Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

Tin nổi bật trong tuần2012-04-15
Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa vào hôm thứ Sáu (13/4), tuy nhiên vụ phóng đã bị thất bại. Bắc Triều Tiên khẳng định rằng đây chỉ là vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong 3 lên quỹ đạo, song cộng đồng quốc tế lại cho đó là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Vụ phóng thất bại
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa Unha-3 tại bệ phóng xã Dongchang, huyện Cheolsan, tỉnh Bắc Pyeongan vào lúc 7 giờ 39 phút sáng hôm 13/4. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói rằng, tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng vào sáng ngày hôm nay đã bay khoảng vài phút rồi phát nổ, bị tách thành nhiều mảnh rơi xuống. Theo ông Kim, chính phủ Hàn-Mỹ đều khẳng định vụ phóng tên lửa lần này của miền Bắc đã bị thất bại. Một quan chức quốc phòng cho biết, theo kết quả phân tích được từ các mảnh vỡ của tên lửa rơi ở độ cao 190-200km phía Tây thành phố Gunsan thì tầng 1 và tầng 2 của tên lửa vẫn chưa phân tách. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc và Mỹ đã huy động hệ thống ra-đa X-band trên biển, hệ thống ra-đa di động tối tân nhất và hệ thống vệ tinh cảnh báo (DSP) để theo dõi vụ phóng tên lửa của miền Bắc.

Phóng tên lửa
Bắc Triều Tiên khẳng định đã phóng vệ tinh nhân tạo Kwangmyongsong 2 vào năm 2009 và vệ tinh này đã bay thành công vào quỹ đạo. Tuy nhiên, vệ tinh nhân tạo của nước này đã không được phát hiện ở bất kỳ địa điểm nào và trên thực tế cũng không có tín hiệu hay dấu hiệu nào cho thấy vệ tinh này đang hoạt động. Thời điểm đó, Hàn Quốc, Mỹ và Nga cho rằng, tầng 2 và tầng 3 của tên lửa đã được xác nhận là bị rơi ở Thái Bình Dương và nó đã không thể bay vào quỹ đạo. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và ra tuyên bố lên án việc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ đã áp đặt các chế tài trừng phạt đối với miền Bắc. Điều này chứng tỏ trên thực tế cộng đồng quốc tế nhìn nhận vụ phóng tên lửa lần này là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có quy định cấm tất cả mọi hành động phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, trong đó cũng bao gồm cả việc phóng vệ tinh nhân tạo. Theo đó, cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch này vì nó vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Triển vọng
Theo giới phân tích, Bắc Triều Tiên kiên quyết phóng tên lửa là để nhanh chóng tạo sự ổn định cho thể chế Kim Jong-un. Trước đó, tại cuộc đối thoại cấp cao song phương với Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngày 29 tháng 2 với nội dung miền Bắc sẽ thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa và ngừng phóng tên lửa. Chính vì vậy, vụ phóng lần này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và thỏa thuận giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ. Bất chấp những điều này, miền Bắc vẫn tiến hành phóng tên lửa nhằm mục đích tuyên bố cho thế giới biết Bắc Triều Tiên là một quốc gia hùng mạnh nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cũng là để sớm ổn định thể chế Kim Jong-un. Vì thế mà miền Bắc đã rất tự tin mời các phóng viên nước ngoài đến Bình Nhưỡng để tự hào về “thành tựu đầu tiên” của thể chế Kim Jong-un. Tuy nhiên, vụ phóng thất bại đã khiến cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn. Sự bất ổn quanh bán đảo Hàn Quốc có thể sẽ ngày càng gia tăng.

Tin mới nhất