Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Khởi động hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID tại khu công nghiệp Gaesung

Tin nổi bật trong tuần2014-02-02
Khởi động hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID tại khu công nghiệp Gaesung

Khởi động vận hành thử nghiệm
Hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã chính thức đi vào vận hành thí điểm từ ngày 28/1 vừa qua. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần. Sáng cùng ngày, một số chuyên viên người Hàn Quốc đã nhập cảnh qua Văn phòng xuất nhập cảnh của Bắc Triều Tiên vào khu công nghiệp liên Triều Gaesung bằng cách sử dụng hệ thống RFID này. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ cấp thẻ mã cho các chuyên viên miền Nam ra vào khu công nghiệp Gaesung hàng ngày trong hai tuần tới để vận hành thử nghiệm. Sau khi kiểm tra các vấn đề kỹ thuật một cách toàn diện, hai miền sẽ bàn bạc về thời điểm đưa hệ thống RFID này vào sử dụng chính thức. Hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến được bắt đầu thi công lắp đặt hôm 11/12/2013 và hoàn thành vào ngày 15/1 vừa qua. Từ sau khi hoàn thành lắp đặt đến nay, các chuyên viên hai miền đã làm việc để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật chuẩn bị đưa hệ thống vào hoạt động.

Hệ thống RFID
RFID là viết tắt của cụm từ Radio-Frequency Identification có nghĩa là kỹ thuật nhận biết thông tin từ xa bằng sóng vô tuyến. RFID có vai trò tương tự như mã vạch vốn rất phổ biến ngày nay. Điểm khác biệt giữa hai kỹ thuật này là mã vạch không dùng sóng vô tuyến mà dùng ánh sáng để nhận biết thông tin. Chính vì vậy, hệ thống RFID không những có khả năng nhận dạng trong khoảng cách gần giống như máy đọc mã vạch mà còn được sử dụng để đọc các “thẻ” ở khoảng cách xa. Thậm chí, hệ thống này có thể thu nhận thông tin của các vật nằm lẫn nhau. Nhờ tính năng này mà hệ thống RFID được ứng dụng rộng rãi như trong hệ thống phân phối hay thanh toán tự động phí xe buýt.

Ý nghĩa và triển vọng
Tính đến thời điểm hiện tại, việc ra vào khu công nghiệp liên Triều Gaesung được hai miền Nam-Bắc tiến hành bằng phương thức trao đổi qua fax bản danh sách đăng ký tên người ra vào khu. Trong trường hợp này, việc ra vào khu chỉ được giới hạn ở những khung giờ nhất định đối với những người nhất định. Tuy nhiên, hệ thống RFID kết nối đường dây thông tin giữa văn phòng nhập cảnh của hai miền Nam-Bắc được khởi động chính thức sẽ giải quyết đáng kể những bất tiện như vậy. Những nhân viên Hàn Quốc làm việc tại Gaesung sẽ có thể tự do ra vào khu này vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Việc khởi động, dù chỉ là thử nghiệm hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID như vậy có ý nghĩa to lớn, là tiến triển cho việc giải quyết vấn đề đi lại trong ba vấn đề chính còn tồn tại tại đây là đi lại, viễn thông và hải quan. Trước đó, hồi năm 2007, thông qua các cuộc gặp cấp Thủ tướng, cấp tướng song phương, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí về việc cải thiện ba vấn đề nói trên. Tuy nhiên, cùng với việc mối quan hệ hai miền Nam-Bắc trở nên xấu đi, hai bên cũng không đạt được kết quả khả quan nào trong vấn đề này. Chính vì thế, việc thi công lắp đặt và bây giờ là tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống RFID đã mang lại một bước tiến triển đáng kể. Bước tiến triển lần này có ý nghĩa rất lớn do đây là bài toán cần phải giải quyết đã được đặt ra ngay từ những ngày đầu tiên khu công nghiệp liên Triều Gaesung đi vào hoạt động. Ý nghĩa đó lại càng lớn hơn trong bối cảnh những động thái của Bình Nhưỡng đang rất bất ổn sau vụ nước này hành quyết cựu Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Jang Song-thaek khiến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc cũng phát sinh nhiều yếu tố bất ổn. Hai miền Nam-Bắc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề thông tin và liên lạc vào ngày 7/2 tới để bàn bạc nối lại đường dây internet. Bên cạnh đó, Seoul và Bình Nhưỡng cũng đang trong quá trình thương thảo để đơn giản hóa những thủ tục thông quan tại khu công nghiệp Gaesung. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến kỳ vọng rằng sẽ lại có thêm những tiến triển mới tích cực trong mối quan hệ song phương hai miền.

Tin mới nhất