Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km

Tin nổi bật trong tuần2017-04-09
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km

Phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo
Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc hôm 6/4 cho biết Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng (ADD) gần đây đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dòng Hyunmoo có tầm bắn 800 km tại bãi phóng tên lửa Anheung (huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong). Theo quan chức này, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo đã tới giám sát vụ phóng. Vụ phóng tên lửa lần này được đánh giá là đã diễn ra thành công, thỏa mãn các tiêu chuẩn trong toàn bộ quá trình, từ khi tên lửa được phóng đi, cho tới khi tên lửa bay trên không trung và tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, do được phóng đi từ bãi phóng trong nước, tên lửa bị hạn chế về tầm bắn tối đa. Quân đội Hàn Quốc đã rút ngắn tầm bắn, tập trung vào kiểm chứng các tính năng tên lửa, đặc biệt là độ chính xác.

Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km một vài lần trước đó, và gần đây đã đạt tới giai đoạn hoàn tất đánh giá cuối cùng về tính năng tên lửa. Trong thời gian tới, quân đội có kế hoạch tiến hành thêm một vài vụ phóng nữa để kiểm chứng độ tin cậy của tên lửa, sau đó sẽ triển khai tên lửa này trong năm nay.

Phát triển tên lửa
Quân đội Hàn Quốc đang sở hữu ba tên lửa dòng Hyunmoo, với hai tên đạn đạo là tên lửa Hyunmoo-2A tầm bắn hơn 300 km, tên lửa Hyunmoo-2B tầm bắn 500 km và một tên lửa hành trình Hyunmoo-3 có tầm bắn đạt trên 1.000 km. Hàn Quốc bị hạn chế về tầm bắn của tên lửa đạn đạo và trọng lượng đầu đạn căn cứ theo Hướng dẫn sửa đổi về phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ vào năm 2012. Hướng dẫn này mang lại hiệu quả tích cực là ngăn chặn được cuộc chạy đua phát triển tên lửa giữa các quốc gia trong khu vực, nhưng lại có mặt hạn chế là khiến Hàn Quốc bị yếu thế trước uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc. Theo hướng dẫn này, tầm bắn tối đa của tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc có thể phóng là 800 km, và trọng lượng tối đa của đầu đạn lắp trên tên lửa là 500 kg.

Với tầm bắn 800 km, tên lửa được phóng từ đảo Jeju, tận cùng phía Nam Hàn Quốc, sẽ vẫn có thể tấn công vào thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên. Nếu được triển khai ở khu vực miền Trung Hàn Quốc, tầm bắn của tên lửa có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ miền Bắc. Ví dụ, tên lửa được bố trí ở thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, sẽ có thể vươn tới phần lãnh thổ tận cùng phía Bắc của Bắc Triều Tiên.

Bối cảnh và ý nghĩa
Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc công bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km. Đó là bởi tên lửa đạn đạo dòng Hyunmoo, một vũ khí chiến lược của quân đội, đã được phát triển dưới một quy trình bảo mật chặt chẽ. Việc công khai vụ phóng lần này được cho là nhằm cảnh cáo miền Bắc. Trên thực tế, quân đội Hàn Quốc đã từng công bố thử nghiệm thành công vũ khí chiến lược quan trọng sau khi miền Bắc có động thái khiêu khích chiến lược. Tiêu biểu là sau khi miền Bắc phóng tên lửa tầm xa Eunha-3 vào ngày 13/4/2012, quân đội Hàn Quốc đã công khai toàn cảnh vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình Hyunmoo-3 có tầm bắn 1.000 km. Động thái lần này của quân đội cũng đồng thời thể hiện quyết tâm tăng cường Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR). KMPR là một khái niệm tác chiến tiêu diệt bộ chỉ huy chiến tranh của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả nhà lãnh đạo tối cao nước này Kim Jong-un, khi có tình huống nguy cấp, phá hủy các mục tiêu quan trọng của miền Bắc. Quân đội Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống KMPR và năng lực răn đe trước những uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ miền Bắc với nhận định rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục coi thường cảnh cáo của cộng đồng quốc tế, tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa.

Tin mới nhất