Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Phản ứng của nguyên thủ các nước lớn về việc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2012-04-01
Phản ứng của nguyên thủ các nước lớn về việc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Lãnh đạo các nước lớn tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Seoul đã lần lượt tỏ rõ lập trường phản đối và những lo ngại về kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên. Tiếp sau những lời chỉ trích mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi Bình Nhưỡng nên tập trung vào việc phát triển dân sinh thay vì phóng tên lửa như hiện nay.

Kế hoạch phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên
Ngày 16/3, Ủy ban công nghệ không gian vũ trụ Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh Kwangmyongsong 3 vào khoảng từ ngày 12 đến 16 tháng 4. Kwangmyongsong 3 là vệ tinh quan trắc trái đất bay theo quỹ đạo cận cực. Tuy nhiên, công nghệ phóng vệ tinh cũng giống với công nghệ tên lửa đạn đạo, vì vậy mà cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng phóng vệ tinh. Nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm tất cả các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo và có quy định rõ ràng về việc cấm phóng vệ tinh nhân tạo. Ngày 31 tháng 8 năm 1998, Bắc Triều Tiên đã từng phóng vệ tinh Kwangmyongsong 1 và tên lửa có gắn vệ tinh này được gọi là Daepodong 1. Tiếp đó, vào ngày 4 tháng 7 năm 2006 và ngày 5 tháng 4 năm 2009, miền Bắc lại tiếp tục phóng tên lửa Daepodong 2 mang theo vệ tinh Kwangmyongsong 2 nhưng việc phóng tên lửa Daepodong 2 đã bị thất bại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Ngày 25/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh. Hai nhà lãnh đạo lên tiếng yêu cầu Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa tầm xa, đồng thời hai bên cũng quyết định sẽ phản ứng mạnh mẽ với những hành động khiêu khích và đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Obama nói rằng, việc phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là hành động vi phạm cam kết của quốc gia này với các bên liên quan làm tăng thêm sự cô lập của miền Bắc, tổn hại đến mối quan hệ với các nước láng giềng. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo nếu Bắc Triều Tiên không giữ đúng cam kết của mình trong cuộc họp cấp cao với Mỹ vào tháng trước thì Washington sẽ rất khó có thể thực hiện viện trợ lương thực cho nước này. Liên quan đến kết quả của cuộc hội đàm thượng đỉnh, một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống cho biết, hai nước Hàn-Mỹ cùng có nhận thức rõ ràng rằng các nước liên quan không nên tái đàm phán và nghe yêu cầu viện trợ của Bắc Triều Tiên sau một thời gian nhất định khi nước này đã có những hành động khiêu khích và kế hoạch phá vỡ cam kết với cộng đồng quốc tế. Ngày 26/3, trong một bài giảng đặc biệt tại Trường đại học ngoại ngữ Hàn Quốc, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ sẽ không đền bù cho dù Bình Nhưỡng từ bỏ các hành động khiêu khích và những hành động này sẽ phải trả giá với cộng đồng quốc tế. Đây được đánh giá là một thông điệp mạnh mẽ nhất của ông Obama sau khi thể chế Kim Jong-un được thiết lập.

Trung Quốc và Nga
Tại cuộc Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra ngày 26/3, lãnh đạo 2 nước đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc đối với kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên và cam kết sẽ cố gắng ngăn chặn kế hoạch này. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói, nước này đã nhiều lần liên lạc với Bình Nhưỡng để yêu cầu hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh và tập trung vào vấn đề dân sinh của người dân. Đối với những vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, có thể nói đây là phản ứng ngoại lệ của Trung Quốc vốn luôn đứng về phía quốc gia này trong suốt thời gian qua.
Tại cuộc Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nga diễn ra sau đó, hai nước cũng đã nhận định nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa sẽ là vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa đến hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, Hàn Quốc và Nga đã yêu cầu miền Bắc dừng ngay kế hoạch này. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên cần phải nghĩ đến miếng cơm manh áo và cứu sống người dân trước khi phóng tên lửa tầm xa. Miền Bắc không thể tồn tại và phát triển nếu cứ mãi dựa vào nguồn viện trợ từ cộng đồng quốc tế. Trước khi đến Seoul, ông Medvedev cũng đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên đề nghị quốc gia này hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa tầm xa.

Tin mới nhất