Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung

Tin nổi bật trong tuần2015-02-08
Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm 4/2 đã nhóm họp với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Seoul và nhất trí xúc tiến các cuộc họp cấp chuyên viên nhằm sớm thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Được biết, cuộc họp cấp chuyên viên đầu tiên về vấn đề này sẽ diễn ra vào tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung nhóm họp
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước sẽ cử sỹ quan cấp tá làm đại diện tại các cuộc họp chuyên viên này và đặt mục tiêu sớm ký kết biên bản hợp tác về kỹ thuật để có thể lắp đặt đường dây nóng này trong nửa đầu năm nay. Cũng tại cuộc gặp này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung đã xác định lại lập trường vốn có về an ninh và hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Bộ trưởng Han Min-koo nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích. Ông Han nói các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ và việc miền Bắc thử nghiệm hạt nhân không phải những vấn đề có thể mang ra đánh đổi, đồng thời hối thúc miền Bắc phải thể hiện thái độ chân thành hướng đến đối thoại liên Triều. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đại diện Trung Quốc cũng đồng tình với những phát biểu của Bộ trưởng Han và cam kết góp sức đảm bảo an ninh hòa bình khu vực Đông Bắc Á bằng cách ngăn chặn những khiêu khích của miền Bắc. Hai bên cũng trao đổi về việc vào tháng 3 tới, Hàn Quốc sẽ trao trả khoảng 60 bộ hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Quân đội Trung Quốc khi đó đã tham chiến với tư cách là đồng minh của Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã tiến hành trao trả 437 hài cốt lính Trung Quốc về nước. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã bày tỏ quan ngại về khả năng Hàn Quốc lắp đặt tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ.

Đường dây nóng kết nối Bộ Quốc phòng Hàn-Trung
Nghị sự chính được quan tâm nhất tại hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung lần này là việc xúc tiến sớm lắp đặt đường dây nóng kết nối cơ quan Quốc phòng hai nước. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ đang kết nối trực tiếp như vậy với hai nước đồng minh là Mỹ và Nhật Bản. Việc Trung Quốc trở thành nước thứ ba cho thấy hợp tác Hàn-Trung về quân sự đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đường dây nóng này sẽ đóng vai trò là kênh thông tin liên lạc giữa hai bên về tình hình an ninh, ngăn chặn những xung đột quân sự lẫn nhau trong khu vực. Có thể nhấn mạnh hai ý nghĩa quan trọng như sau. Thứ nhất, đó là góp phần kiểm soát ổn định hơn tình hình khu vực Đông Bắc Á khi mà Hàn Quốc cùng Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang duy trì một hệ thống đường dây nóng về chiến lược. Thứ hai, điều này cho thấy Bắc Kinh đã tiến được một bước lớn, thoát ra khỏi những giá trị có từ quá khứ về mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Trên thực tế, Seoul và Bắc Kinh đã bắt đầu những bàn thảo về thiết lập đường dây nóng quân sự từ năm 2007 nhưng Bắc Kinh tỏ ra không mấy mặn mà do cân nhắc nhiều đến quan hệ đồng minh truyền thống với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2008, hai nước đã thiết lập và hiện vẫn đang vận hành đường dây điện thoại kết nối trực tiếp giữa các đơn vị tác chiến của hải quân và không quân. Nếu lần này đạt được nhất trí cuối cùng về thiết lập đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng thì đó sẽ mở ra một bước hợp tác mới về quân sự song phương Hàn-Trung. Có ý kiến cho rằng có thể sẽ có tranh cãi trong quá trình bàn bạc do Hàn Quốc và Trung Quốc cùng tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) đối với không phận trên đảo Ieo, một bãi đá ngầm nằm ở 32,7 độ vĩ Bắc, 125,1 độ kinh Đông. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng thiết lập đường dây nóng quân sự với Trung Quốc sẽ thúc đẩy bàn thảo với nước này một cách nhanh chóng và chính xác trên vấn đề Bắc Triều Tiên cũng như an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.

Tin mới nhất