Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Chính sách tên lửa mới

Tin nổi bật trong tuần2012-10-14
Chính sách tên lửa mới

Tuyên bố chính sách tên lửa mới
Hôm Chủ nhật (7/10) tại Phủ tổng thống, cố vấn ngoại giao và an ninh Phủ tổng thống Cheon Yeong-woo đã công bố “Tuyên bố chính sách tên lửa mới”. Theo Cố vấn Cheon, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí sửa đổi Hiệp ước tên lửa Hàn-Mỹ nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Theo Hiệp ước tên lửa song phương sửa đổi năm 2001, tầm bắn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc bị hạn chế là 300km và trọng lượng đầu đạn là 500kg. Ông Cheon nhấn mạnh, mục đích quan trọng nhất của việc sửa đổi Hiệp ước tên lửa lần này là nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích quân sự của miền Bắc và Seoul sẽ tuân thủ mọi cam kết của “Quy chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR)” cũng như duy trì sự minh bạch trong phát triển tên lửa. Vào đầu năm 2009, Hàn Quốc đã thành lập nhóm chuyên trách để thảo luận việc sửa đổi Hiệp ước tên lửa này và bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán với Mỹ kể từ tháng 9 năm 2010.

Nội dung chính sách tên lửa mới
Nội dung trọng tâm của chính sách tên lửa mới là phạm vi tầm bay tên lửa đạn đạo được mở rộng từ 300km lên thành 800km. Trọng lượng đầu đạn vẫn được duy trì ở mức 500kg theo Hiệp ước cũ nhưng đây chỉ là giới hạn dành cho tầm bắn 800km. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc áp dụng nguyên tắc “cân bằng” có thể tăng trọng lượng đầu đạn nếu tầm bắn được giảm đi. Theo đó, nếu tầm bắn tên lửa chỉ ở mức 550km thì Seoul có thể gắn đầu đạn có trọng lượng lên đến 1000kg và tên lửa có tầm bắn 300km hiện tại có thể gắn đầu đạn có trọng lượng lên đến 2000kg. Một quan chức của Bộ Quốc phòng giải thích, toàn bộ mục tiêu quân sự của miền Bắc sẽ nằm trong tầm bắn 800km này và toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên sẽ nằm trong phạm vi 550km nếu lấy khu vực Trung Bộ của Hàn Quốc làm tiêu chuẩn, khu vực có thể tránh được mối đe dọa từ tên lửa KN-02, một loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn của miền Bắc có tầm bắn 120km. Với Hiệp ước tên lửa sửa đổi, Seoul có thể giải tỏa những lo ngại của các nước láng giềng và có thể đối phó với những đe dọa về tên lửa vì cho đến thời điểm hiện tại tên lửa của miền Nam có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ của miền Bắc. Bên cạnh đó, tổng trọng lượng thiết bị được gắn vào máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc cũng được nâng từ 500kg lên 2,5 tấn. Trước khi Hiệp ước tên lửa song phương được sửa đổi, quân đội Hàn Quốc không được phép phát triển máy bay không người lái có tổng trọng lượng thiết bị trên 500kg. Với hạn chế trọng lượng 500kg, Hàn Quốc cũng không thể phát triển máy bay trinh sát không người lái tầm thấp gắn ra-đa có độ phân giải cao. Tuy nhiên, nếu được phép phát triển máy bay không người lái có trọng lượng 2,5 tấn theo chính sách tên lửa mới, máy bay của Hàn Quốc có thể gắn thêm trang thiết bị quân sự trên 1 tấn ngoài các trang thiết bị chính. Hay nói một cách khác, máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc không chỉ gắn ra-đa trinh sát mà còn có thể mang 6 loạt đạn tấn công trực tiếp liên quân (JDAM•GBU-38) có khả năng phá hủy các cơ sở, thiết bị ngầm. Các chuyên gia nhận định, thông qua Hiệp ước trên, Hàn Quốc cũng có thể phát triển máy bay không người lái gần đạt tới tiêu chuẩn sản xuất Global Hawk (máy bay trinh sát không người lái) của Mỹ cũng mang một ý nghĩa lớn.

Chiến lược tên lửa được tăng cường
Với chính sách tên lửa mới này, sức công phá của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc sẽ tăng hiệu quả gấp từ 2~4 lần. Hơn nữa, tên lửa đạn đạo của quân đội Hàn Quốc còn có thể tấn công nhanh và tự do tới mọi mục tiêu trên toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên ở bất kỳ vị trí nào bởi tên lửa của Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu rắn và sẽ được bắn bằng bệ phóng di động. Tuy nhiên, hiện năng lực tên lửa của Hàn Quốc kém hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên, nước đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tin mới nhất