“Bắc Triều Tiên dùng phim Trò chơi con mực để chỉ trích Hàn Quốc

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lịch sử và chính sách công Hàn Quốc thuộc Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson của Mỹ Sue Mi Terry trong buổi tọa đàm ngày 15/12 (giờ địa phương) nhận định Bắc Triều Tiên đang sử dụng những bộ phim Hàn Quốc như “Trò chơi con mực” (Squid Game) và “Ký sinh trùng” (Parasite) để chỉ ra vấn đề mất cân bằng thu nhập nghiêm trọng tại Hàn Quốc.
Mặc dù vậy, bà Sue Mi Terry cho rằng khác với Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc, Hàn Quốc là nước theo chủ nghĩa dân chủ và phát triển, Chính phủ có thể bị phê phán, không cố gắng che đậy những thiếu sót. Trong khi đó, miền Bắc được coi là quốc gia khép kín nhất thế giới. Nhưng dù kín tiếng thế nào đi chăng nữa thì những thông tin từ bên ngoài cũng sẽ có thể du nhập vào trong nước thông qua biên giới chung với nước láng giềng Trung Quốc.
Người dân miền Bắc đang mạo hiểm mạng sống theo nghĩa đen để được xem phim truyền hình hay nghe nhạc Hàn Quốc. Bà Sue Mi Terry cho biết những người tị nạn Bắc Triều Tiên mà bà từng gặp còn hiểu rõ về phim truyền hình Hàn Quốc hơn bà. Tuy việc này không làm sụp đổ chế độ Bắc Triều Tiên, song cũng là một dấu hỏi lớn cho bài toán tuyên truyền chế độ tại nội bộ nước này về lâu về dài.
Giám đốc Sue Mi Terry là người gốc Hàn, sinh ra tại Hàn Quốc sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống. Bà từng là chuyên viên nghiên cứu cấp cao về vấn đề Hàn Quốc tại Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA); phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng và Hội đồng tình báo quốc gia Mỹ (NIC) dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
[Photo : KBS News]