Tin tức từ Pyeongchang

Chuyên mục đặc biệt kỷ niệm lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018
Với khẩu hiệu “Đam mê kết nối”, trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang vào tối ngày 9/2, hơn 3.000 vận động viên đến từ 92 quốc gia đã cùng vượt qua giới hạn của bản thân và truyền tải thông điệp “Thử thách” và “Hòa bình” trong suốt 17 ngày diễn ra Thế vận hội. Mặc dù được tổ chức trên bán đảo Hàn Quốc, nơi duy nhất trên thế giới vẫn trong tình trạng bị chia cắt, nhưng Thế vận hội mùa đông PyeongChang đã thành công tốt đẹp, xác lập những kỷ lục Olympic mới và là nơi truyền tải thông điệp chấp nhận thử thách, hòa hợp và hòa bình đến toàn nhân loại. Nhờ sự nỗ lực kiên trì của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã tích cực tham gia vào Thế vận hội. Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, vận động viên hai miền cùng tiến vào sân vận động dưới lá cờ chung in hình bán đảo Hàn Quốc thống nhất. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng nhất trí thành lập đội tuyển hợp nhất khúc côn cầu trên băng nữ. Tuy không dành được chiến thắng nào nhưng tinh thần thi đấu và sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ hai miền đã khiến nhiều người hâm mộ xúc động và để lại dấu ấn khó phai trong lòng báo giới nước ngoài. Bên cạnh đó, Thế vận hội mùa đông PyeongChang còn thêm phần ý nghĩa nhờ những thông điệp chấp nhận thử thách, hòa hợp, hòa bình của các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các quốc gia lần đầu tiên tham gia Olympic như Ecuador, Malaysia, Singapore, Eritrea, Kosovo và Nigeria. Có thể nói, Olympic PyeongChang 2018 đã làm tròn sứ mệnh của mình là truyền tải thông điệp hòa bình đến toàn thế giới. Thông điệp hòa bình này không chỉ giới hạn trên bán đảo Hàn Quốc mà còn hướng tới cả những khu vực đang phải đối mặt với nhiều xung đột trên toàn cầu. (Photo : Yonhap)
2018-02-26

Chuyên mục đặc biệt kỷ niệm bế mạc Olympic PyeongChang

Khép lại 17 ngày thi đấu đầy nhiệt huyết của Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018
Lễ bế mạc Olympic mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật (25/2) tại sân vận động Olympic PyeongChang đã khép lại hành trình chinh phục huy chương đầy cảm động của các vận động viên. Tham dự lễ bế mạc có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đoàn đại biểu Mỹ dẫn đầu là Cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, đoàn đại biểu miền Bắc dẫn đầu là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chul. Trong 17 ngày của Thế vận hội, 2.920 vận động viên đến từ 92 quốc gia đã tranh tài để giành 102 huy chương vàng. Trong số đó, Bắc Triều Tiên đã được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đặc cách cho 46 vận động viên của nước này tham dự Thế vận hội, và đoàn vận động viên của hai miền cùng nhau diễu hành vào lễ khai mạc dưới lá cờ in hình bán đảo Hàn Quốc sau 11 năm. Tại lễ bế mạc, các vận động viên hai miền Nam-Bắc cũng như toàn bộ vận động viên tham gia thi đấu cùng tiến vào lễ đài. Tất cả vận động viên, tình nguyện viên và khán giả cùng hòa làm một và chính thức chia tay Thế vận hội PyeongChang.  Các màn biểu diễn tại lễ bế mạc cũng đa dạng với màn trình diễn kết hợp giữa màu sắc truyền thống của Hàn Quốc và nghệ thuật đương đại cách tân, các tiết mục K-pop và màn trình diễn tuyên bố Bắc Kinh là thành phố đăng cai Thế vận hội mùa đông tiếp theo vào năm 2022.  Trong kỳ Olympic lần thứ hai được tổ chức tại sân nhà, 30 năm sau thế vận hội mùa hè Seoul 1988, Hàn Quốc có 146 vận động viên tham gia thi đấu ở toàn bộ 15 bộ môn. Nước chủ nhà giành được tổng cộng 17 huy chương, trong đó có năm huy chương vàng, tám huy chương bạc, bốn huy chương đồng, số huy chương nhiều nhất trong số những lần tham dự Olympic từ trước tới nay.  Bên cạnh đó, đây cũng là kỳ thế vận hội mùa đông đầu tiên Hàn Quốc đoạt huy chương ở sáu bộ môn, từ các môn thế mạnh như trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt băng tốc độ, cho đến những môn như trượt ván tuyết, trượt ván lòng máng nằm sấp, bi đá trên bằng, xe trượt băng lòng máng, đánh dấu sự phát triển cân bằng của thể thao nước nhà.  Chào tạm biệt PyeongChang, Thế vận hội mùa đông tiếp theo sẽ được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào năm 2022. 
2018-02-25

Tin tức

Hai huy chương bạc sáng chọi của Hàn Quốc trong ngày thi đấu cuối cùng Olympic PyeongChang
Khép lại 17 ngày chặng đường Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018, nước chủ nhà Hàn Quốc đã giành thêm hai huy chương bạc trong các bộ môn chưa từng đoạt huy chương nào trong các kỳ Olympic trước.  Trong trận chung kết bi đá trên băng nữ diễn ra ở Trung tâm bi đá trên băng Gangneung sáng ngày 25/12, bốn cô gái mang họ Kim - đội tuyển được mệnh danh là "Team Kim" do tất cả vận động viên, kể cả huấn luyện viên mang họ Kim, đã bị hạ gục trước Thụy Điển với tỷ số 8-3. Đội nữ tuyển Hàn Quốc không thể thi đấu tốt do độ chính xác đưa tạ đến không được như các vòng thi đấu trước. Sau lượt thứ 9, dù vẫn còn một lượt nữa, Hàn Quốc đã bắt tay với Thụy Điển, một cử chỉ tuyên bố chấp nhận thua (tuyên bố đầu hàng?) trong môn bi đá trên băng.    Chỉ sau vài chục phút, đội tuyển xe trượt băng lòng máng bốn người Hàn Quốc do vận động viên Won Yoon-jong dẫn dắt đã đạt thành tích 3 phút 16 giây 38, xếp thứ nhì toàn đoàn. Đặc biệt, đội Đức do vận động viên Nico Walther dẫn dắt đã đoạt thành tích giống với động Hàn Quốc đến 1 trên 100 giây nên cũng đoạt huy chương bạc. Đội Đức khác do cầu thủ Francesco Friedrich dẫn đầu đã đoạt huy chương vàng với thành tích sớm hơn 0,53 giây. Như vậy, đoàn thể thao quốc gia Hàn Quốc đã đoạt tổng cộng 17 huy chương, nhiều nhất trong lịch sử Olympic mùa đông. Kết thúc kỳ thế vận hội diễn ra tại quê hương với thành tích năm huy chương vàng, tám huy chương bạc và bốn huy chương đồng, đứng thứ bảy trong bảng tổng sắp.
2018-02-25

Tin tức

Lee Seung-hoon cuối cùng lên bục vinh quang cao trong ngày thi đấu cuối cùng bộ môn trượt băng tốc độ
"Anh cả" Lee Seung-hoon của đội tuyển trượt băng tốc độ Hàn Quốc cuối cùng đã lên bục vinh quang cao trong ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn trượt băng tốc độ tại Olympic PyeongChang 2018.  Trong trận chung kết nội dung đồng loạt xuất phát nam diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng Gangneung hôm 24/2, vận động viên Lee Seung-hoon đã về đích với thành tích 7 phút 43 giây 97, giành 60 điểm, trở thành người đoạt huy chương vàng đầu tiên của nội dung này tại kỳ Thế vận hội.  Nội dung xuất phát đồng loạt không tính kết quả bằng thành tích đua mà tính theo điểm số. 12 đến 18 vận động viên đồng thời xuất phát và phải trượt tổng cộng 16 vòng. Người dẫn đầu vòng thứ 4, vòng thứ 8 và vòng thứ 12 được cộng lần lượt 5, 3, 1 điểm. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thứ tự về đích cuối cùng. Vận động viên về đích nhanh nhất được cộng 60 điểm, về nhì và về thứ ba được cộng lần lượt 40 và 20 điểm.  Nội dung này được đưa vào thi đấu đầu tiên trong kỳ Olympic này.  Như vậy, Lee Seung-hoon đã khép lại cuộc hành trình săn tìm huy chương tại Olympic PyeongChang với thành tích một huy chương vàng và một huy chương bạc. Tổng cộng, vận động viên Lee Seung-hoon đoạt tổng cộng năm huy chương trong ba kỳ Olympic. Anh đã bất ngờ giành một huy chương vàng ở nội dung 10.000m nam và huy chương bạc nội dng 5.000m ở Thế vận hội Vancouver 2010, một huy chương bạc nội dung rượt đuổi tại Olympic Sochi 2014, một huy chương vàng nọi dung đồng loạt xuất phát và một huy chương bạc nội dung rượt đuổi tại kỳ Olympic năm nay. Chỉ 30 phút trước đó, trong trận chung kết nội dung đồng loạt xuất phát nữ, vận động viên Kim Bo-reum đã về đích thứ nhì, giành 40 điểm, đoạt huy chương bạc quý giá.  Cùng với chiếc huy chương bạc hết sức ý nghĩa ở nội dung Parallel Giant Slalom môn trượt ván tuyết của cầu thủ Lee Sang-ho, chỉ trong ngày 24/2, Hàn Quốc đã giành một huy chương vàng và hai huy chương bạc, đẩy vị trí lên thứ bảy trong bẳng xếp hạng tổng sắp.  Trong ngày cuối cùng Thế vận hội PyeongChang ngày 25/2. Hàn Quốc đang kỳ vọng giành thêm hai chiếc huy chương do đội nữ bi đá trên băng đã lọt vào trận chung kết cũng như đội nam ở nội dung xe trượt băng lòng máng bốn người hiện đang xếp thứ hai sau hai vòng thi đấu. 
2018-02-24

Tin tức

Hàn Quốc giành được tấm huy chương đầu tiên ở môn trượt tuyết tại Olympic
Hôm 24/2, tại khu trượt tuyết Phoenix (Phoenix Snow Park), tỉnh Gangwon đã diễn ra trận chung kết nội dung Parallel Giant Slalom môn trượt ván tuyết. Vận động viên Hàn Quốc Lee Sang-ho đã về đích sau vận động viên Nevin Galmarini người Thụy Sĩ 0,43 giây, giành huy chương bạc.   Đây là tấm huy chương đầu tiên của Hàn Quốc ở môn thi đấu trên tuyết tại Olympic, 58 năm kể từ khi lần đầu tham dự Thế vận hội mùa đông Squaw Valley (Mỹ) năm 1960. Sinh ra tại tỉnh Gangwon, vận động viên Lee Sang-ho lần đầu trượt ván tuyết tại một cánh đồng cải thảo vào năm học lớp một. Anh đã đoạt huy chương bạc tại giải đấu thế giới do Liên đoàn trượt tuyết quốc tế tổ chức vào tháng 3 năm ngoái, trở thành vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đầu tiên có huy chương.  Bên cạnh đó, cũng trong ngày 24/2, bốn chàng trai xe trượt băng lòng máng Hàn Quốc đạt thành tích 1 phút 37 giây 84, đứng thứ hai sau hai vòng thi đấu. Vòng thi đấu thứ ba và thứ tư sẽ diễn ra tại Trung tâmtrượt ván Olympic PyeongChang, tỉnh Gangwon vào ngày 25/2. Chủ nhân của huy chương được quyết định theo thành tích gộp lại trong bốn vòng thi đấu.
2018-02-24

Tin tức

Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á đầu tiên lọt vào vòng chung kết bi đá trên băng nữ tại Olympic
Trong trận bán kết diễn ra tại Trung tâm bi đá trên băng Gangneung tối 23/2, đội tuyển bi đá trên băng nữ Hàn Quốc đã đánh bại đối thủ "truyền kiếp" Nhật Bản với tỷ số sít sao 8-7. Đến lượt đấu thứ tám, Hàn Quốc dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 7-4. Tuy nhiên trong hai lượt tiếp theo, Nhật Bản đã giành thêm ba điểm, gỡ hòa 7-7. Bước vào lượt đấu phụ, tạ cuối cùng của đội nữ Hàn Quốc đã dừng ở tâm điểm vòng tròn, giành 1 điểm và phân định thắng bại.
2018-02-24

Tin tức

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên họp cấp chuyên viên về Paralympic PyeongChang vào ngày 27/2
Cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều để thảo luận việc Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang sẽ diễn ra vào ngày 27/2 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.   Nối tiếp Thế vận hội mùa đông, đại hội thể thao mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic cũng sẽ diễn ra tại PyeongChang từngày 9/3 đến 18/3.   Được biết, Hàn Quốc sẽ cử nhóm đại biểu gồm ba người trong đó có Vụ trưởng hợp tác giao lưu Lee Joo-tae làm trưởng nhóm. Trước đó, trong cuộc họp cấp thứ trưởng diễn ra vào ngày 17/2, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí để miền Bắc gửi 150 người gồm các vận động viên, cổ động viên, phóng viên và đoàn nghệ thuật tới Paralympic lần này.
2018-02-24

Tin tức

Hàn Quốc giành thêm một huy chương đồng ở nội dung 1.000m nam trượt băng tốc độ
Vận động viên Hàn Quốc Kim Tae-yun đã giành huy chương đồng ở nội dung 1.000m nam trượt băng tốc độ vòng ngắn tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang.  Trong trận chung kết được tổ chức tại Nhà trượt băng tốc độ Gangneung vào ngày 23/2, vận động viên 23 tuổi đã cán đích với thành tích 1 phút 8 giây 22, chậm hơn một giây so với người đoạt huy chương vàng là vận động viên người Hà Lan Kjeld Nuis. Với cá nhân vận động viên Kim Tae-yun, đây cũng là một thành tích hết sức ấn tượng bởi cách đây bốn năm, tại kỳ Olympic Sochi (Nga) năm 2014, cũng tại nội dung này, anh chỉ xếp thứ 30 chung cuộc với thành tích 1 phút 10 giây 81. Vận động viên Na Uy Havard Lorentzen hoàn thành phần thi với 1 phút 7 giây 99, đem về cho đội nhà huy chương bạc.
2018-02-23

Tin tức

Đoàn đại biểu Mỹ đến Hàn Quốc chuẩn bị dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu (23/2) sẽ tiếp đoàn đại biểu quan chức cấp cao Mỹ đến dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang tại Phủ Tổng thống.    Trong đoàn đại biểu Mỹ lần này có cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.   Đoàn đại biểu quan chức cấp cao Mỹ do bà Trump dẫn đầu đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc vào chiều ngày 23/2 và lưu lại Hàn Quốc trong vòng bốn ngày ba đêm, xem các trận thi đấu tại Olympic và dự lễ bế mạc vào ngày 25/2.   Lễ đón tiếp bắt đầu lúc 7 giờ 55 phút tối. Ngoài bà Ivanka Trump, buổi lễ còn có sự tham dự của các quan chức khác như Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ James Risch, Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks và cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Allison Hooker.   Trong đó, cố vấn Allison Hooker từng là thành viên đoàn đại biểu Mỹ đến Bắc Triều Tiên gặp gỡ và làm việc với ông Kim Yong-chul vào năm 2014 liên quan đến việc trả tự do cho hai công dân Mỹ bị bắt giữ tại miền Bắc, trong đó có một công dân Mỹ gốc Hàn.   Về phía Hàn Quốc, tham dự buổi tiệc này ngoài Tổng thống Moon Jae-in, còn có phu nhân Kim Jung-suk và một số quan chức tham mưu chủ chốt của Phủ Tổng thống như Chánh Văn phòng Im Jong-seok, Chánh Văn phòng chính sách Jang Ha-seong và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Ui-yong.   Dự kiến tại cuộc gặp, Tổng thống Moon sẽ phát biểu cảm ơn Chính phủ Mỹ đã cử phái đoàn đến dự cả lễ khai mạc và lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018, đồng thời trao đổi một số tình hình trong quan hệ hai nước.   Đặc biệt, dư luận đang rất quan tâm liệu cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump có truyền tải thông điệp nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến đối thoại Triều-Mỹ hay không.
2018-02-23

Tin tức

Choi Da-bin nâng cao thành tích cá nhân trên sân băng
Nối tiếp thành công ở phần biểu diễn ngắn trượt băng nghệ thuật, nữ vận động viên Choi Da-bin của Hàn Quốc đã thi đấu thành công phần biểu diễn tự do diễn ra hôm thứ Sáu (23/2) tại Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung (Gangneung Ice Arena).  Đây là thành tích cá nhân cao nhất của Choi Da-bin từ trước đến nay, nâng cao hy vọng lọt Top 10 cá nhân của cô tại Olympic PyeongChang lần này. Trên nền nhạc Doctor Zhivago, Choi Da-bin đã có phần biểu diễn tinh tế và thanh nhã, được giám khảo đánh giá điểm kỹ thuật (TES) là 68,74, điểm nghệ thuật (PCS) là 62,75, tổng điểm đạt 131,49. Cộng cả 67,77 điểm đạt được ở phần biểu diễn ngắn (Short Program) trước đó thì tổng điểm đến nay của Choi Da-bin là 199,26 điểm, cao hơn hẳn thành tích cá nhân mà cô đã giành được ở Giải vô địch thế giới năm 2017 là 128,45 điểm cho phần trình diễn tự do và tổng điểm đạt 191,11 điểm. Với thành tích này, Choi Da-bin đã chắc chắn có mặt trong top 10 nội dung trượt băng nghệ thuật nữ kỳ Thế vận hội lần này. Đây cũng là thành tích cá nhân cao nhất trong môn trượt băng nghệ thuật mà một vận động viên nữ Hàn Quốc đạt được tại Thế vận hội mùa đông ngoài "nữ hoàng trượt băng nghệ thuật" Kim Yu-na. Trước Thế vận hội, Choi Da-bin đã gặp rất nhiều khó khăn cả trong đời tư lẫn trong thi đấu, mẹ ruột cô qua đời còn cô bị chấn thương do giày trượt không đúng cỡ. Tuy nhiên, Choi đã vượt qua tất cả và thực sự đang tỏa sáng tại Olympic PyeongChang.
2018-02-23

Tin tức

Go Top