Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mở rộng phạm vi vùng nhận dạng phòng không

Tin nổi bật trong tuần2013-12-08
Mở rộng phạm vi vùng nhận dạng phòng không

Seoul và Washington đã bắt tay vào thảo luận vấn đề mở rộng phạm vi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Có thể thấy, sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không, chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị để đưa ra lập trường cuối cùng của mình trên cơ sở theo dõi tình hình tại các quốc gia liên quan và kết quả chuyến công du đến khu vực Đông Bắc Á của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thảo luận về mở rộng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc
Một nguồn tin ngoại giao của Washington hôm 2/12 cho biết, từ sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không, Hàn Quốc và Mỹ đã ngay lập tức tiến hành gặp gỡ và thảo luận về vấn đề mở rộng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Nguồn tin này cũng nói thêm rằng hiện khó lường trước được lập trường của phía Mỹ. Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố vào ngày 23/11 vừa qua đã lấn vào vùng trời của Hàn Quốc và Nhật Bản và dẫn tới sự xáo trộn về an ninh trên khu vực Đông Bắc Á. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đề xuất cần phải mở rộng phạm vi vùng nhận dạng phòng không của nước này bao gồm cả vùng trời và vùng biển quanh đảo Ieo.

Phương hướng mở rộng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc
Hàn Quốc dự kiến tuyên bố việc mở rộng phạm vi vùng nhận dạng phòng không về phía Nam theo kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12. Khu vực mở rộng này dự kiến bao gồm vùng trời từ đảo Ieo, đảo Mara đến đảo Hong - một đảo hoang ở vùng biển phía Đông Nam bán đảo Hàn Quốc. Nhưng vấn đề thực tế lại rất phức tạp, trước tiên là vì chẳng có lý do gì mà các quốc gia xung quanh lại vui mừng trước việc Hàn Quốc tuyên bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không. Vì vùng nhận dạng phòng không bao gồm cả đảo Ieo theo như kế hoạch của Chính phủ sẽ chồng chéo lên vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản và Trung Quốc. Hai nước này chắc chắn sẽ có phản ứng đáp trả và như vậy, mâu thuẫn trong khu vực sẽ càng bị đẩy lên cao. Trung Quốc có khả năng sẽ tuyên bố bổ sung vùng nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ở không phận biển phía Tây Hàn Quốc mà Seoul gọi là “biển Tây” và Bắc Kinh gọi là Hoàng hải. Trước đó, Bắc Kinh đã lộ rõ ý đồ sẽ mở rộng vùng nhận dạng phòng không ra cả những khu vực trên biển Tây. Chính phủ Nhật Bản với xu hướng hữu khuynh cũng có thể sẽ tuyên bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không của nước mình đến cả đảo Dokdo. Còn hiện tại, do tuyên bố vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc mà Trung Quốc và Nhật Bản đang có những cuộc đối đầu trực diện. Trong lúc đó, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang tích cực triển khai những phương án hợp tác để tìm ra cách giải quyết. Chính vì vậy nên các chuyên gia nhận định rằng tạm thời Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ không muốn làm rối thêm tình hình hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc thận trọng hơn trong việc đề ra phương án đối phó
Hàn Quốc đã nhanh chóng có những bước đi để đối phó với cục diện chính trị khu vực Đông Bắc Á sau tuyên bố của Trung Quốc. Một cuộc họp điều chỉnh các chính sách an ninh đã diễn ra ở Phủ tổng thống hôm 1/12 vừa qua. Nội dung chính là chuẩn bị những phương án nhằm mở rộng vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tiếp đó, ngày 3/12, Chính phủ dự định nhóm họp với đảng cầm quyền Thế giới mới về sự việc trên nhưng cuộc họp tạm thời bị hoãn theo yêu cầu của Chính phủ. Các chuyên gia ra cho rằng thái độ của Chính phủ cho thấy Hàn Quốc đang thận trọng với phản ứng của các nước xung quanh nhằm tìm ra giải pháp giảm thiểu sự mâu thuẫn, va chạm với các nước khác. Có vẻ như Chính phủ muốn kéo dài thêm thời gian đủ để Bộ Quốc phòng có thể khảo sát kỹ tình hình mà đưa ra biện pháp đối phó phù hợp nhất. Có ý kiến cho rằng việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận quốc tế nên Chính phủ Hàn Quốc không nên đi theo vết xe đổ này. Điều này cũng có thể xem như Chính phủ đang rất thận trọng trong việc đề ra phương án nhằm giảm thiểu mâu thuẫn với các nước xung quanh. Nói cách khác, Chính phủ Hàn Quốc dường như đã hành động chậm lại để quan sát kỹ hơn động thái của Trung Quốc và Nhật Bản, sự điều chỉnh trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như kết quả cuộc gặp với Mỹ để đưa ra biện pháp phù hợp nhất với tình hình hiện nay.

Tin mới nhất