Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật về đối phó với Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2016-09-25
Tuyên bố chung Hàn-Mỹ-Nhật về đối phó với Bắc Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se và hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là John Kerry và Fumio Kishida hôm 18/9 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp tại New York, Mỹ, nhất trí thông qua tuyên bố chung về đối phó với Bắc Triều Tiên. Ba nước thống nhất hợp tác chặt chẽ để đối phó một cách quyết liệt, toàn diện, thậm chí vượt “ngoài mọi dự kiến của Bắc Triều Tiên”, nhằm đáp trả vụ nước này thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm.

Tuyên bố chung
Trong tuyên bố trên, Ngoại trưởng ba nước nhất trí sẽ tiếp tục thực thi một cách toàn diện và hiệu quả nội dung nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, xúc tiến để cơ quan này thông qua nghị quyết trừng phạt mới. Ngoài ra, ba nước cũng thống nhất sẽ xem xét các biện pháp cấm vận đơn phương nhằm phong tỏa nguồn tài chính của Bình Nhưỡng, ngăn nước này rót tiền vào các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa, cũng như các hoạt động phi pháp khác. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng đưa ra đánh giá rằng chính quyền miền Bắc đang vi phạm nhân quyền một cách có tổ chức, trên quy mô lớn và ở mức độ vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trưởng ba nước nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về việc trừng phạt Bắc Triều Tiên trong các chương trình nghị sự quốc tế, đặc biệt là tại phiên họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.

Tuyên bố cũng đề cập một cách rõ ràng về khả năng răn đe mở rộng của Mỹ. Washington cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phòng thủ cho hai nước đồng minh của mình là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định cam kết này bao gồm cả việc hỗ trợ khả năng răn đe mở rộng về hạt nhân và khả năng phòng thủ thông thường. Nói tóm lại, Seoul, Washington và Tokyo sẽ vừa xúc tiến để Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt ở mức độ quyết liệt nhất với Bình Nhưỡng, vừa tăng cường cấm vận riêng lẻ để phong tỏa dòng tiền của miền Bắc, đồng thời gây sức ép về vấn đề nhân quyền với nước này.

Ý nghĩa
Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật lần này mang ý nghĩa lớn khi diễn ra ngay trước thềm khai mạc phiên họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, với kết quả cuộc họp được tổng kết lại thành một tuyên bố chung ba bên. Điều này thể hiện quyết tâm đối phó một cách cứng rắn với uy hiếp hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Điểm đáng chú ý trong tuyên bố lần này là nội dung “đối phó một cách quyết liệt, toàn diện và ngoài mọi dự kiến của Bắc Triều Tiên”. Điều này đã phần nào thể hiện mức độ cấm vận mà ba nước quyết tâm xúc tiến tại Hội đồng bảo an. Ngoài ra, việc Mỹ tái khẳng định cam kết về khả năng răn đe mở rộng được phân tích là nhằm dập tắt những ý kiến đang dấy lên trong dư luận Hàn Quốc gần đây, cho rằng Seoul cần phải tự vũ trang hạt nhân, hoặc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc. Qua đây, Washington muốn khẳng định rằng cả hai yêu cầu trên là không cần thiết.

Cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật có thể được coi là phát pháo hiệu ngoại giao đầy quyết liệt mở đầu cho phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc vào hôm 20/9. Tại sự kiện này, ba nước chủ trương sẽ lôi kéo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, gia tăng sức ép một cách quyết liệt với miền Bắc.

Dự đoán
Mối quan tâm chính trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này chính là các biện pháp siết chặt cấm vận với Bắc Triều Tiên, đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm của nước này. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản quyết tâm hợp tác chặt chẽ về mặt ngoại giao để Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mới với các biện pháp trừng phạt quyết liệt nhất từ trước tới nay với miền Bắc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thái độ của Nga và Trung Quốc trước tình hình hiện nay. Quyết tâm cao độ của ba nước sẽ mang lại kết quả như thế nào là điều dư luận cả thế giới đang hết sức quan tâm.

Tin mới nhất