Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Khai trương Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2016-10-02
Khai trương Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên

Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, một cơ quan phụ trách điều tra, lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền miền Bắc, đã chính thức khai trương vào hôm 28/9. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng trung tâm này sẽ góp phần cải thiện tình trạng xâm phạm nhân quyền của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với người dân nước này.

Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên
Lễ khai trương trung tâm nói trên có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc như Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (NUAC) Yoo Ho-yeol, Đại sứ về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jung-hoon và bà Signe Poulsen, Giám đốc Văn phòng nhân quyền Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Seoul.

Trung tâm này trực thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, được chia làm hai bộ phận là Ban nghiên cứu kế hoạch và Ban điều tra với tổng cộng 14 nhân viên. Trung tâm sẽ lưu trữ các nội dung về tình trạng vi phạm nhân quyền tại miền Bắc dựa trên lời tường thuật của người tị nạn Bắc Triều Tiên.

Giám đốc Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên Seo Doo-hyun cho biết từ nay, việc lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền miền Bắc sẽ được tiến hành một cách hệ thống, đáng tin cậy và dự kiến sẽ mang lại hiệu quả thực chất trong việc phòng ngừa các hoạt động xâm phạm nhân quyền người dân Bắc Triều Tiên một cách gián tiếp. Trung tâm này sẽ tiến hành điều tra lần một với tất cả những người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc, sau đó tiến hành điều tra lần hai qua phỏng vấn những đối tượng cần thiết để thu thập bổ sung thông tin. Phía trung tâm cũng sẽ chia sẻ những thông tin này với các tổ chức quốc tế để những nội dung về thực trạng nhân quyền miền Bắc được công bố rộng rãi.

Tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia có tình hình xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới. Nước này đã và đang tiến hành đàn áp nhân quyền trên quy mô rộng, từ chính trị, tôn giáo đến tư tưởng, lập ra trại giam tù nhân chính trị, bắt bớ xử phạt mà không hề trải qua các trình tự pháp luật. Chính quyền miền Bắc biện minh rằng nước này có những tiêu chuẩn riêng về nhân quyền và không chịu thừa nhận những giá trị nhân quyền phổ quát của nhân loại. Gần đây, cộng đồng quốc tế không chỉ trừng phạt nước này vì việc phát triển hạt nhân và tên lửa, mà còn mở rộng cấm vận bởi vấn đề nhân quyền. Mỹ đang xúc tiến trừng phạt những cá nhân miền Bắc có liên quan tới những hành vi vi phạm về nhân quyền. Vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên tại nước ngoài bị đối xử như nô lệ đang trở thành một vấn đề nhân quyền nóng bỏng, thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Một số nước đã trục xuất hoặc từ chối cấp visa cho người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên. Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ điều tra về tình hình nhân quyền của người dân miền Bắc ở nước thứ ba.

Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên được thành lập căn cứ theo nội dung của Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên. Các hãng truyền thông miền Bắc đã ngay lập tức phản đối quyết liệt việc Chính phủ miền Nam cho ra mắt trung tâm này, nhiều ngày liên tiếp đưa tin bài chỉ trích Seoul. Có thể nói vấn đề nhân quyền chính là “gót chân Achilles” của Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất