"Mỹ đang thảo luận sâu rộng về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên"

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Mark Lambert ngày 28/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (NUAC) Hàn Quốc Lee Seok-hyun đang trong chuyến thăm Mỹ.
Trong buổi họp báo sau cuộc gặp trên, ông Lambert phát biểu Chính phủ Mỹ đang thảo luận sâu rộng ở cấp chuyên viên về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Vẫn chưa thể rõ lập trường chính xác của Washington về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh thông qua phát biểu trên của ông Lambert. Tuy nhiên, vào ngày 26/10 vừa qua, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan từng nhận định cách tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ có thể có sự khác biệt về trình tự, thời gian và điều kiện chính xác.
Phát biểu lần này của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Lambert cho thấy Washington cũng đang tiến hành xem xét về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh.
Trên thực tế, Chính phủ Mỹ gần đây cho biết đã tiến hành thảo luận với Hàn Quốc về nội dung đưa vào tuyên bố chấm dứt chiến tranh, đồng thời huy động một lượng lớn chuyên gia pháp luật để phân tích về ảnh hưởng của việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh tới đối thoại phi hạt nhân hóa và vị thế của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp trên, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ Lee Seok-hyun cho biết ở thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên cho thấy nước này vẫn chưa có ý định đối thoại trực tiếp với Mỹ.
Ông Lee nhắc tới trường hợp năm 2018, miền Bắc bắt đầu đối thoại với Hàn Quốc trước, rồi sau đó thể hiện ý định đối thoại với Mỹ. Ông Lee đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước trong năm nay, rồi sau đó tuyên bố chấm dứt chiến tranh, nối lại đàm phán Mỹ-Triều. Theo ông này, nếu Mỹ thể hiện thái độ thiện chí thì Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ có thể diễn ra. Việc tạm hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ cũng có thể giúp ích cho đối thoại.
[Photo : YONHAP News]