Tin tức từ Pyeongchang

Chính giới Hàn Quốc tranh cãi quanh vấn đề đoàn tiền trạm miền Bắc
Phát biểu hôm thứ Hai (22/1), Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Woo Won-sik bày tỏ lấy làm tiếc về phát biểu của đảng Hàn Quốc tự do trước đó mong rằng chuyến tàu hòa bình đến Pyeongchang bị ngừng.    Ông Woo chỉ trích rằng việc đảng Hàn Quốc tự do gọi Olympic Pyeongchang là Thế vận hội Bắc Triều Tiên là động thái bôi nhọ, khinh thường những nỗ lực xây dựng hòa bình, nhấn mạnh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho sự kiện thể thao lần này tại Hàn Quốc.   Đại diện đảng cầm quyền đề cập đến việc nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do Na Gyeong-won năm năm trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Olympic đặc biệt (Special Olympics) từng kêu gọi Bắc Triều Tiên tham gia Olympic nhưng lại gửi thư lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phản đối việc hợp nhất đoàn thể thao hai miền.   Về phần mình, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo cho rằng Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang đang bị biến thành Olympic Bình Nhưỡng. Ông Hong nói hầu hết các báo chí đều chỉ đăng những bài viết tẻ nhạt về một người phụ nữ đến từ miền Bắc.   Chủ tịch đảng đối lập cho rằng lễ hội thể thao quốc tế đang bị lợi dụng để Bình Nhưỡng có thêm thời gian hoàn thiện khả năng hạt nhân.   Trong khi đó, hai phe ủng hộ và phản đối việc hợp nhất với Đảng vì Nhân dân của đảng Chính nghĩa thể hiện hai chiều ý kiến trái ngược. Phe ủng hộ hợp nhất cho rằng Thế vận hội không còn đơn thuần là Thế vận hội nữa mà đã biến thành một sự kiện chính trị khi Chính phủ Hàn Quốc bắt buộc phải lôi kéo được Bắc Triều Tiên. Còn ngược lại, phe phản đối hợp nhất bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ hai miền trong đối thoại và hợp tác liên quan đến Thế vận hội.
2018-01-22

Tin tức

"Không bán vé các buổi công diễn của dàn nhạc Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc"
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hôm thứ Hai (22/1) cho biết đang xúc tiến phương án tổ chức buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Samjiyon (Bắc Triều Tiên) tại thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) và thủ đô Seoul theo hình thức vé mời (vé miễn phí) chứ không bán vé.    Người phát ngôn Bộ này cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi hai bên nhất trí nội dung biểu diễn.   Nói về lịch trình của đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho biết đã cung cấp danh sách các khu sân khấu biểu diễn và các nhà thi đấu thể dục thể thao để Bình Nhưỡng lựa chọn đi thị sát.   Cũng theo quan chức này, về nguyên tắc, các công việc liên quan đến Bắc Triều Tiên đều do Bộ Thống nhất đảm trách nhưng do lần này chuyến thăm của đoàn tiền trạm miền Bắc có liên quan đến cơ sở vật chất biểu diễn văn hóa nghệ thuật nên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch mới hỗ trợ thêm.
2018-01-22

Tin tức

Tổ chức bảo thủ Hàn Quốc biểu tình phản đối đoàn tiền trạm miền Bắc
Một tổ chức bảo thủ của Hàn Quốc hôm thứ Hai (22/1) đã tập trung biểu tình ở trước ga Seoul, nơi đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên dẫn đầu là Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol đến thủ đô Seoul sau khi xuất phát từ Gangneung (tỉnh Gangwon).    Những người biểu tình đã tập trung trước ga Seoul vào lúc 11 giờ sáng tổ chức họp báo và bày tỏ quan điểm cho rằng Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang đã bị biến thành Olympic Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un để tuyên truyền cho thể chế miền Bắc. 11 giờ sáng cũng là thời điểm gần với lúc đoàn tiền trạm miền Bắc cập bến tại đây.   Những người biểu tình cũng cho rằng việc Chính phủ quyết định không dùng cờ Thái Cực (Taegeukgi) mà chọn lá cờ hình bán đảo thống nhất không rõ ràng về quốc tịch, ngoài ra còn cho phép đoàn biểu diễn nghệ thuật miền Bắc đến miền Nam cũng như tổ chức tập huấn chung tại Bắc Triều Tiên là động thái lãng phí mồ hôi công sức của người dân huyện Pyeongchang nói riêng và tỉnh Gangwon nói chung.   Nhóm biểu tình thậm chí đã đốt lá cờ chung vẽ hình ảnh bán đảo Hàn Quốc thống nhất, và ảnh Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên tại chỗ khiến cảnh sát phải tiến hành dập lửa.
2018-01-22

Tin tức

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in giảm hai tuần liên tiếp
Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Hai (22/1) công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 15 đến 19/1 vừa qua với 2.509 công dân Hàn Quốc trưởng thành sinh sống trên toàn quốc về công tác điều hành đất nước của Tổng thống Moon Jae-in.    Cuộc thăm dò ý kiến này có độ tin cậy đạt 95% và sai số trong khoảng 2%.   Theo đó, 66% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ công tác điều hành đất nước hiện nay của Tổng thống Moon Je-in, giảm 4,6% so với tuần trước.   Đây là mức tỷ lệ thấp thứ hai kể từ lần rơi xuống 65,6% vào tuần thứ ba của tháng 9 năm 2017 sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu.   Theo kết quả thăm dò ý kiến lần này, có 29,3%, tức tăng 5,5%, số câu trả lời đánh giá tiêu cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống Moon, 4,7% không đưa ra câu trả lời.   Realmeter phân tích có nhiều nguyên nhân đang khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho ông Moon như sự phản đối của phe đối lập đối với những vấn đề trọng tâm như việc Bắc Triều Tiên dự Olympic Pyeongchang 2018, đối sách về tiền ảo cũng như sự mâu thuẫn với chính quyền tiền nhiệm khi tiến hành điều tra cựu Tổng thống Lee Myung-bak.   Về tổng thể, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Moon Jae-in giảm trên tất cả các mặt gồm khu vực, độ tuổi và khuynh hướng.   Trong đó, xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống của người dân các khu vực thành phố Gwangju, các tỉnh Bắc và Nam Jeolla chỉ đạt 75,8%, giảm 10% so với tuần trước. Tiếp đó là tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon giảm 7,6%, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Ulsan giảm 4,9%, thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang giảm 4,5%, khu vực thủ đô Seoul giảm 3,9%.   Xét theo độ tuổi, có 73,1 người dân ở độ tuổi 30 đánh giá tốt về công tác điều hành đất nước của Tổng thống Moon, giảm 9,9% so với một tuần trước đó.   Về khuynh hướng chính trị, tỷ lệ ủng hộ của nhóm trung lập và nhóm tiến bộ dành cho Tổng thống đạt 66,5% và 86,9%, giảm lần lượt 7,5% và 3%.   Cũng theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến này, có 48,3% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, rơi xuống ngưỡng 40% sau sáu tuần. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với phe đối lập lần lượt là 18,1% cho đảng Hàn Quốc tự do, 5,9% cho Đảng vì Nhân dân, 5,7% cho đảng Chính nghĩa, và 5,4% cho đảng Công lý.
2018-01-22

Tin tức

Đoàn tiền trạm Bắc Triều Tiên di chuyển lên Seoul sau khi kết thúc lịch trình thị sát
Đoàn tiền trạm nghệ thuật Bắc Triều Tiên gồm bảy người, dẫn đầu là Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Samjiyon Hyon Song-wol hôm thứ Hai (22/1) đã di chuyển đến Seoul sau khi đã đến thăm các cơ sở vật chất liên quan đến biểu diễn ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc hôm Chủ nhật (21/1). Dự kiến, sau khi xem xét các cơ sở vật chất tại Seoul, đoàn tiền trạm miền Bắc sẽ trao đổi với Hàn Quốc những nội dung cụ thể liên quan đến hoạt động biểu diễn, sau đó lại theo đường bộ Gyeongui trở về Bắc Triều Tiên, kết thúc lịch trình chuyến tiền trạm hai ngày một đêm. Hôm 21/1, đoàn tiền trạm miền Bắc sau khi đến Hàn Quốc đã bắt chuyến tàu KTX đặc biệt xuất phát từ ga Seoul đến thẳng thành phố Gangneung. Đoàn tiền trạm miền Bắc chỉ xem qua Nhà thi đấu thể thao Hwang Young-jo (thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon) nhưng lại mất đến hơn hai giờ đồng hồ để thị sát Trung tâm nghệ thuật Gangneung. Nhân dịp Bắc Triều Tiên quyết định dự Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc, hai miền liên Triều đã nhất trí miền Bắc sẽ cử dàn nhạc giao hưởng Samjiyon gồm 140 thành viên đến biểu diễn tại Seoul và Gangneung. Đoàn tiền trạm miền Bắc được lực lượng cảnh sát miền Nam bảo vệ nghiêm ngặt và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của truyền thông. Vào ngày 23/1 tới, đoàn thị sát Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm miền Bắc theo lịch trình ba ngày hai đêm để xem xét cơ sở vật chất, chuẩn bị cho sự kiện chung tại núi Geumgang và cuộc tập huấn chung giữa các vận động viên hai nước tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, Bắc Triều Tiên. Tiếp đó, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Yun Yong-bok của Bắc Triều Tiên cũng sẽ dẫn đầu đoàn tiền trạm khác của miền Bắc đến Hàn Quốc vào ngày 25/1 để thị sát nơi ăn chốn ở và sân thi đấu cho các vận động viên.
2018-01-22

Tin tức

Ngọn đuốc Olympic đã đến tỉnh Gangwon
Ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 hôm thứ Hai (22/1) đã có mặt tại tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, nơi đăng cai tổ chức sự kiện, và dự kiến sẽ được rước một vòng quanh khu vực này từ nay cho đến ngày 9/2.    Xuất phát vào ngày 1/11/2017 từ thành phố Incheon (tỉnh Gyeonggi), sau 82 ngày di chuyển, cuối cùng ngọn đuốc Thế vận hội đã đến tỉnh Gangwon.   Điểm rước đuốc đầu tiên tại đây là huyện Cheorwon tỉnh Gangwon, điểm cực Nam giáp với khu kiểm soát dân sự cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) từ 5 đến 20 km về phía Nam.   Hôm 22/1, ngọn đuốc đã rước qua Hwacheon (thuộc huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon) và một số địa điểm đang diễn ra lễ hội cá hồi.   Dự kiến có khoảng 1.200 người sẽ tham gia rước đuốc với tổng quãng đường dài 818 km qua nhiều địa điểm thuộc tỉnh Gangwon như Đài quan sát thống nhất ở huyện Goseong, các thành phố Chuncheon, Wonju và Gangneung tỉnh Gangwon.   Trong thời gian này, người dân và chính quyền địa phương tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm quảng bá lịch sử và văn hóa, ẩm thực của vùng đến người dân thế giới.   Ngọn đuốc Olympic sẽ có mặt tại huyện Pyeongchang, nơi diễn ra sự kiện chính vào ngày 9/2, thắp sáng lễ khai mạc, thông báo bắt đầu sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh.
2018-01-22

Tin tức

Khúc côn cầu trên băng – Thử thách mới cho Hàn Quốc
Khúc côn cầu trên băng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất của thế vận hội mùa đông. Trên thực tế, thực lực của đội tuyển khúc côn cầu trên băng Hàn Quốc không thể sánh bằng với các cường quốc thể thao trên thế giới. Do đó bộ môn này vẫn chưa thu hút được nhiều quan tâm và chú ý tại Hàn Quốc. Lý do là bởi vì nhiều người cho rằng, khúc côn cầu trên băng là một bộ môn phức tạp với những luật lệ khó khằn, cùng địa hình thi đấu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ về khúc côn cầu trên băng, người xem sẽ nhanh chóng nhận ra những điểm hấp dẫn từ bộ môn này. Những điều cần biết về khúc côn cầu trên băng Chỉ có duy nhất hai tấm huy chương vàng được trao trong bộ môn khúc côn cầu trên băng. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và tầm quan trọng của bộ môn này tại thế vận hội mùa đông. Dựa trên kết quả thống kê về doanh thu tiêu thụ vé có thể thấy, số người xem khúc côn cầu trên băng chiếm đến 46% tại kỳ Olympic Vancouver (Canada) vào năm 2010 và 50% tại kỳ Olympic Sochi (Nga) vào năm 2014. Để chơi khúc côn cầu trên băng không hề đơn giản. Theo quy định của Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF), sân thi đấu đạt chuẩn phải đáp ứng yêu cầu cơ bản về kích thước 60.98x30m. Luật chơi là mỗi đội có sáu cầu thủ (bao gồm ba tiền đạo, hai hậu vệ và một thủ môn), dùng gậy trượt ván (làm bằng gỗ, nhôm hoặc nhựa tổng hợp) để đánh bóng là một chiếc đĩa hình tròn làm từ cao su lưu hóa có đường kính ba inch (76,2 mm), gọi là puck, vào lưới đối phương. Trận đấu kéo dài 60 phút và được chia đều thành ba hiệp không tính thời gian nghỉ. Đội đưa bóng vào lưới đối phương nhiều hơn sẽ giành phần thắng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa khúc côn cầu so với bóng đá là không giới hạn thời điểm và số lượt thay người trong mỗi trận đấu. Đồng thời chiếc đĩa hình tròn mà các cầu thủ phải tranh nhau cũng không hề dễ thấy như trái bóng tròn trên sân cỏ. Tuy nhiên, đây mới chính là điểm thu hút của khúc côn cầu trên băng – nhạy bén và tốc độ. Hàn Quốc từng là một đất nước yếu thế về khúc côn cầu trên băng. Tuy nhiên kể từ sau thời của huấn luyện viên Baek Ji-sun, người được mệnh danh là “Hiddink trên sân băng”, khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc đã hoàn toàn thay đổi cục diện, trở thành một niềm hy vọng mới cho đoàn thể thao mùa đông nước này. Thành tích của khúc côn cầu trên băng Hàn Quốc sau thời huấn luyện viên Baek Ji-sun Với những kinh nghiệm quý báu đúc kết từ các giải đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp hàng đầu Thế giới, thuộc khuôn khổ National Hockey League (NHL), huấn luyện viên Baek Ji-sun sau khi đảm nhận vai trò là người dẫn dắt đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam đã giúp Hàn Quốc đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. Điển hình là tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á Sapporo (Nhật Bản) được tổ chức vào tháng hai năm ngoái, đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam Hàn Quốc đã làm nên lịch sử khi giành được chiếc huy chương bạc sáng giá. Đồng thời cũng không thể phủ nhận được một điều rằng kể từ khi ông Baek Ji-sun chính thức trở thành huấn luyện viên của đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam Hàn Quốc từ năm 2014, đã có rất nhiều vận động viên nước ngoài nhập tịch vào Hàn Quốc, điển hình là vận động viên người Canada Matt Dalton. Sau khi gia nhập vào đội tuyển quốc gia, anh đã giúp Hàn Quốc giải quyết được điểm yếu tại vị trí thủ môn, đồng thời cũng trở thành một trụ cột vững chắc giúp các đồng đội ở tuyến trên có cơ hội ghi bàn. Đặc biệt, có một tin khá vui cho đoàn thể thao Hàn Quốc là các vận động viên thuộc giải Khúc côn cầu Bắc Mỹ và NHL sẽ không được thi đấu tại Olympic Pyeongchang 2018. Điều này đã trở thành luật kể từ Olympic Nagano (Nhật Bản) năm 1998 đến Olympic Sochi (Nga) năm 2014. Không chỉ thế, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm 5/12 (theo giờ địa phương) cũng đã chính thức đưa ra quyết định cấm đoàn thể thao Nga tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc, vì Chính phủ Nga đã đứng ra cho phép đoàn vận động viên nước này sử dụng doping một cách có tổ chức tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Việc các vận động viên có kinh nghiệm thi đấu nhà nghề ở các cường quốc khúc côn cầu trên băng như Canada, Mỹ và Nga không thể thi đấu tại Olympic Pyeongchang 2018 là một tín hiệu đáng báo động về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên ngược lại, đây sẽ lại là một cơ hội tốt cho các nước yếu thế hơn có thêm hy vọng được vươn tay chạm đến chiếc huy chương vàng. Quy mô thi đấu tại bộ môn khúc côn cầu trên băng trong kỳ Olympic Pyeongchang 2018 Có tổng cộng 12 quốc gia sẽ tham gia thi đấu tại bộ môn khúc côn cầu trên băng trong kỳ Olympic Pyeongchang 2018. 12 nước này sẽ được chia thành ba bảng (mỗi bảng bao gồm bốn nước) và trải qua vòng đấu loại để chọn ra bốn nước vào vòng tứ kết. Hàn Quốc thuộc Bảng A, cùng bảng với các đối thủ mạnh như Canada, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Trong khi đó, tại nội dung khúc côn cầu trên băng dành cho phái nữ có tất cả tám quốc gia thi đấu, được chia thành hai bảng, dựa theo thứ hạng trên thế giới. Bảng A (xếp hạng cao): Mỹ, Canada, Phần Lan, Nga Bảng B (xếp hạng thấp): Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc Có rất nhiều quan ngại rằng sở dĩ Hàn Quốc đoạt được tấm vé tham dự thi đấu tại bộ môn khúc côn cầu trên băng là bởi Hàn Quốc là đất nước chủ nhà, do đó không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển nam – nữ Hàn Quốc. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn toàn khắc phục được điểm yếu của mình và dự kiến sẽ xuất quân trong đội hình mạnh nhất. Hàn Quốc không hề hy vọng sẽ giành được huy chương tại bộ môn này. Tuy nhiên, với tâm thế là đất nước chủ nhà, họ sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình, để có thể làm nên kỳ tích như những gì mà đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã làm được dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan Guus Hiddink tại World Cup 2002, được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. (Photo:Yonhap)
2018-01-21

Sát cánh cùng Olympic

IOC cho phép 22 vận động viên miền Bắc tham gia Olympic Pyeongchang 2018
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach hôm 20/1 (theo giờ địa phương) tại Lousanne (Thụy Sĩ) đã công bố kết quả cuộc họp về vấn đề số vận động viên tham gia Olympic Pyeongchang, đặc biệt về vấn đề mở rộng danh sách đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ liên Triều.  Theo đó, IOC cho phép miền Bắc tham gia ba bộ môn (năm nội dung) như nội dung đôi nam nữ trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ vốn được Bắc Triều Tiên giành quyền tham gia Olympic, và môn khúc côn cầu trên băng nữ. Như vậy, tổng cộng 22 tuyển thủ miền Bắc cùng 24 quan chức, huấn luyện viên sẽ thăm Pyeongchang thi đấu.  Về việc hợp nhất đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ, IOC cho phép mở rộng danh sách thành 35 người gồm 23 vận động viên miền Nam và 12 tuyển thủ miền Bắc. Song IOC chỉ cho phép chỉ cho phép 22 vận động tham gia thi đấu giống như các nước khác, không thay đổi quy định ban đầu. Như vậy, cơ hội thi đấu của nữ vận động viên Hàn Quốc bị giảm.  Ngoài ra, hai bên đã nhất trí sử dụng tên gọi quốc gia là "Korea" khi cùng tiến vào lễ đài tại Lễ khai mạc Olympic, cầm lá cờ chung vẽ hình ảnh bán đảo Hàn Quốc và sử dụng dân ca Arirang thay vì quốc ca hai nước. 
2018-01-21

Tin tức

"Cần thảo luận thêm về vấn đề hợp nhất đội tuyển Khúc côn cầu trên băng liên Triều"
Cuộc họp với mục đích thảo luận về quy mô tham gia Olympic Pyeongchang của đoàn thể thao miền Bắc đã diễn ra vào ngày 20/1 (theo giờ địa phương) tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Tại cuộc họp với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan đã thể hiện lập trường thận trọng, cho rằng cần thảo luận thêm về vấn đề hợp nhất đội tuyển Khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Do cho biết đây là vấn đề lớn nhất trong cuộc họp lần này, do việc mở rộng danh sách vận động viên thi đấu từ 23 người lên 35 người như phía Hàn Quốc mong muốn không phải là vấn đề có thể quyết định chỉ với sự nhất trí giữa hai nước.  Ông Do Jong-hwan cũng bày tỏ mong muốn có nhiều vận động viên của Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội. IOC tỏ thái độ tích cực đối với việc tham gia Thế vận hội của Bắc Triều Tiên. Một quan chức phía Hàn Quốc cho biết IOC đánh giá khá lạc quan về kết quả cuộc họp với miền Bắc. Do không có nhiều ý kiến trái chiều giữa hai đoàn đại biểu Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, dự đoán kết quả cuộc họp liên quan đến Olympic Pyeongchang sẽ được công bố vào lúc 0 giờ ngày 21/1.
2018-01-20

Tin tức

Bắc Triều Tiên gửi thông báo về việc cử đoàn tiền trạm đến Hàn Quốc
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu (19/1) cho biết Bắc Triều Tiên đã gửi thông báo về việc sẽ cử đoàn đại diện gồm bảy người do nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon Hyon Song-wol dẫn đầu đến miền Nam vào ngày 20/1 để thực hiện công tác tiền trạm cho chuyến biểu diễn của dàn nhạc miền Bắc tại Hàn Quốc.    Bình Nhưỡng cho biết phái đoàn này sẽ di chuyển bằng đường bộ Gyeongui tại bỉên giới phía Tây và lưu lại Hàn Quốc trong thời gian hai ngày một đêm.   Trước đó, nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon cũng từng đóng vai trò trưởng đoàn tại cuộc đối thoại cấp chuyên viên liên Triều hôm 15/1 về đoàn nghệ thuật miền Bắc.   Trong thông báo này, Bắc Triều Tiên để chức danh của người này là nhạc trưởng dàn nhạc Samjiyon.   Thông báo được gửi dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon tới Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun, đại diện hai miền tại cuộc hội đàm cấp cao hôm 9/1.
2018-01-19

Tin tức

Go Top