Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mỹ tiếp tục điều động máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-52 đến bán đảo Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2013-03-24
Mỹ tiếp tục điều động máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-52 đến bán đảo Hàn Quốc

Vừa qua, Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục huy động máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B52 sang không phận bán đảo Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên “Key Resolve (Giải pháp then chốt)” bất chấp sự phản đối của Bắc Triều Tiên. Cùng thời điểm này, vệ tinh GEO-2 của Mỹ, vệ tinh có thể do thám chính xác tên lửa của các nước thù địch như Bắc Triều Tiên, Iran cũng được phóng lên, càng thu hút sự chú ý của dư luận hơn.

Triển khai huấn luyện bay máy bay ném bom B-52
Được biết, đây là lần thứ hai Mỹ tiến hành tập trận cùng Hàn Quốc với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B52. Cụ thể, ngày 8/3, máy bay ném bom B52 đã xuất phát từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam bay đến không phận Hàn Quốc và tiếp đó, ngày 19/3, máy bay B-52 của Mỹ lại xuất hiện ở Hàn Quốc để tham gia tập trận. Trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 18/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông George Little giải thích rằng việc cho máy bay B-52 tham gia cuộc tập trận “Key Resolve” là nhằm đưa ra thông điệp mạnh mẽ cảnh cáo Bắc Triều Tiên và cho thấy Mỹ quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự hỗ trợ đồng minh Hàn Quốc. Ông Little còn nhấn mạnh thêm là mặc dù ngân sách quốc phòng của Mỹ bị cắt giảm nhưng nước này vẫn sẽ tiếp tục gửi máy bay B-52 đến Hàn Quốc trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng tuyên bố này là nhằm khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đang sở hữu tiềm lực đủ để răn đe, đối phó với những hành động uy hiếp gần đây của Bắc Triều Tiên.

Máy bay ném bom chiến lược B-52
Việc Chính phủ Mỹ công khai về kế hoạch đưa máy bay B-52 vào không phận Hàn Quốc trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là việc chưa từng có. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel giải thích tại cuộc họp báo ngày 15/3, hành động trên cùng với kế hoạch tăng cường tên lửa đánh chặn là nhằm mục đích gây áp lực mạnh cho đối phương. B-52, còn được gọi là “pháo đài bay”, là máy bay chiến lược hạng nặng, có chiều dài 48m, cánh máy bay dài 56,4m và có thể bay với tốc độ tối đa là khoảng 1.162 km/h với quãng đường bay liên tục tối đa là 20 nghìn km. Loại máy bay này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như mang các loại vũ khí có thể nhắm bắn mục tiêu chính xác hoặc vũ khí hạt nhân.

GEO 2
Ngoài máy bay ném bom chiến lược B-52, Mỹ còn gửi đến Hàn Quốc vệ tinh GEO-2, vệ tinh có thể do thám tên lửa của thù địch một cách chính xác. GEO-2 được gắn vào tên lửa đẩy Atlas 5 và được phóng lên từ căn cứ không quân nằm ở Canaveral Cape, bang Florida, Mỹ vào chiều ngày 19/3 theo giờ địa phương. GEO-2 là vệ tinh thứ hai thuộc hệ thống trinh sát hồng ngoại (SBIRS) gồm bốn vệ tinh của Bộ Quốc phòng Mỹ. Vệ tinh thứ nhất đã được phóng vào tháng 5 năm 2011. Hệ thống trinh sát hồng ngoại (SBIRS) được trang bị bộ cảm biến quét hồng ngoại để tìm nơi phóng tên lửa qua thiết bị cảm biến nhiệt độ và bộ cảm biến truy kích hồng ngoại nhằm phát hiện đầu đạn tên lửa. GEO-2 có thể thực thi nhiệm vụ ở độ cao 35.700 km với tốc độ nhận biết các vụ phóng tên lửa cũng như khả năng do thám chính xác hơn hẳn GEO-1. Nó có thể trao đổi thông tin với hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất, qua đó cải thiện tính năng do thám các vụ phóng tên lửa theo thời gian thực, và nhờ vậy tăng tỷ lệ thành công bắn chặn tên lửa bằng những loại tên lửa đánh chặn như Patriot. Theo các chuyên gia, nếu vệ tinh GEO-2 thực hiện nhiệm vụ thành công thì có thể tăng cường sức mạnh đối phó với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (IBCM) của Bắc Triều Tiên đang được coi là mối đe dọa tiềm tàng hiện nay.

Tin mới nhất