Tin tức từ Pyeongchang

Bắc Triều Tiên sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Năm (22/2) cho biết, Bình Nhưỡng thông báo rằng sẽ cử Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chul tới tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra vào ngày 25/2. Theo Bộ Thống nhất, phía miền Bắc đã gửi thư với nội dung rằng nước này sẽ gửi đoàn đại biểu cấp cao do ông Kim Yong-chul dẫn đầu với ba ngày lịch trình từ ngày 25/2. Theo thư này, ngoài ông Kim Yong-chul, đoàn này bao gồm Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon và sáu quan chức cấp cao khác. Bộ Thống nhất nói việc đoàn đại biểu cấp cao Bắc Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018 sẽ là cơ hội tốt để cải thiện quan hệ liên Triều và tiến triển quá trình xúc tiến đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc.
2018-02-22

Tin tức

Cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 23/2
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 23/2 (theo giờ Hàn Quốc) để tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.    Được biết cố vấn Ivanka Trump sẽ có cuộc gặp và dự tiệc tối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 23/2. Sau đó, ái nữ của Tổng thống Mỹ sẽ xem một số trận thi đấu và tham dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang vào ngày 25/2.   Theo vị quan chức trên, cố vấn Ivanka Trump không có kế hoạch gặp các quan chức của Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.   Quan chức trên nói thêm, mục đích chủ yếu chuyến thăm Hàn Quốc của Ivanka Trump là nhằm cổ vũ các vận động viên Mỹ, chúc mừng Hàn Quốc tổ chức Olympic mùa đông thành công và khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.  
2018-02-22

Tin tức

Ái nữ Tổng thống Mỹ Ivanka Trump sẽ dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang
Cố vấn Ivanka Trump dùng tiệc tối với Tổng thống Moon Jae-in sau khi đến Hàn Quốc Con gái của Tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump hôm 23/2 sẽ đến Hàn Quốc trong hai ngày ba đêm với tư cách là trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ Mỹ tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Phía Washington cho biết cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump sẽ có buổi tiệc tối cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay sau khi đến Seoul. Cố vấn Ivanka sẽ đến theo dõi các trận thi đấu, tham dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang trong ngày 25/2, sau đó sẽ trở về nước vào hôm 26/2. Đoàn đại biểu của Mỹ đến Hàn Quốc lần này gồm có Thượng nghị sĩ James Risch, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks, Đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc Mark Knapper, cựu vận động viên quốc gia Mỹ môn xe trượt băng lòng máng (Bolsleigh) Shauna Rohbock. “Chuyến thăm Hàn Quốc của Ivanka Trump chỉ tập trung vào Olympic PyeongChang” Chuyến thăm Hàn Quốc của cố vấn Ivanka Trump gây sự chú ý của dư luận trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc bắt đầu chuyển sang đối thoại cũng như Washington đang tăng cường gây áp lực về thương mại với Seoul. Bởi Ivanka là người thấu hiểu rõ nhất tâm tư của cha cô, Tổng thống Donald Trump. Do đó, nhiều dự đoán cho rằng Ivanka có thể sẽ chuyển một thông điệp nào đó của Tổng thống Mỹ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và vấn đề thương mại với Hàn Quốc. Trong khi đó, Washington nhấn mạnh rằng lịch trình chuyến thăm Seoul của cố vấn Ivanka Trump chỉ tập trung vào Olympic PyeongChang. Tờ Bưu điện Washington đã dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của phái đoàn Mỹ lần này không có kế hoạch liên quan tới vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Lịch trình của chuyến thăm chủ yếu là tập trung theo dõi các trận thi đấu, trao đổi với các vận động viên và cổ động viên Mỹ tham gia Olympic PyeongChang. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng phủ nhận thông tin đoàn đại biểu Mỹ sẽ có cuộc gặp với những người phụ nữ trốn khỏi Bắc Triều Tiên như báo chí đã đưa trước đó. Dự đoán Mặc dù vậy, xét tình hình vấn đề hạt nhân miền Bắc và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ gần đây, dư luận không thể không chú ý đến những động thái của cố vấn Ivanka Trump tại chuyến thăm Seoul lần này. Đặc biệt, trước đó, Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cử em gái mình là bà Kim Yo-jong, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động, làm đặc phái viên sang miền Nam dự Olympic PyeongChang, khiến cả thế giới phải chú ý. Có thể nói, cả Ivanka Trump và Kim Yo-jong đều được xem là những nhân vật đặc biệt, được giao phó trọng trách ngoại giao đại diện cho Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ivanka Trump được biết đến như là một cố vấn về chính trị và là “cánh tay đắc lực” của Tổng thống Donald Trump. Do đó, chuyến thăm Hàn Quốc của Ivanka Trump được dự đoán là nhằm xác nhận lập trường của Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu và truyền tải lập trường của Seoul với Washington.
2018-02-22

Thời sự qua góc nhìn KBS

Đội tuyển rượt đuổi đồng đội nam mang huy chương bạc về Hàn Quốc
Đội tuyển nam rượt băng tốc độ Hàn Quốc đã giành huy chương bạc quý báu ở nội dung rượt đuổi đồng đội nam.   Trong trận chung kết diễn ra tại Nhà trượt băng tốc độ Gangneung (Gangneung Oval) của Thế vận hội mùa đông PyeongChang hôm thứ Tư (21/2), đội tuyển nam gồm ba vận động viên là Lee Seung-hoon, Kim Min-seok và Chung Jae-won đã giành huy chương bạc với thành tích 3 phút 38 giây 52.   Na Uy đã giành ngôi quán quân với thành tích 3 phút 37 giây 31. Như vậy, đội tuyển rượt đuổi đồng đội nam Hàn Quốc đã đoạt huy chương bạc hai kỳ Thế vận hội liên tiếp. Vận động viên Lee Seung-hun đã giành bốn huy chương tại các kỳ Olympic mùa đông và trở thành vận động viên châu Á giành nhiều huy chương nhất ở nội dung trượt băng tốc độ tại các Thế vận hội mùa đông. Trong khi đó với thành tích này, vận động viên Kim Min-seok đã đạt thêm một huy chương, sau khi giành huy chương đồng ở nội dung 1.500m nam trượt băng tốc độ.    Và Chung Jae-won, tuyển thủ 17 tuổi, đã trở thành vận động viên trẻ nhất trong số các vận động viên trượt băng tốc độ Hàn Quốc giành huy chương tại một kỳ Olympic. 
2018-02-21

Tin tức

Những vận động viên trượt băng tốc độ bắt đầu sự nghiệp thể thao từ trượt băng tốc độ vòng ngắn
Tính đến nay, trượt băng tốc độ vòng ngắn đã mang về cho Hàn Quốc bốn trong tổng số tám huy chương, bao gồm ba huy chương vàng và một huy chương đồng. Cùng với trượt băng tốc độ vòng ngắn, bộ môn trượt băng tốc độ cũng được coi là “đứa con hiếu thảo” của thể thao Hàn Quốc khi đóng góp ba huy chương gồm hai bạc, một đồng cho thành tích của đội chủ nhà. Có một điều thú vị nữa là không ít gương mặt sáng giá của môn trượt băng tốc độ hiện nay vốn bắt đầu sự nghiệp từ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn. Lee Sang-hwa, “nữ đại đế” của trượt băng tốc độ Hàn Quốc, người đã hai lần liên tiếp đạt huy chương vàng tại các kỳ Thế vận hội trước và vừa giành huy chương bạc ở nội dung 500m tại Olympic PyeongChang, đã bắt đầu mối nhân duyên với sân băng từ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn. Tuy nhiên, trong khi tập luyện, Lee Sang-hwa bị lưỡi dao ở giày trượt băng cứa vào cằm đến mức phải khâu 11 mũi. Sự cố này đã khiến cô bị chấn thương tâm lý và quyết định chuyển sang môn trượt băng tốc độ. Trong khi đó, nam vận động viên Lee Seung-hoon, niềm hy vọng vàng ở nội dung xuất phát đồng loạt, và ngôi sao mới Cha Min-kyu, người bất ngờ đem về chiếc huy chương bạc ở nội dung trượt băng tốc độ 500m nam, cũng từng thi đấu môn trượt băng tốc độ vòng ngắn. Với lợi thế là sức bền, hai vận động viên này đã chuyển hướng sang trượt băng tốc độ và chinh phục những chặng đua dài. Trái lại, vận động viên Park Seung-hee, nữ vận động viên đã đạt rất nhiều thành tích tốt ở môn trượt băng tốc độ vòng ngắn, như hai huy chương đồng tại Thế vận hội Vancouver (Canada), hai huy chương vàng và một huy chương đồng ở Olympic Sochi (Nga), lại quyết định chuyển sang thi đấu ở môn trượt băng tốc độ với mục đích chinh phục những thử thách mới. Tuy lý do chuyển môn thi đấu của mỗi vận động viên đều khác nhau, nhưng kỹ thuật tăng tốc, bứt phá ở những đoạn cua, cùng với tốc độ rượt đuổi có được nhờ trượt băng tốc độ vòng ngắn đã giúp họ rút ngắn thời gian trong thi đấu trượt băng tốc độ, đặc biệt là những chặng đua dài hơi. (Photo : Yonhap)
2018-02-21

Nhật ký Olympic

Trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp tục mang huy chương về cho Hàn Quốc
Tối ngày 20/2, tại Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung, tỉnh Gangwon, đã diễn ra trận chung kết nội dung 3.000m tiếp sức nữ bộ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn. Đội tuyển Hàn Quốc ra sân với bốn thành viên Choi Min-jeong, Shim Suk-hee, Kim A-lang và Kim Ye-jin. Chiến thắng trước các đối thủ nặng ký Được đánh giá là bức tường thành khó vượt qua, trong mỗi trận đấu, Hàn Quốc luôn bị các đối thủ áp sát và cản trở trên đường đua. Trận chung kết này cũng không ngoại lệ. Cạnh tranh với các đối thủ mạnh Trung Quốc, Canada và Ý, trong suốt 20 vòng trượt, Hàn Quốc chủ yếu duy trì ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, chị cả Kim A-lang đã có cú bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ hai, dùng hết sức để đẩy Kim Ye-jin, đồng đội tiếp sức sau đó. Nhờ vậy, Choi Min-jeong, vận động viên đảm nhiệm những vòng đua cuối cùng, đã vươn lên dẫn đầu và có màn dứt điểm về đích đầu tiên. Các cô gái vàng đã mang về cho Hàn Quốc chiếc huy chương vàng thứ tư với thành tích 4 phút 7 giây 361. Đội tuyển cán đích thứ hai là Trung Quốc bị tước thành tích do mắc lỗi dùng tay đẩy đối thủ, trong khi đội tuyển về thứ tư là Canada cũng bị loại do cản đường băng của vận động viên đội bạn. Do đó, đội tuyển Ý về đích thứ ba trở thành chủ nhân của chiếc huy chương bạc. Huy chương đồng được trao cho Hà Lan, đội tuyển vốn đã bị loại ở vòng bán kết nhưng đạt thành tích tốt nhất tại trận chung kết B (trận chung kết giữa các đội không được lọt vào trận chung kết A). Phát biểu cảm tưởng sau khi giành huy chương vàng, chị cả Kim A-lang “Tôi rất muốn các đồng đội cảm nhận được cảm giác đứng trên bục vinh quang mà tôi đã từng trải qua tại Olympic Sochi. Tôi rất vui vì giờ đây điều ước đó đã thành hiện thực. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì tất cả các em trong đội không ai bị thương và thi đấu tốt”. Vận động viên Shim Suk-hee tâm sự: “Trước khi bước vào trận đấu tiếp sức, tôi đã có chút khó khăn. Các em trong đội thực sự đã rất vất vả rồi. Hai lần liên tiếp đạt huy chương vàng ở nội dung này, tôi nghĩ rằng đây là kết quả có được nhờ sự nỗ lực không ngừng. Hai em Ye-jin và Yoo-bin đã vất vả rồi”. Huy chương vàng thứ 6 trong nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp sức nữ Với chiến thắng lần này, Hàn Quốc đã đạt huy chương vàng ở nội dung trượt băng vòng ngắn tiếp sức nữ trong hai kỳ Thế vận hội liên tiếp, tiếp nối thành tích của Olympic Sochi 2014 tại Nga. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ sáu kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tham gia tranh tài ở nội dung này tại Thế vận hội mùa đông Lillehammer 1994 tại Na Uy. Đội tuyển Hàn Quốc chỉ để “lỡ vàng” một lần duy nhất trong kỳ Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 tại Canada. Chính bề dày thành tích trong nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp sức cũng đã gây ra không ít sức ép phải mang về huy chương vàng cho các nữ vận động viên. Trong số năm vận động viên của đội tuyển tiếp sức nữ, chỉ có Kim A-lang và Shim Suk-hee có kinh nghiệm tham gia thi đấu tại kỳ Olympic trước đó. Tuy nhiên, sự nỗ lực, bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là tinh thần đoàn kết cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà đã giúp các cô gái cháy hết mình trên đường đua trắng. Bước lên bục vinh quang, năm cô gái, gồm vận động viên thi đấu trong trận chung kết và vận động Lee Yoo-bin, người đã nỗ lực hết sức trong trận đấu vòng loại, đã vui mừng và “đẩy mông” cho nhau, một động tác đặc trưng của trượt băng tốc độ vòng ngắn tiếp sức. Hình ảnh đáng yêu này, cũng như giây phút thi đấu đoàn kết, hết mình của đội tuyển Hàn Quốc sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ. (Photo : Yonhap)
2018-02-21

Nhật ký Olympic

Bắc Triều Tiên hủy cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ vào phút chót
Tờ Bưu điện Washington đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẵn sàng gặp gỡ đoàn đại biểu cấp cao của Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc, nhưng phía miền Bắc đã hủy cuộc gặp này vào phút chót. Cụ thể ngày 20/2, tờ Bưu điện Washington đã dẫn lời một nhân viên của phía Phó Tổng thống Mỹ cho biết trong thời gian lưu lại Hàn Quốc, ông Pence đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp bí mật vào hôm 10/2 với bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc. Tuy nhiên, miền Bắc đã hủy tiến hành cuộc gặp trên hai tiếng trước, trước khi cuộc họp giữa hai bên bắt đầu.  Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng cho biết Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã nghe tin về việc Bắc Triều Tiên muốn có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi ông tới thăm Hàn Quốc và Chính phủ Hàn Quốc đã đóng vai trò trung gian cho cuộc gặp này. Theo tờ Bưu điện Washington, Phó Tổng thống Mike Pence đã quyết định sẽ chấp nhận đề nghị của phía miền Bắc, trước khi lên đường thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào hôm 5/2.   Nhà Trắng nói thêm thời gian cho cuộc gặp này đã không được quyết định trước khi ông Mike Pence tới Hàn Quốc vào hôm 8/2.  Sau đó, Washington và Bình Nhưỡng đã nhất trí sẽ gặp nhau tại Phủ Tổng thống vào hôm 10/2, một ngày sau lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 diễn ra vào hôm 9/2. Theo kế hoạch ban đầu, phái đoàn Mỹ gồm ba người, là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, một quan chức cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) và Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Nick Ayers. Phía Bắc Triều Tiên dự kiến có bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam tham dự cuộc họp này.  Tuy nhiên, hai tiếng trước khi cuộc họp diễn ra, miền Bắc đã đột ngột tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp này.     Theo hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết ông Pence đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội đối thoại với Bắc Triều Tiên để nhấn mạnh mối quan ngại của Mỹ với chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bà cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì Bắc Triều Tiên đã bỏ qua cơ hội này.   Về vấn đề trên, Phủ Tổng thống hôm thứ Tư (21/2) đã bày tỏ lập trường rằng hiện chưa có gì để xác nhận thông tin này.
2018-02-21

Tin tức

Bắc Triều Tiên hoãn cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ vào phút chót
Tờ Bưu điện Washington đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẵn sàng gặp gỡ đoàn đại biểu cấp cao của Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc, nhưng phía miền Bắc đã hoãn cuộc gặp này vào phút chót. Cụ thể ngày 20/2, tờ Bưu điện Washington đã dẫn lời một nhân viên của phía Phó Tổng thống Mỹ cho biết trong thời gian lưu lại Hàn Quốc, ông Pence đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp bí mật với bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc. Tuy nhiên, miền Bắc đã quyết định không tiến hành cuộc tiếp xúc trên.  Theo hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết ông Pence đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội đối thoại với Bắc Triều Tiên để nhấn mạnh mối quan ngại của Mỹ với chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bà cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì Bắc Triều Tiên đã bỏ qua cơ hội này.
2018-02-21

Tin tức

Đồng đội nữ vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn đã giành chiếc huy chương trong hai kỳ Olympic
"Gã khổng lồ trượt băng tốc độ vòng ngắn" đội tuyển nữ Hàn Quốc đã giành chiếc huy chương vàng ở nội dung 3000m tiếp sức với thành tích 4 phút 7 giây 361. Trong trận chung kết diễn ra tại Sân vận động trượt băng Gangeung của Thế vận hội PyeongChang 2018 hôm 20/2, đội tuyển nũ gồm vận động viên Shim Suk-hee, Choi Min-jeong, Kim Ye-jin, Kim A-lang đã chạy đua đứng thứ ba trong gần 20 vòng, chỉ còn sáu vòng còn lại, vận độing viên Kim A-lang đã bứt phá rồi người được tiếp sức là Shim Seok-hee và Choi Min-jeong đã giữ lại phong độ vào cuối cùng cán đích với thành tích trên.  Như vậy, Hàn Quốc đã bảo vệ được chiếc huy chương vàng ở nội dung này vốn đã đoạt trong kỳ Olympic trước đó là ở Sochi, Nga vào bốn năm trước đó.  Một điều bất ngờ là do hai đội tuyển cùng thi đấu với Hàn Quốc và ý là Trung Quốc và Canada ở vòng chung kết A (Final A) đã bị loại do được cho là đã đẩy đối thủ và ngăn cẳn được đường băng nên đội tuyển Hà Lan đứng đầu với thành tích kỷ lục thế giới ở vòng chung kết B (Final B), tranh đua để quyết định thứ hạng, đã đoạt huy chương đồng.  Tính đến nay, đội nữ Hàn Quốc đã sáu lần giành huy chương vàng trong nội dung này là năm 1994, 1998, 2002, 2006, 2014 và năm 2018. Ngoài ra, vận động viên Choi Min-jeong đã trở thành vận động Hàn Quốc chiếm hai chương vàng trong kỳ Olympic PyeongChang này. 
2018-02-20

Tin tức

Đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên sẽ về nước sau lễ bế mạc Thế vận hội
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (20/2) cho biết các vận động viên Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang sẽ cùng đoàn cổ động viên nước này trở về nước sau lễ bế mạc. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất vẫn đang tiếp tục thảo luận về lịch trình về nước cụ thể với phía miền Bắc.    Lễ bế mạc Olympic PyeongChang sẽ được diễn ra vào hôm 25/2. Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao, đoàn nghệ thuật, đoàn biểu diễn Taekwondo của Bắc Triều Tiên thăm Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội đều đã hoàn tất các lịch trình làm việc và trở về nước.   Quan chức Bộ Thống nhất cho biết không có nội dung nhất trí nào giữa hai miền hay kế hoạch nào về việc Bắc Triều Tiên sẽ cử nhân sự cấp cao dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang.  
2018-02-20

Tin tức

Go Top