Bắc Triều Tiên triển khai ba cuộc cách mạng về tư tưởng, công nghệ, văn hóa ra toàn xã hội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/11 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 18/11 đã gửi thư tới các đại biểu tham dự "Đại hội người tiên phong trong ba cuộc cách mạng" lần thứ 5, khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào cùng ngày.
Chủ tịch Kim cho biết Chính phủ miền Bắc quyết định mở rộng phạm vi của ba cuộc cách mạng ra toàn xã hội, nhằm thay đổi diện mạo các địa phương. Ngoài ra, chính quyền miền Bắc sẽ xây dựng trung tâm triển lãm ba cuộc cách mạng tại mỗi tỉnh.
Bên cạnh đó, ông Kim cũng phê bình về quá trình thực hiện ba cuộc cách mạng trong thời gian qua. Một số cán bộ "co rúm" trước khó khăn, không giữ vững niềm tin, khiến quá trình triển khai không đạt được tiến triển. Nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh về việc phải "tự lực cánh sinh", không thể ngồi yên chờ đợi cho tới khi hội tụ hết các điều kiện.
"Ba cuộc cách mạng” là một chiến lược được đề ra vào năm 1970, dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, với nội dung phải duy trì ba cuộc cách mạng về tư tưởng, công nghệ và văn hóa ngay cả sau khi hoàn thiện việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các lần đại hội trước được tổ chức 10 năm một lần từ năm 1986. Tuy nhiên, đại hội lần này được tổ chức sau 6 năm, và là lần thứ hai kể từ sau khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền.
Năm nay là năm thứ nhất miền Bắc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm được đề ra tại Đại hội đảng Lao động hồi tháng 1 vừa qua. Do đó, đại hội lần này được phân tích là nhằm mục đích tổng kết kết quả kinh tế, các vấn đề còn vướng mắc, khích lệ tinh thần các cán bộ để đạt thành quả cao hơn trong tương lai.
[Photo : YONHAP News]