Báo cáo viên Liên hợp quốc chỉ trích Trung Quốc cưỡng chế người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/11 đưa tin Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên Tomas Ojea Quintana chỉ trích việc Trung Quốc cưỡng chế hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên với lý do nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, thách thức luật pháp quốc tế.
Ông Quintana lấy làm tiếc khi Chính phủ Bắc Kinh bỏ qua nguyên tắc quan trọng là cần bảo hộ con người khỏi hành vi tra tấn và ngược đãi, kể cả là trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh thay vì áp dụng theo luật pháp trong nước, Trung Quốc cần áp dụng theo Công ước người tị nạn và Công ước chống tra tấn (CAT) của Liên hợp quốc trong vấn đề người tị nạn miền Bắc. Chính phủ Trung Quốc phải cân nhắc việc áp dụng quy định cấm cưỡng chế đưa người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước bởi họ có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn bạo, bị làm nhục.
Ngoài ra, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc khuyến cáo để giải quyết vấn đề người tị nạn miền Bắc, Bắc Kinh có thể gửi yêu cầu tư vấn về quy phạm lên Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hoặc Tòa án công lý quốc tế (ICJ).
Tháng 8 vừa qua, ông Quintana đã nhận được báo cáo về việc 1.000 người dân tị nạn miền Bắc bao gồm cả trẻ em đang bị giam giữ tại Trung Quốc, nhiều người trong số đó đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế đưa về nước. Sau đó, quan chức này đã gửi thư yêu cầu liên quan đến Chính phủ Bắc Kinh. Đáp lại, phía Trung Quốc cho biết những người tị nạn miền Bắc đã vi phạm Luật xuất nhập cảnh của nước này nên không được coi là người tị nạn mà là người nhập cư trái phép, thuộc đối tượng phải cưỡng chế về nước.
[Photo : KBS News]