Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Trung

Tin nổi bật trong tuần2013-10-13
Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Trung

Tìm tiếng nói chung về phi hạt nhân hóa
Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trong vòng 45 phút bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bali, Indonesia vào ngày 7/10. Trong cuộc họp, bà Park nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ đối với các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên. Bà cho biết, miền Bắc không thể dồn hết tất cả mọi thứ để phát triển vũ khí hạt nhân trong khi rất nhiều người dân nước này đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bà cũng hy vọng Trung Quốc sẽ cố thuyết phục và nỗ lực để miền Bắc tập trung vào việc phát triển kinh tế. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ông phản đối mạnh mẽ việc Bình Nhưỡng sở hữu hạt nhân và tiếp tục thử nghiệm hạt nhân. Đáp lại đánh giá tích cực của bà Park về việc bốn bộ ngành của Trung Quốc, trong đó có Bộ Thương vụ, công bố các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên gần đây, ông Tập Cận Bình cho hay, Trung Quốc sẽ tuân thủ Nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Quan điểm khác nhau về giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên
Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước lại có quan điểm khác nhau về giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Park Geun-hye đặt trong tâm vào biện pháp phi hạt nhân hóa thực tiễn thì Chủ tịch Tập Cận Bình lại nhấn mạnh đến việc cần sớm nối lại đàm phán hạt nhân sáu bên. Tổng thống Park cho rằng, trên thực tế, để có được sự an toàn và không còn tồn tại hạt nhân thì việc thực hiện phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng được trong thời gian sớm nhất là hết sức quan trọng và để làm được điều đó, bà đề nghị Trung Quốc hợp tác tích cực trong tiến trình này. Bà Park nhận định, cần phải có cái nhìn về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng theo hướng hỗ trợ thực chất cho tiến trình phi hạt nhân hóa của nước này. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải chuẩn bị các điều kiện để có thể sớm khởi động lại đối thoại, đặc biệt là nối lại đàm phán sáu bên do vấn đề này không thể giải quyết bằng vũ lực.

Bối cảnh và ý nghĩa
Lần này, cách đề cập của Chủ tịch Tập Cận Bình về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã có sự thay đổi so với cuộc Hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Điều này cho thấy, Hàn Quốc và Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác song phương mang tính hữu nghị và mật thiết. Thái độ trên của Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường của Chính phủ nước này về việc không chấp nhận vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, việc gần đây Mỹ bày tỏ ý định hợp tác và ủng hộ quyền tự vệ tập thể của Nhật Bản là một lá bài nhằm “kiềm chế” Trung Quốc cũng đã khiến cho Bắc Kinh thúc đẩy xây dựng quan hệ mật thiết hơn với Hàn Quốc. Dù sao thì việc Trung Quốc phản đối Bắc Triều Tiên sở hữu và thử nghiệm hạt nhân, ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp liên quan đến vấn đề này đã cho thấy rõ lập trường của Chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản lại tỏ thái độ hết sức lạnh lùng với nhau trong hội nghị APEC. Tuy Tổng thống Park Geun-hye đã bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhưng hai bên vẫn cho thấy hình ảnh không mấy thân thiện.

Tin mới nhất