nếu miền Bắc dùng chi phí sử dụng cho phát triển tên lửa và hạt nhân vào việc cải thiện đời sống của người dân, cải cách nông nghiệp như giải thể các trang trại tập thể thì nước này có thể giải quyết nạn thiếu lương thực, bị coi là những lời lăng mạ đến sự tôn nghiêm tối cao, lăng mạ đến ông Kim Jong-un. Và tất cả những điều này được hiểu là hành động khiêu khích của Hàn Quốc đối với miền Bắc.

Bối cảnh và đối phó của chính phủ Hàn Quốc
Những hành động của Bắc Triều Tiên có thể xuất phátp từ nguyên nhân nước này đã không thể tuyên bố trở thành 1 quốc gia hùng mạnh và thể chế quyền lực 3 đời Kim Jong-un, khởi đầu không suôn sẻ với vụ phóng tên lửa thất bại dưới sự chứng kiến của giới báo chí các nước. Miền Bắc có ý định lấy lại hình ảnh của mình bằng cách sử dụng các chiến thuật với miền Nam.
Bên cạnh đó, miền Bắc còn thể hiện ý đồ muốn làm dịu đi những bất an nội bộ bằng các chính sách đối ngoại kiên quyết. Chính vì vậy, có phân tích cho rằng những đe dọa lần này của Bắc Triều Tiên nhiều khả năng trở thành hành động thực tế. Liên quan đến vấn đề này, thay vì lập tức đáp trả, quân đội Hàn Quốc thể hiện lập trường qua phản ứng hạn chế của một quan chức cho rằng lời đe dọa của Bắc Triều Tiên chỉ là lời nói của những Tổ chức khủng bố và nếu quân đội Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả quyết liệt. Dĩ nhiên, quân đội Hàn Quốc vẫn đang duy trì tình trạng đối phó một cách nghiêm túc. Trước đó, việc quân đội Hàn Quốc công khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tự chế mới có thể tấn công tới toàn bộ mọi khu vực của Bắc Triều Tiên có ý nghĩa cảnh cáo đối với hành động khiêu khích của miền Bắc. Được biết, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu các biện pháp kiểm tra an ninh và phòng thủ đặc biệt nhằm đối phó với khả năng Bình Nhưỡng có thể tấn công khủng bố các nhà lãnh đạo, các cơ sở trọng yếu và hệ thống thông tin cơ sở quốc gia của Hàn Quốc.

Tin mới nhất