Tin tức từ Pyeongchang

Thủ tướng Nhật Bản mong muốn đến dự lễ khai mạc Olympic Pyeongchang
Trả lời phỏng vấn hôm thứ Tư (24/1), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ muốn tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc nếu tình hình cho phép. Ông nói muốn có mặt để động viên, khích lệ tinh thần đoàn thể thao Nhật Bản bởi kỳ Thế vận hội tiếp theo vào năm 2020 sẽ do Tokyo đăng cai. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã nhận được công văn từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản để lên lịch trình chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Abe. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng bày tỏ muốn hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để trao đổi về lập trường của Nhật Bản trên vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui trong Thế chiến II. Ngoài ra, ông Abe cũng muốn trao đổi với lãnh đạo Hàn Quốc về tính cần thiết của cơ chế hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và việc phải tiếp tục gia tăng áp lực đối với miền Bắc. Trước đó, vào tháng 12/2017, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã có chuyến thăm Nhật Bản và gửi lời mời dự Olympic của Tổng thống Moon Jae-in đến Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác minh lại thỏa thuận Hàn-Nhật 28/12/2015 về người phụ nữ bị ép mua vui và cho rằng thỏa thuận này có vấn đề nên nhiều ý kiến trong nội bộ Chính phủ nước này cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe không nên đến dự các sự kiện trong khuôn khổ Olympic tại Hàn Quốc. Trả lời câu hỏi liên quan đến việc tham dự các buổi lễ trong khuôn khổ Olympic tại Hàn Quốc, hôm 15/1 khi đang trong chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Nhật Bản từng nói sẽ cân đối lịch trình các cuộc họp tại Quốc hội. Tuy nhiên, đảng cầm quyền nước này cho rằng cần xem xét lại quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh một chuyến thăm chính thức Hàn Quốc thời điểm này là không thích hợp.
2018-01-24

Tin tức

Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang tổ chức họp báo ra quân
Đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 hôm thứ Tư (24/1) đã tổ chức họp báo ra quân tại thủ đô Seoul.    Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lee Nak-yeon, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Roh Tae-kang, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và văn hóa tại Quốc hội Yoo Seong-yeob và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Gi-heung cũng như các cựu vận động viên đã từng giành huy chương vàng trong các Thế vận hội mùa đông Olympic.   Tại Thế vận hội lần này trên sân nhà, hiện Hàn Quốc có 146 vận động viên có quyền tham dự Thế vận hội Olympic Pyeongchang 2018. Tính cả đội ngũ huấn luyện viên và nhân viên đoàn thì con số tổng cộng của đoàn chủ nhà là hơn 250 người.   Trong đó có 190 người đã có mặt tại buổi họp báo, gồm các vận động viên và đội ngũ huấn luyện viên của các bộ môn trên băng như trượt băng tốc độ, trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu trên băng, bi đá trên băng (curling), các bộ môn trên tuyết như trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết bay, trượt tuyết nhào lộn, và các bộ môn xe trượt băng như xe trượt băng lòng máng (Bobsleigh), trượt ván lòng máng nằm sấp (skeleton) và trượt ván lòng máng nằm ngửa (luge).   Ủy ban Olympic Hàn Quốc cho biết đại diện cầm lá cờ của đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic lần này là vận động viên xe trượt băng lòng máng Won Yun-jong và anh cũng sẽ đảm nhận vai trò đại diện cầm lá cờ bán đảo Hàn Quốc thống nhất khi tiến vào lễ đài cùng đoàn thể thao miền Bắc.   Trước đó, tại cuộc họp với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại Thụy Sĩ, hai miền đã nhất trí khi cùng tiến vào lễ đài sẽ có một đại diện của mỗi bên cùng cầm lá cờ chung.   Trong lịch sử, đoàn thể thao hai miền Nam Bắc đã từng chín lần cùng nhau tiến vào lễ đài từ lần đầu tiên tại Thế vận hội Sydney 2000 tại Úc đến lần cuối tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2007 tại Trường Xuân, Trung Quốc.   Mỗi lần đó, đại diện hai miền cầm cờ thường là một nữ của Hàn Quốc và một nam của Bắc Triều Tiên hoặc ngược lại.   Như vậy, tại Olympic Pyeongchang, hai bên đã nhất trí là đại diện nam của Hàn Quốc và đại diện nữ của Bắc Triều Tiên.
2018-01-24

Tin tức

Hai miền Nam Bắc đang bàn thảo về sự kiện văn hóa chung tại núi Geumgang
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (24/1), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun cho biết Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang trong quá trình bàn thảo để quyết định nội dung và thành phần đoàn biểu diễn trong sự kiện văn hóa chung mà hai miền dự kiến tổ chức tại khu du lịch núi Geumgang ở Bắc Triều Tiên.    Được biết, sự kiện này sẽ diễn ra trước Thế vận hội Olympic Pyeongchang.   Ông Baek nói phía Hàn Quốc cũng đang trong quá trình chuẩn bị, còn quyết định sẽ do hai bên bàn thảo và đưa ra.   Trước đó, đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã họp cấp cao hôm 17/1 và đạt được nhất trí về tổ chức sự kiện văn hóa chung tại khu du lịch núi Geumgang của miền Bắc và tập huấn chung cho các vận động viên trượt tuyết tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên. Để chuẩn bị cho những chương trình này, đoàn tiền trạm của Hàn Quốc hôm 23/1 cũng đã đến miền Bắc theo lịch trình thị sát ba ngày hai đêm.   Trả lời câu hỏi rằng việc sử dụng các trang thiết bị cho tổ chức sự kiện văn hóa chung có cần có sự cho phép của chính quyền miền Bắc hay không, người phát ngôn Baek cho biết hiện không phải là thời điểm bàn thảo vấn đề đó.   Người phát ngôn Baek Tae-hyun cho biết hôm 23/1, Bắc Triều Tiên đã gửi thông báo về lịch trình biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Samjiyon ngày 8/2 tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, và 11/2 tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở thủ đô Seoul.   Ông cho biết đoàn nghệ thuật miền Bắc khi sang biểu diễn tại miền Nam còn mang theo rất nhiều nhạc cụ và dụng cụ nên việc di chuyển phải cân nhắc để thuận tiện cho đoàn.   Người phát ngôn Bộ Thống nhất phủ nhận thông tin về việc Chính phủ Hàn Quốc có yêu cầu Cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho hạn chế các hoạt động công khai trong thời gian diễn ra Olympic, và cho biết hiện ông Thae vẫn đang hoạt động như bình thường.
2018-01-24

Tin tức

Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản tăng tốc tổ chức nhóm cổ vũ cho Olympic Pyeongchang
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản hôm thứ Tư (24/1) cho biết Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đang tăng tốc để thành lập nhóm cổ vũ cho Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018. Được biết, quy mô của nhóm cổ vũ sẽ vào khoảng 170 người. Nhóm cổ vũ của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản sẽ được cử sang Hàn Quốc theo ba lần. Họ sẽ ở gần các sân vận động chủ yếu thuộc tỉnh Gangwon trong thời gian lưu lại Hàn Quốc. Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản đang bàn thảo về vấn đề cấp giấy chứng minh du lịch để sớm gửi nhóm cổ vũ sang Hàn Quốc. Do thành viên của hội này đều đã ghi quốc tịch của họ là "Triều Tiên" nên họ bắt buộc phải có giấy chứng minh du lịch mới có thể nhập cảnh Hàn Quốc. Vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cải thiện chế độ cấp giấy chứng minh du lịch hiện hành cho những người Hàn mang quốc tịch Triều Tiên tại Nhật Bản có thể thăm Hàn Quốc một cách tự do dựa trên tinh thần nhân đạo và tư cách đặc biệt của họ. Sau khi Nhật Bản bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ II, nước này đã gọi những người Hàn Quốc tại Nhật Bản là "Người có quốc tịch Triều Tiên", do "Triều Tiên" là tên gọi bán đảo Hàn Quốc vào thời khi Nhật Bản chiếm đóng. Vì vậy, nếu không thay đổi quốc tịch của mình thành Hàn Quốc, những người này trên giấy tờ vẫn là người có quốc tịch Triều Tiên. Những người mang quốc tịch Triều Tiên tại Nhật Bản đã bị hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc vì chính quyền của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và cựu Tổng thống Park Geun-hye coi họ là Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon). Do đó, khi muốn thăm Hàn Quốc, những người này phải được cấp giấy chứng minh du lịch từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vì không có hộ chiếu.
2018-01-24

Tin tức

Tiết lộ chủ đề biểu diễn tại lễ khai mạc và bế mạc Olympic Pyeongchang 2018
Chủ đề phần biểu diễn trong lễ khai mạc và bế mạc của Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc đã được công bố hôm 23/1 là nhằm truyền tải thông điệp về hòa bình và sự nhiệt huyết, thể hiện giá trị "hòa hợp" và "hợp nhất" vốn có ý nghĩa đặc biệt với bán đảo Hàn Quốc vẫn đang bị chia cắt hai miền. Màn biểu diễn trong lễ khai mạc ngày 9/2 sẽ là câu chuyện về năm đứa trẻ sống ở tỉnh Gangwon và chuyến du hành thời gian đi từ thời cổ đại đến tương lai để tìm kiếm ý nghĩa của hòa bình. Còn phần trình diễn trong lễ bế mạc ngày 25/2 sẽ mang ý nghĩa hòa hợp vượt lên trên thời đại và thế hệ. Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang cho biết đã dồn rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị các màn trình diễn trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội, nhằm quảng bá nền văn hóa đặc sắc đến người dân toàn thế giới trong bối cảnh Làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu vốn đang rất được yêu thích trên toàn cầu. Nhằm đảm bảo một mùa Olympic thành công, Ủy ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị các trang thiết bị nhằm giúp hơn 43.000 khán giả giữ ấm khi tới xem lễ khai mạc và bế mạc tai sân vận động không mái vòm. Cụ thể, Ban tổ chức sẽ cho lắp đặt các tấm chắn gió xung quanh sân vận động, đồng thời cung cấp các vật dụng giữ ấm như áo mưa, chăn cá nhân, mũ và miếng giữ nhiệt cho khán giả.
2018-01-24

Tin tức

Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết toàn dân vì một kỳ Thế vận hội thành công
Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 23/1 lên án việc phe đối lập trong chính giới và một số ý kiến cho rằng Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang sẽ trở thành Olympic Bình Nhưỡng (Pyeongyang). Phủ Tổng thống nhấn mạnh Olympic Pyeongchang cần trở thành một Thế vận hội mùa đông 2018 hòa bình. Quan chức Phủ Tổng thống đề cập đến việc Bắc Triều Tiên từng tham dự Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014 và Luật đặc biệt về Olympic Pyeongchang 2018 mà chính giới đã nhất trí trước đó.  Đây là lần thứ ba Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết toàn dân vì thành công của Olympic Pyeongchang 2018. Trước đó, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Yoon Young-chan và đích thân Tổng thống Moon Jae-in cũng từng lên tiếng kêu gọi vào các ngày 21 và 22/1. Động thái này được phân tích nhằm mục đích xây dựng bầu không khí ủng hộ đối thoại liên Triều trong bối cảnh không chỉ phe bảo thủ mà cả một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc cũng có ý kiến phản đối việc hợp nhất đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ và việc cầm lá cờ chung có hình bán đảo Hàn Quốc cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic. Phát biểu hôm 23/1 tại cuộc họp với các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lấy làm tiếc vì trong quá khứ các đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hay đối lập thường rất đồng lòng trong các sự kiện trọng đại mang tính quốc gia. Về phần mình, đảng Hàn Quốc tự do gọi việc Phủ Tổng thống lên tiếng kêu gọi đoàn kết là một "đòn tấn công chính trị" nhằm vào phe đối lập và người dân. Đảng này cho rằng Chính phủ và đảng cầm quyền phải tự xem lại bản thân để biết vì sao Olympic Pyeongchang lại bị coi là Olympic Bình Nhưỡng.
2018-01-24

Tin tức

Đoàn vận động viên khúc côn cầu trên băng của Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc vào ngày 25/1
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (24/1) cho biết đoàn nữ vận động viên khúc côn cầu trên băng của Bắc Triều Tiên gồm 15 người sẽ cùng đoàn tiền trạm đợt hai của nước này đến Hàn Quốc vào ngày 25/1 để hợp nhất với đội tuyển Hàn Quốc tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018.    Đoàn tiền trạm này của miền Bắc do Phó Vụ trưởng Bộ Thể dục thể thao Yun Yong-bok làm trưởng đoàn, sẽ đến miền Nam theo đường Gyeongui tại biên giới phía Tây, nối Seoul của miền Nam và Sinuiju thuộc miền Bắc.   Thành phần đoàn khúc côn cầu trên băng của Bắc Triều Tiên gồm một huấn luyện viên, 12 nữ vận động viên và hai nhân viên hỗ trợ. Theo kế hoạch, sau khi đến Hàn Quốc, các vận động viên sẽ di chuyển thẳng đến khu tập huấn ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong.   Trước đó, Hàn Quốc đã gửi công văn yêu cầu Bắc Triều Tiên sắp xếp cho các vận động viên khúc côn cầu trên băng đến sớm để tham gia tập huấn chung.   Về phần mình, đoàn tiền trạm thứ hai của Bình Nhưỡng lần này dự kiến sẽ đi thị sát nơi ăn chốn ở của các vận động viên, sân vận động tổ chức lễ khai mạc và bế mạc sự kiện Thế vận hội, các sân thi đấu, trung tâm báo chí và khu biểu diễn môn võ Taekwondo.   Trong một diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 23/1, Bình Nhưỡng cũng đã gửi thông báo về lịch biểu diễn của đoàn nghệ thuật nước này tại miền Nam là vào ngày 8/2 tại Trung tâm nghệ thuật Gangneung, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon và vào ngày 11/2 tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở thủ đô Seoul.   Theo kế hoạch, đoàn biểu diễn miền Bắc cũng sẽ đến miền Nam theo đường bộ Gyeongui vào ngày 6/2 và sẽ lưu lại đến ngày 12/2.
2018-01-24

Tin tức

Ra mắt đoàn vận động viên Hàn Quốc tham gia Olympic Pyeongchang
Lễ ra mắt đoàn vận động viên Hàn Quốc Lễ ra mắt đoàn vận động viên quốc gia Hàn Quốc tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 24/1 tại Seoul. Tham dự buổi lễ trên có 190 người gồm vận động viên, và ban huấn luyện. Ngoài ra, Thủ tướng Lee Nak-yon, các quan chức Chính phủ và lãnh đạo trong giới thể thao, những vận động viên đã từng đoạt huy chương vàng tại các kỳ Olympic trong quá khứ cũng đã góp mặt vào buổi lễ để cổ vũ tinh thần cho đoàn vận động viên. Việc vận động viên xe trượt băng lòng máng (Bobsleigh) Won Yun-jong đã cầm cờ dẫn đầu đoàn vận động viên trong buổi lễ ra mắt đã thu hút sự chú ý. Vận động viên này cũng sẽ cầm lá cờ hình bán đảo Hàn Quốc khi đoàn thể thao hai miền Nam-Bắc cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Trước đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí mỗi bên sẽ chọn ra một vận động viên để cùng nhau cầm lá cờ hình bán đảo khi cùng tiến vào lễ đài. Mục tiêu của đoàn vận động viên Hàn Quốc tại Olympic PyeongChang Tính đến 22/1, Hàn Quốc đã có 146 vận động viên giành vé vào cửa Olympic mùa đông PyeongChang. Cách đây bốn năm, Hàn Quốc đã gửi 76 vận động viên Olympic mùa đông Sochi 2014 (Nga) và tham gia sáu bộ môn. Lần này, đoàn thể thao Hàn Quốc đặt mục tiêu đầu tiên là tham gia tất cả các nội dung thi đấu. Do đó, nếu tính cả huấn luyện viên, đoàn thể thao của Hàn Quốc tham gia Olympic mùa đông lần này ước tính sẽ lên đến 250 người. Các vận động viên sẽ bắt đầu vào Làng vận động viên PyeongChang ở tỉnh Gangwon vào hôm 8/2 tới. Mục tiêu thứ hai của đoàn vận động viên Hàn Quốc là xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương với tám huy chương vàng, bốn huy chương bạc và tám huy chương đồng. Cho đến hiện tại, thành tích cao nhất Hàn Quốc đạt được trong các kỳ Olympic mùa đông là tại Olympic Vancouver (Canada) năm 2010. Khi đó, Hàn Quốc đã giành được sáu huy chương vàng, sáu huy chương bạc và hai huy chương đồng, xếp thứ năm trên bảng tổng sắp huy chương. Tại kỳ Thế vận hội mùa đông Sochi (Nga) 2012, Hàn Quốc đã về chung cuộc với vị trí 13 trên bảng tổng sắp huy chương khi giành được ba huy chương vàng. Với lợi thế sân nhà trong kỳ Thế vận hội mùa đông lần này, Hàn Quốc có khả năng cao sẽ hoàn thành được mục tiêu thứ hai, và thậm chí có thể sẽ giành được đến tám huy chương vàng.
2018-01-24

Thời sự qua góc nhìn KBS

Đoàn tiền trạm Hàn Quốc lên đường tới Bắc Triều Tiên
Quan chức Hàn Quốc lần đầu đến miền Bắc sau hai năm Đoàn tiền trạm Hàn Quốc hôm 23/1 đã lên đường tới Bắc Triều Tiên để tiến hành thị sát khu vực huấn luyện trượt tuyết chung của vận động viên hai miền Nam-Bắc. Đây là lần đầu tiên các quan chức miền Nam đặt chân tới miền Bắc kể từ sau khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung đóng cửa vào tháng 2 năm 2016. Đoàn tiền trạm Hàn Quốc gồm 12 người, dẫn đầu là Vụ trưởng Vụ Hợp tác giao lưu Bộ Thống nhất Lee Joo-tae. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm 23/1, đoàn tiền trạm miền Nam đã đến miền Bắc bằng đường bộ thông qua Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon. Đây là lần đầu tiên tuyến đường bộ dọc vùng biển phía Đông, xuôi theo đường biên giới quân sự liên Triều được mở trở lại sau hai năm ba tháng kể từ sau khi chương trình đoàn tụ gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) diễn ra vào tháng 10 năm 2015 tại núi Geumgang, miền Bắc. Trên thực tế, tuyến đường bộ này đã bị đóng cửa từ trước đó do chương trình tour du lịch núi Geumgang (miền Bắc) bị ngưng hoạt động kể từ năm 2008. Lịch trình của đoàn tiền trạm miền Nam Đoàn tiền trạm Hàn Quốc sẽ thị sát khu vực tổ chức sự kiện văn hóa liên Triều ở núi Geumgang và khu vực huấn luyện trượt tuyết chung của vận động viên hai miền Nam-Bắc tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của miền Bắc. Theo đó, đoàn sẽ đến thăm Trung tâm văn hóa núi Geumgang, nơi phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật và Trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán ở khu vực núi Geumgang. Đoàn tiền trạm dự kiến sẽ cân nhắc xem có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng trên để tổ chức các sự kiện chung của hai miền sắp tới hay không. Tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, đoàn sẽ chủ yếu kiểm tra các cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho đợt huấn luyện chung của vận động viên hai miền. Đợt huấn luyện này sẽ diễn ra trong hai ngày một đêm, do đó, đoàn cũng sẽ thị sát nơi ăn chốn ở cho vận động viên. Bên cạnh đó, đoàn tiền trạm miền Nam dự kiến sẽ đến thăm sân bay Galma ở thành phố Wonsan, để kiểm tra xem các vận động viên có thể di chuyển đến miền Bắc bằng đường hàng không được hay không. Đoàn tiền trạm nghệ thuật miền Bắc về nước Trước đó, đoàn tiền trạm nghệ thuật Bắc Triều Tiên hôm 22/1 đã quay trở về miền Bắc sau khi kết thúc lịch trình hai ngày một đêm tại Hàn Quốc. Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn là Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol đã thị sát các sân khấu biểu diễn tại thủ đô Seoul và thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Tại thành phố Gangneung, đoàn tiền trạm miền Bắc đã tới Trung tâm nghệ thuật Gangneung và Nhà thi đấu thể thao Hwang Young-jo. Trong đó, đoàn đặc biệt kiểm tra rất kỹ Trung tâm nghệ thuật Gangneung trong khoảng thời gian hai tiếng rưỡi. Hôm 22/1, đoàn tiền trạm miền Bắc đã đến thăm ba nơi ở Seoul là Nhà thi đấu thể dục thể thao học sinh Jamsil, Nhà thi đấu Jangchung, và Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc). Đặc biệt, tại Nhà hát quốc gia Haeoreum, đoàn đã kiểm tra tỉ mỉ ánh sáng, âm thanh, và sân khấu trong hơn một tiếng. Như vậy, có thể dự đoán rằng đoàn nghệ thuật miền Bắc sẽ biểu diễn nghệ thuật tại hai địa điểm là Nhà hát quốc gia ở Seoul và Trung tâm nghệ thuật Gangneung ở thành phố Gangneung. Bên cạnh đó, vào hôm 25/1 sắp tới, một đoàn tiền trạm khác của miền Bắc cũng sẽ tới Hàn Quốc trong ba ngày hai đêm để thị sát các sân thi đấu và nơi ở của đoàn vận động viên, đoàn cổ động, đoàn biểu diễn nghệ thuật trong suốt thời gian diễn ra Olympic mùa đông PyeongChang.
2018-01-23

Thời sự qua góc nhìn KBS

Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên thị sát một số khu biểu diễn chính tại Seoul
Đoàn tiền trạm nghệ thuật Bắc Triều Tiên dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn là Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol hôm thứ Hai (22/1) đã tiến hành công tác thị sát các sân khấu biểu diễn tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau khi di chuyển bằng tàu KTX từ thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon về Seoul.    Trước đó, hôm 21/1 đoàn miền Bắc đã nhập cảnh vào miền Nam theo đường bộ dọc đường ranh giới quân sự liên Triều, sau đó di chuyển bằng tàu KTX từ Seoul đến Gangnueng ở tỉnh Gangwon.   Sau bữa sáng ở khách sạn Lotte ở phường Jamsil, quận Songpa, bà Hyon đã dẫn đầu phái đoàn miền Bắc đi thị sát Nhà thi đấu thể dục thể thao học sinh Jamsil với quy mô khán phòng 5.400 chỗ, tiếp đó là Nhà thi đấu Jangchung ở phường Jangchung, quận Jung và sau đó là Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở chân núi Namsan, trung tâm thủ đô Seoul.   Cũng giống như khi thị sát các khu sân khấu và nhà thi đấu biểu diễn ở thành phố Gangneung, đoàn thị sát Bắc Triều Tiên quan tâm đến việc bố trí sân khấu cần thiết cho việc biểu diễn, điều kiện hệ thống âm thanh ánh sáng và quy mô khán phòng.   Kết thúc chuyến thị sát, đoàn tiền trạm miền Bắc sẽ lại theo đường bộ Gyeongui trở về Bắc Triều Tiên, kết thúc lịch trình chuyến thị sát hai ngày một đêm.   Trước đó, hôm 21/1, đoàn tiền trạm miền Bắc đã ghé xem Nhà thi đấu thể thao Hwang Young-jo (thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon) và Trung tâm nghệ thuật Gangneung, trong đó đoàn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Trung tâm nghệ thuật Gangneung khi dành hơn hai giờ đồng hồ để thị sát nơi này. Dự kiến, hai miền sẽ tiếp tục bàn bạc để quyết định ngày giờ và địa điểm các buổi biểu diễn của dàn nhạc Bắc Triều Tiên sau khi đoàn tiền trạm hoàn thành thị sát và báo cáo lại kết quả.   Nhân việc Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeonchang 2018 lần này tại Hàn Quốc, hai miền đã nhất trí tổ chức hai buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Samjiyon tại Gangneung và Seoul. Dàn nhạc này gồm 140 thành viên bao gồm các nhạc công, vũ công và ca sĩ.
2018-01-22

Tin tức

Go Top