Washington tái khẳng định sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng bất chấp vụ phóng tên lửa gần đây

Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Kin Moy ngày 28/9 (giờ địa phương) cho biết dù Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên song vẫn sẵn sàng gặp gỡ Bình Nhưỡng vô điều kiện.
Tuyên bố trên được ông Kin Moy đưa ra trong bài diễn văn khai mạc tại diễn đàn thường niên do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, đồng tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng ngày tại thủ đô Washington (Mỹ).
Tại đây, ông Moy tái khẳng định bài toán ưu tiên hàng đầu của Washington là nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc trên nguyên tắc phối hợp tìm kiếm phương thức ngoại giao và tiếp cận một cách thực chất.
Cũng tại đây, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Mark Lambert nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng bất cứ khi nào, bất kỳ đâu, song miền Bắc vẫn chưa có phản hồi. Nguyên nhân có thể là do dịch COVID-19 như cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert dự đoán, hoặc cũng có thể là một lý do khác.
Phát biểu của hai quan chức Mỹ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn giữ nguyên nguyên tắc ngoại giao và đối thoại, bất chấp miền Bắc có hành động khiêu khích. Phản ứng này từ phía Mỹ có thể được hiểu rằng vụ phóng thử tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ.
Mặt khác, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Moy tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với miền Bắc để giải quyết các vấn đề nhân đạo chung, hỗ trợ nhân đạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tể để tiếp cận với tầng lớp yếu thế nhất bất kể quá trình phi hạt nhân hóa có tiến triển như thế nào. Mỹ mong muốn hỗ trợ các dự án hợp tác nhân đạo liên Triều và nối lại hợp tác tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sẵn sàng tìm kiếm sáng kiến để xây dựng lòng tin một cách có ý nghĩa.
Tuy nhiên, ông Moy chỉ ra rằng Mỹ quan ngại sâu sắc và phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên gần đây. Vụ phóng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Bình Nhưỡng đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh thế giới, làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Ông Moy hối thúc các thành viên Liên hợp quốc thực hiện nghĩa vụ quốc tế vì mục tiêu tăng cường nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, có trách nhiệm thi hành nghị quyết về Bắc Triều Tiên tương tự các nghị quyết khác của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Phát biểu này được phân tích là nhắm vào Trung Quốc, nước đang thờ ơ với các lệnh trừng phạt miền Bắc.
Cuối cùng, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Moy khẳng định ủng hộ vấn đề nhân quyền của người dân miền Bắc, tức Mỹ sẽ thảo luận về bất kỳ vấn đề nào kể cả vấn đề nhân quyền mà Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế lên án.
[Photo : YONHAP News]