Tin tức từ Pyeongchang

Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên đến Thụy Sĩ họp bàn về việc tham gia Thế vận hội
Bộ trưởng Thể thao kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên Kim Il-guk hôm 18/1 (theo giờ địa phương) đã đến Thụy Sĩ để dự cuộc họp với đại diện Hàn Quốc tại trụ sở Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại thành phố Lausanne ngày 20/1 tới. Trước đó, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã đề xuất cuộc gặp ba bên tại Lausanne để bàn bạc và ra quyết định về những nội dung cụ thể liên quan đến đoàn thể thao hai nước tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tới như quy mô đoàn, các môn tham gia thi đấu, quốc kỳ, quốc ca. Phái đoàn Hàn Quốc tham gia cuộc họp này bao gồm Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang 2018 Lee Hee-bum, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Gi-heung và Ủy viên Ủy ban vận động viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Ryu Seung-min. Dự kiến, sau khi đến Thụy Sĩ vào ngày 19/1, phái đoàn Hàn Quốc sẽ có cuộc họp nội bộ để lên chiến lược đàm phán trước khi bước vào phòng họp chính thức với đoàn Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, phái đoàn miền Bắc sẽ có cuộc họp song phương vào ngày 19/1 (theo giờ địa phương) với Ủy ban Olympic quốc tế trước.
2018-01-19

Tin tức

Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản dự kiến cử 170 cổ động viên đến Thế vận hội
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 18/1 đưa tin Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đang lên kế hoạch cử đoàn cổ động viên khoảng 170 người đến Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc trong tháng 2 tới. Kyodo cho biết đã dẫn lời nhiều quan chức của tổ chức này sau khi có tin về việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ và cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic. Tuy nhiên, Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản cũng nói rõ hiện vẫn chưa có gì chắc chắn bởi đây là việc chỉ có thể tiến hành sau khi Chính phủ hai miền có quyết định cuối cùng về các nội dung cụ thể. Trước đó, hôm 17/1, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã họp cấp Thứ trưởng tại "Ngôi nhà hòa bình" ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc phía miền Nam, bàn bạc các nội dung liên quan đến Thế vận hội. Tại đây, quan chức hai miền cũng đã dề cập đến hoạt động của đoàn cổ động viên của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Tại Đại hội thể thao châu Á Busan 2002, tổ chức này cũng từng gửi đoàn cổ động viên gồm 441 người đến Hàn Quốc.
2018-01-19

Tin tức

Hàn Quốc quyết tâm tổ chức thành công Olympic hướng đến xây dựng hòa bình trên bán đảo
Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (19/1) đã tổ chức cuộc họp một số bộ, ban ngành chủ cốt trong đó có Bộ Thống nhất, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho tổ chức Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 được thành công, góp phần xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.  Tại đây, Bộ Thống nhất báo cáo kế hoạch tổ chức một kỳ Thế vận hội Olympic Pyeongchang 2018 hòa bình nhân có sự góp mặt của đoàn thể thao Bắc Triều Tiên, hướng tới đối thoại mở ra hợp tác phát triển quan hệ liên Triều, ổn định hòa bình bán đảo. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, trong thời gian diễn ra sự kiện Olympic sẽ có quan khách, lãnh đạo cấp cao nhất của hơn 20 nước đến thăm Hàn Quốc. Bộ này nhấn mạnh cần nhân dịp này biến sự kiện Olympic thành cầu nối xây dựng hòa bình trên bán đảo. Đặc biệt, Bộ này nhấn mạnh sẽ tập trung các nguồn lực có thể để xây dựng lộ trình đối thoại song phương giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ, xúc tiến các cuộc tiếp xúc hai miền Nam-Bắc cũng như đàm phán Mỹ-Triều tại Hàn Quốc. Về phần mình, Bộ Quốc phòng báo cáo cụ thể về kế hoạch an ninh để Olympic diễn ra an tòan. Bộ này cho biết hiện đang duy trì tư thế sẵn sàng tác chiến phòng vệ tổng hợp các lực lượng dân, quân, cảnh sát, điều hành các lực lượng đặc công chống khủng bố tại từng địa phương diễn ra Thế vận hội. Trong phần báo cáo của mình, Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ tổ chức Olympic bằng các hoạt động bên lề như mời các cựu binh nước ngoài đến dự sự kiện, giới thiệu những người có công với đất nước tham dự Paralympic. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đề cập đến việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ cùng tham gia thi đấu dưới cùng một màu cờ sắc áo tại Olympic Pyeongchang. Ông gửi lời xin lỗi đến những người chịu thiệt thòi vì chuyện này và nhấn mạnh mọi quyết định liên quan sẽ do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa ra.
2018-01-19

Tin tức

Tổng thống Pháp có thể đến Hàn Quốc dự các sự kiện cấp cao trong khuôn khổ Olympic
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 18/1 đã có cuộc nói chuyện điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và có lời mời nguyên thủ Pháp đến dự các sự kiện cấp cao tại Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Đáp lại, Tổng thống Pháp cho biết sẽ xem xét lịch trình.    Qua cuộc nói chuyện, Tổng thống Hàn Quốc đã chia sẻ về những kết quả của các cuộc tiếp xúc, đối thoại liên Triều trong thời gian qua liên quan đến việc Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội tại Hàn Quốc.   Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng những đối thoại này cùng với việc miền Bắc tham dự Thế vận hội sẽ không chỉ góp phần cải thiện quan hệ hai miền, mà còn giúp giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, và xa hơn nữa sẽ mở ra con đường đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.   Ông Moon gửi lời cảm ơn Pháp đã luôn tích cực phát huy vai trò một nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là thành viên chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon cũng đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, hướng đến xây dựng hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.   Đáp lại, Tổng thống Emmanuel Macron cũng bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in vì nền hòa bình bán đảo nói riêng và thế giới nói chung, hoan nghênh động thái đối thoại giữa hai miền.   Lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh lập trường ủng hộ những chính sách của Chính phủ Hàn Quốc liên quan đến tình hình bán đảo và cam kết tiếp tục hợp tác, phát huy vai trò cần thiết trong giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, ngăn chặn căng thẳng leo thang. Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa lãnh đạo Hàn-Pháp dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, các lần trước diễn ra lần lượt vào ngày 29/5 và 11/9 năm 2017.
2018-01-19

Tin tức

Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên sẽ thi đấu bốn môn tại Olypmic
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt được nhất trí về việc xúc tiến để đoàn thể thao miền Bắc tham gia thi đấu bốn môn tại Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc gồm trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu trên băng, trượt tuyết băng đồng (Cross-country) và trượt tuyết đổ đèo (Alpine ski). Thành phần đội hợp nhất khúc côn cầu trên băng nữ của hai miền sẽ gồm 23 cầu thủ của Hàn Quốc và 5 hoặc 6 cầu thủ của Bắc Triều Tiên. Hai miền cũng đã thống nhất số lượng vận động viên của miền Bắc nhưng nội dung cụ thể và quyết định cuối cùng vẫn phải chờ đến cuộc họp tại trụ sở Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại thành phố Lausanna, Thụy Sĩ vào ngày 20/1 tới.  Bắt đầu từ ngày 23/1, việc di chuyển qua lại giữa hai miền sẽ chính thức bắt đầu bằng đường bộ qua khu vực núi Geumgang của Bắc Triều Tiên. Dự kiến sẽ có ít nhất sáu lần các phái đoàn hai miền qua lại lẫn nhau. Seoul và Bình Nhưỡng cũng nhất trí đảm bảo hoạt động của đoàn cổ động viên miền Bắc và của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Ngoài ra, 150 cổ động viên miền Bắc cũng sẽ đến Hàn Quốc cổ vũ cho Paralympic. Về vấn đề hỗ trợ đòn thể thao Bắc Triều Tiên dự Thế vận hội, dự kiến các chi phí cho hoạt động của đoàn sẽ do Ủy ban Olympic quốc tế chi trả, các chi phí còn lại sẽ được trích từ Quỹ hợp tác liên Triều.
2018-01-19

Tin tức

Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản dự kiến gửi đoàn cổ động gồm 170 người tới Olympic Pyeongchang
Kế hoạch gửi đoàn cổ động viên của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 18/1 đưa tin cho biết Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, còn gọi là Jochongryeon, một tổ chức thân Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch gửi đoàn cổ động viên với quy mô 170 người đến Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết hiện vẫn chưa có gì chắc chắn vì việc này chỉ có thể được tiến hành sau khi Chính phủ hai miền có quyết định cuối cùng về các nội dung cụ thể. Trước đó, hôm 17/1, hai miền Nam-Bắc đã có cuộc họp cấp Thứ trưởng và nhất trí cùng nhau tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic Pyeongchang, và hợp nhất đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ. Trong cuộc họp này, Seoul và Bình Nhưỡng cũng đã nhất trí sẽ đảm bảo cho họat động của đoàn cổ động thuộc Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản. Hãng tin Kyodo cũng cho biết từ hôm 17/1, tổ chức này đã có những động thái liên quan đến đề cập trên như bắt đầu thông báo tuyển chọn người tham gia thông qua các chi hội. Được biết đoàn cổ động viên của Jochongryeon sẽ được gửi sang Hàn Quốc theo ba đợt, với lịch trình mỗi đợt là bốn ngày năm đêm. Đoàn cổ động này sẽ tham gia tất cả các lịch trình của Thế vận hội, bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc, đồng thời sẽ có các hoạt động chung với đoàn cổ động của miền Bắc. Bình Nhưỡng cũng dự kiến sẽ gửi đoàn cổ động với quy mô 230 người đến Olympic Pyeongchang. Trước đó, Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản đã từng gửi đoàn cổ động gồm 441 người đến tham dự Đại hội thể thao châu Á 2002 tổ chức tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản được thành lập vào năm 1955. Đây là một tổ chức thân Bắc Triều Tiên. Trong thời gian đầu, nhờ nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bắc Triều Tiên, Jochongryeon đã phát triển rất mạnh như mở ra các trường học từ mẫu giáo cho đến đại học, xây dựng các hoạt động truyền thông và tài chính thông qua tờ báo Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), hay Ngân hàng Triều Tiên. Do đó, đã có thời điểm hơn một nửa trong số 600.000 Hàn kiều sống tại Nhật Bản đã gia nhập tổ chức này. Tuy nhiên, từ giữa những năm 1970, tổ chức này đã bắt đầu suy yếu dần. Chương trình đưa đoàn kiều bào sinh sống tại Nhật Bản về Hàn Quốc viếng mộ là cơ hội để những kiều bào thuộc Jochongryeon được về thăm lại quê hương Hàn Quốc. Sự phát triển nhảy vọt của kinh tế Hàn Quốc cùng với việc vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế được nâng lên đáng kể sau Olympic mùa hè Seoul 1988 cũng là một trong những lý do khiến tổ chức này suy yếu. Bên cạnh đó, sau khi nhận thức được sự mù quáng khi đi theo miền Bắc, những hội viên của Jochongryeon đã chuyển hướng. Đặc biệt, nạn đói tại Bắc Triều Tiên những năm 1990, nạn bắt cóc người nước ngoài, và sự phá sản của Ngân hàng Triều Tiên cũng là một trong những nguyên nhân lớn. Kể từ cuối những năm 2000, Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản đã bị suy yếu mạnh mẽ, đến hiện tại, tổ chức này chỉ còn 40.000 hội viên, khoảng 10% số Hàn kiều sống tại Nhật Bản.
2018-01-19

Thời sự qua góc nhìn KBS

Phản ứng của chính giới về việc sử dụng lá cờ chung trong Olympic Pyeongchang
Các chính đảng cầm quyền và đối lập có phản ứng trái chiều về việc hai miền Nam-Bắc nhất trí cùng tiến vào lễ đài dưới lá cờ vẽ bán đảo Hàn Quốc thống nhất trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Pyeongchang cũng như việc hai bên hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ.    Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết cho đến nay, Seoul và Bình Nhưỡng đã chín lần sử dụng lá cờ chung bán đảo Hàn Quốc cùng tiến vào lễ đài trong các sự kiện thể thao. Đảng này cũng nhận định rằng quyết định trên của hai miền sẽ là phát pháo báo hiệu cho việc cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời tin rằng việc này sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn thế giới.   Đảng vì Nhân dân bày tỏ hoan nghênh việc tổ chức một kỳ Olympic hòa bình và hòa hợp. Tuy nhiên, đảng này nhấn mạnh rằng Thế vận hội Pyeongchang phải là cơ hội tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và cải thiện quan hệ liên Triều hiện đang bị đóng băng.   Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích mạnh mẽ rằng Chính phủ đang biến Olympic của Hàn Quốc thành Olympic của Bắc Triều Tiên, và đang dần trở thành một thứ bù nhìn, chịu sự thao túng của nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Ngoài ra, đảng này còn cho rằng quyết định trên là để đảng cầm quyền giành lấy lòng tin của người dân trước thềm cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 tới.   Về vấn đề hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ, đảng Chính nghĩa và đảng Công lý đồng loạt lên tiếng phản đối. Cả hai đảng đều cho rằng việc hợp nhất một đội tuyển trước thềm Olympic vài tuần chẳng qua chỉ là một show diễn, ép buộc các vận động viên phải hy sinh.
2018-01-18

Tin tức

Hai miền Nam-Bắc nhất trí cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Thế vận hội
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí cầm lá cờ thống nhất, vẽ bản đồ một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic Pyeongchang 2018. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí cho việc hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ.    Đây là hai trong số 11 nội dung đã đạt được thỏa thuận trong cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều diễn ra tại "Ngôi nhà hòa bình" thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam vào ngày 17/1 vừa qua.   Theo đó, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tổ chức một sự kiện văn hóa chung tại núi Geumgang ở miền Bắc ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 trong khi các vận động viên trượt tuyết của hai miền sẽ cùng tham dự các đợt huấn luyện tại Khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở miền Bắc.   Để chuẩn bị cho những sự kiện chung, một đoàn thị sát Hàn Quốc sẽ tới thăm Bắc Triều Tiên nhằm kiểm tra các cơ sở vật chất liên quan trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 23/1 tới.   Trong cuộc hội đàm này, miền Bắc đồng ý cử đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo với quy mô khoảng 30 người tới biểu diễn tại Pyeongchang và Seoul. Bắc Triều Tiên cũng đã lên kế hoạch gửi đoàn cổ động gồm 230 người tới hợp sức cùng Hàn Quốc, cổ vũ cho Olympic.   Thỏa thuận trên cũng bao gồm các nội dung như con đường nhập cảnh vào Hàn Quốc của các phái đoàn miền Bắc. Cụ thể, đoàn đại biểu, đoàn vận động viên, đoàn cổ động, đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo và đoàn phóng viên sẽ nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng đường bộ Gyeongui tại biên giới phía Tây.   Trong đó, các phái đoàn này sẽ được chia làm hai nhóm. Nhóm vận động viên sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 1/2, còn các phái đoàn còn lại sẽ tới vào ngày 7/2. Miền Bắc cũng sẽ cử một đoàn thị sát tới miền Nam trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 25/1 để kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho phái đoàn miền Bắc.
2018-01-18

Tin tức

Seoul và Bình Nhưỡng quyết định hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ tại Olympic Pyeongchang
Thông cáo báo chí chung về việc miền Bắc tham dự Olympic Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 17/1 đã có cuộc họp cấp Thứ trưởng, thông qua một thông cáo báo chí chung liên quan đến việc miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Trong đó, hai miền Nam-Bắc đã thống nhất sẽ cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Thế vận hội, và hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ dùng lá cờ chung của bán đảo Hàn Quốc để cùng diễu hành trong lễ khai mạc Olympic. Seoul và Bình Nhưỡng cũng quyết định tổ chức một lễ hội văn hóa chung tại khu vực núi Geumgang ở miền Bắc trước thềm khai mạc Olympic Pyeongchang. Bên cạnh đó, các vận động viên trượt tuyết của hai miền Nam-Bắc sẽ cùng tham dự các đợt huấn luyện tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở Bắc Triều Tiên. Theo đó, từ ngày 23/1 đến 25/1, Hàn Quốc sẽ gửi nhóm thị sát đến miền Bắc để kiểm tra cơ sở hạ tầng. Miền Bắc gửi đoàn cổ động 230 người tới Olympic Pyeongchang Bắc Triều Tiên đã nhất trí sẽ gửi đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo gồm 30 người đến miền Nam và trình diễn tại hai nơi là thủ đô Seoul và huyện Pyeongchang (tỉnh Gangwon). Ngoài ra, một đoàn cổ động viên với quy mô 230 người của miền Bắc sẽ cùng với đoàn cổ động của miền Nam tiến hành các hoạt động cổ vũ tại Olympic Pyeongchang. Các đoàn đại biểu, đoàn vận động viên, cổ động, đoàn biểu diễn môn võ Taekwondo, và đoàn phóng viên của miền Bắc sẽ nhập cảnh vào miền Nam bằng đường bộ. Trong đó, đoàn vận động viên của miền Bắc sẽ đến miền Nam vào ngày 1/2, trong khi các đoàn còn lại sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 7/2. Từ ngày 25/1 đến 27/1, đoàn thị sát của Bắc Triều Tiên sẽ đến miền Nam khảo sát trước tình hình. Tuy nhiên, đây mới là thảo luận thông qua của hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc. Việc cụ thể miền Bắc sẽ tham gia môn thể thao nào ở Thế vận hội và có quy mô vận động viên ra sao sẽ có quyết định cuối cùng tại cuộc họp giữa Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) với Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của cả hai miền. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đề nghị gửi đoàn đại biểu, vận động viên, cổ động viên, đoàn biểu diễn nghệ thuật và phóng viên với quy mô 150 người tới tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Pyeongchang. Đội tuyển chung hai miền Nam-Bắc Đây là lần thứ ba Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thành lập đội tuyển chung, và là lần đầu tiên hai miền có đội tuyển chung thi đấu tại Olympic. Trước đó, hai miền đã có đội tuyển hợp nhất tham gia Giải vô địch bóng bàn thế giới 1991 và Giải vô địch bóng đá thanh thiếu niên thế giới cũng trong năm này. Hiện tại, đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ của Hàn Quốc gồm có 23 vận động viên. Hiện cũng có nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc hợp nhất đội tuyển hai miền có thể khiến một số vận động viên đã luyện tập vất vả cho kỳ Olympic bị mất suất thi đấu Thế vận hội. Về vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ nới số lượng đăng ký gia nhập đội tuyển chung nhằm tránh tổn hại cho các vận động viên. Tuy nhiên, điều này cần phải có sự chấp thuận của IOC, đội thi đấu, và các nước tham gia Olympic Pyeongchang. Lá cờ chung của bán đảo Hàn Quốc lần đầu tiên được đội tuyển hợp nhất của hai miền sử dụng tại Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 1991, sau đó được dùng tại Olympic mùa hè Sydney (Úc) năm 2000, Olympic mùa hè Athens (Hy Lạp) năm 2004, và Olympic mùa đông Torino (Ý) năm 2006.
2018-01-18

Thời sự qua góc nhìn KBS

"Bắc Triều Tiên đề nghị cử nhóm cổ động 230 người tới Olympic Pyeongchang"
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (17/1) cho biết Bắc Triều Tiên bày tỏ mong muốn sẽ cử đoàn cổ động với quy mô 230 người tới Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018.    Lập trường trên được miền Bắc đưa ra trong cuộc họp cấp chuyên viên diễn ra cùng ngày tại "Ngôi nhà hòa bình" ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc phía miền Nam.   Theo Bộ Thống nhất, hai miền Nam Bắc đã trao đổi ý kiến về quy mô của nhóm đại biểu Bắc Triều Tiên, con đường nhập cảnh vào Hàn Quốc, chào đón chung trong lễ khai mạc Olympic, việc hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ, lễ hội văn hóa liên Triều và việc miền Bắc tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Pyeongchang.   Miền Bắc cũng đề nghị đoàn vận động viên, nhóm cổ động, đoàn phóng viên và nhóm biểu diễn môn võ Taekwondo nhập cảnh vào Hàn Quốc qua đường bộ phía Tây.   Cuộc họp này đã bắt đầu vào 10 giờ sáng và kết thúc 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày.   Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc là Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung còn trưởng phái đoàn miền Bắc là Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Jon Jong-su.
2018-01-17

Tin tức

Go Top