Liên hợp quốc cho phép tổ chức dân sự Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo xây dựng bệnh viện ở Bình Nhưỡng

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã phê duyệt yêu cầu của tổ chức dân sự Hàn Quốc, cho phép đưa vật liệu và thiết bị để phục vụ cho việc xây dựng bệnh viện tại thủ đô Bình Nhưỡng của (miền Bắc).
Quỹ Sunbokeum (Thuần Phúc Âm) Yeouido ngày 18/10 đã nộp đơn đăng ký xin miễn áp dụng lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo cho nước này.
Theo quỹ trên, bức thư trả lời của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên công bố trên trang chủ ngày 28/10 có nội dung phê duyệt miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Thuần Phúc Âm Yeouido cho miền Bắc, gồm dự án điều trị bệnh nhân nặng là tầng lớp yếu thế trong xã hội thông qua Bệnh viện tim Bình Nhưỡng.
Các vật phẩm được cho phép đưa sang miền Bắc gồm vật liệu xây dựng cho Bệnh viện tim Bình Nhưỡng như ống nước, máy nén khí, gỗ, bể nước và vật liệu y tế gồm máy chụp CT, MRI, giường bệnh, bàn mổ, ống tiêm.
Thời gian cho phép miễn trừ lệnh cấm vận là một năm, kéo dài đến ngày 28/10/2022.
Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên không nhằm mục đích gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân nước này. Các nước thành viên Liên hợp quốc cần thi hành lệnh cấm vận một cách nghiêm túc, song không được hạn chế quá mức các hoạt động nhân đạo.
Bệnh viện tim Bình Nhưỡng do cố mục sư Cho Yong-gi của Nhà nhờ Thuần Phúc Âm Yeouido (Hàn Quốc) và Liên đoàn Tin lành Bắc Triều Tiên đạt được thỏa thuận xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 2007.
Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết bệnh viện được khởi công vào cuối năm 2007, gồm một tầng hầm và 7 tầng cao, diện tích rộng 20.000㎡, quy mô 280 giường bệnh. Công trình đã bị tạm dừng sau khi sự cố quân đội miền Bắc đánh chìm tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc ở gần đảo Baengnyeong trên biển Tây vào năm 2010.
[Photo : YONHAP News]