Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc tiếp xúc ngầm giữa 2 miền Triều Tiên về việc tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Tin nổi bật trong tuần2011-06-05
Cuộc tiếp xúc ngầm giữa 2 miền Triều Tiên về việc tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Ngay sau khi Bắc Triều Triều Tiên tiết lộ nội dung của cuộc tiếp xúc bí mật giữa 2 miền Triều tiên và cho biết Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều, thậm chí là đưa cả phong bì tiền cho Bình Nhưỡng, Chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ không làm việc hoang đường đó. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã xuyên tạc ý nghĩa chính của cuộc tiếp xúc trên và Seoul nhận thấy không cần phải đối ứng với một phát biểu vô căn cứ như vậy. Miền Nam cũng lấy làm tiếc về hành động của miền Bắc và cho rằng thái độ của Bình Nhưỡng sẽ không giúp ích gì cho việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Phát biểu của Bắc Triều Tiên
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm 1/6 với hình thức phỏng vấn người phát ngôn của ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên, đã công khai nội dung cuộc tiếp xúc ngầm giữa các quan chức 2 miền Triều Tiên để chuẩn bị cho Hội đàm thượng đỉnh liên Triều. Bình Nhưỡng cho biết, hai bên đã có cuộc tiếp xúc bí mật tại Bắc Kinh vào ngày 9/5 và tại đây, Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức 3 lần Hội đàm thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 6, cuối tháng 8 và tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào tháng 3 năm 2012. Người phát ngôn này nói, miền Nam cũng đã đề nghị tổ chức cuộc họp trù bị cấp bộ trưởng vào tháng 5 nếu miền Bắc bày tỏ xin lỗi về vụ chìm tuần dương hạm Cheonan và vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Cả việc Bắc Triều Tiên luận điệu cho rằng Hàn Quốc đã đưa “phong bì” tiền cho Bình Nhưỡng.

Lập trường của Hàn Quốc
Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn của Bộ Thống nhất cho biết Chính phủ Hàn Quốc nhận thấy không cần phải đối ứng với một phát biểu vô căn cứ như vậy. Seoul cũng rất lấy làm tiếc về hành động của Bình Nhưỡng. Đối với việc Hàn Quốc đưa “phong bì tiền” cho Bắc Triều Tiên, Bộ Thống nhất nhấn mạnh, đó là một việc hết sức vô lý, và Hàn Quốc đã không chính thức đề cập đến những nội dung cụ thể về việc tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều. Nói một cách khác, Phủ Tổng thống đã không đưa ra bất kỳ một bình luận nào trong vụ việc này và Bộ Thống nhất là người đứng ra giải thích. Điều này cho thấy, một mặt chính phủ Hàn Quốc sẽ không gặp rắc rối với những tuyên bố từ phía Bình Nhưỡng đồng thời tránh để vụ việc này trở thành “gánh nặng” đối với mối quan hệ liên Triều.

Phân tích và triển vọng
Điểm đáng chú ý ở đây là thời điểm Bình Nhưỡng đưa ra những lời tuyên bố trên. Thời điểm này trùng với ngày bắt đầu của kỳ họp quốc hội bất thường vào tháng 6 của Hàn Quốc, ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Như vậy sẽ có 2 khả năng có thể dự đoán. Một là chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim không đạt được kết quả như mong đợi, hai là “chiến thuật” của miền Bắc muốn gây tranh cãi nội bộ trong chính trường Hàn Quốc. Hay nói một cách khác là gây ra những mâu thuẫn giữa các chính đảng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên công khai nội dung về cuộc tiếp xúc ngầm giữa 2 miền, và Bình Nhưỡng cũng đã tự phá vỡ niềm tin của Seoul. Đây cũng có thể là một bằng chứng cho thấy tình hình nội bộ khẩn cấp của miền Bắc. Như vậy, hai miền Triều Tiên sẽ phải mất khá nhiều thời gian để có thể tìm lại động lực cho các vòng đối thoại tiếp theo và theo đó, lịch trình tái khởi động đàm phán 6 bên theo 3 bước: cuộc họp liên Triều về phi hạt nhân hóa, đối thoại Triều-Mỹ và đàm phán 6 bên đã bị sụp đổ. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, phía Bắc Triều Triền sẽ có thể có thêm những hành động khiêu khích.

Tin mới nhất