Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bộ trưởng Quốc phòng xin lỗi về việc binh sỹ Bắc Triều Tiên gõ cửa đồn gác Hàn Quốc để xin tỵ nạn

Tin nổi bật trong tuần2012-10-21
Bộ trưởng Quốc phòng xin lỗi về việc binh sỹ Bắc Triều Tiên gõ cửa đồn gác Hàn Quốc để xin tỵ nạn

Lời xin lỗi của Bộ trưởng Quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin hôm thứ Hai (15/10) đã xin lỗi vì khiến người dân lo lắng về việc một binh sỹ Bắc Triều Tiên vượt biên không ai biết rồi xin tỵ nạn ở mặt trận phía Đông. Bộ trưởng Kim thừa nhận đã tạo nên sự hỗn loạn bởi quân đội đã không thể thông báo chính xác tình hình một cách đúng lúc. Ông Kim cũng cho biết sẽ kỷ luật tất cả các đối tượng có liên quan đến thất bại trong công tác canh gác trên đường ranh giới liên Triều và yếu kém của hệ thống báo cáo tình hình. Ông nói rằng sẽ áp dụng các quy định nghiêm khắc hơn đối với quân hàm cấp cao của các đơn vị cấp cao được xác nhận là đã chỉ huy và quản lý tình hình này. Tuy nhiên, ông cũng giải thích những người có mức quân hàm dưới bậc thiếu úy sẽ không phải là đối tượng bị kỷ luật bởi họ đã làm việc bình thường ngay trong điều kiện tác chiến canh gác còn hạn chế. Bộ trưởng Kim đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường canh gác biên giới và thiết lập hệ thống báo cáo-chỉ huy như bổ sung binh lực, tăng cường trang thiết bị giám sát và hàng rào dây thép gai trong thời gian ngắn nhất. Đối với việc tăng cường canh gác, ông Kim cho hay quân đội sẽ củng cố tổng thể hệ thống tác chiến canh gác tiền tiêu như sớm xây dựng hệ thống canh gác có tính khoa học, một hệ thống canh gác tiền tiêu thông minh đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Ông Kim cũng nói thêm rằng sẽ xác lập kỷ cương để việc báo cáo tình hình theo 3 giai đoạn : đầu, giữa và cuối với hệ thống chỉ huy và tham mưu giữa các đơn vị được thực hiện một cách chính xác.

Vụ việc binh sỹ Bắc Triều Tiên vượt biên xin tỵ nạn
Vụ việc được nói đến ở đây là vụ việc một binh sỹ Bắc Triều Tiên tại mặt trận phía Đông đã vượt biên xin tỵ nạn vào hôm 2/10 vừa qua. Binh sỹ này đã vượt biên qua hàng rào dây thép gai và gõ cửa đồn gác tiền tiêu của quân đội Hàn Quốc để xin tỵ nạn. Vụ việc này thực sự là một cú sốc bởi nó đã phơi bày sự thật về những yếu kém của hệ thống canh gác tiền tiêu của quân đội Hàn Quốc. Binh sỹ miền Bắc đã vượt qua tất cả sự giám sát của con người và thiết bị như binh sỹ canh gác, thiết bị cảm ứng thân nhiệt và cả camera giám sát mà không bị phát hiện cho đến khi người này đến gõ cửa nơi các binh sỹ miền Nam đang ngủ. Đặc biệt, vụ việc này còn gây bất ngờ hơn nữa khi ngày xảy ra vụ việc lại là ngày quân đội Hàn Quốc đang tăng cường canh gác khi nhận được báo cáo đã phát hiện một vật thể được cho là một tàu ngầm tại bờ biển gần Gyeongpodae, biển Đông. Hơn nữa, vụ việc còn bị chỉ trích là một vấn đề hết sức nghiêm trọng vì nó không được báo cáo chính xác lên cơ quan đầu não của quân đội ngay sau khi xảy ra đã gây nên nhiều hỗn loạn hoang mang. Hệ thống tác chiến canh gác và chỉ huy-báo cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Trừng phạt
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích đã quyết định truy cứu trách nhiệm về sự hỗn loạn trong báo cáo và sự lỏng lẻo trong tình hình tác chiến canh gác hiện rõ trong vụ việc xảy ra hôm 15/10 đồng thời sẽ trừng phạt 14 người trong đó có 9 sĩ quan cấp tá, 5 quan chức cấp tướng gồm 1 trung tướng, 2 thiếu tướng và 2 đại tá. Đây là những quan chức chính của bộ phận tác chiến thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ tư lệnh quân 1 và quân đoàn 8, đã có những quyết định về hình thức kỷ luật đối với các quan chức này.

Tin mới nhất