Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Bắc Triều Tiên không có biện pháp khắc phục quá khứ hỗ trợ khủng bố"

Tin tức2021-12-17

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/12 (giờ địa phương) công bố "Báo cáo khủng bố từng quốc gia năm 2020". Báo cáo chỉ ra rằng trong quá khứ, Bắc Triều Tiên đã hỗ trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế, và không thực thi biện pháp khắc phục. 

Miền Bắc bị Mỹ liệt vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố vào năm 1988 sau vụ đánh bom máy bay của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air vào năm 1987, nhưng sau đó được loại khỏi danh sách này vào năm 2008. Tuy nhiên, tới năm 2017, Mỹ một lần nữa đưa miền Bắc vào danh sách đen này.

Trong báo cáo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại việc Washington tái chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia hỗ trợ khủng bố năm 2017, với nhận định rằng miền Bắc vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế, như dính líu tới vụ ám sát tại lãnh thổ nước khác.

Có vẻ như Bộ Ngoại giao Mỹ muốn nhắc tới vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia tháng 2/2017.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Bắc Triều Tiên không thực thi các biện pháp nhằm giải quyết "quá khứ hỗ trợ hành vi khủng bố".

Ngoài ra, báo cáo còn nêu việc 4 tội phạm bị Nhật Bản truy nã vì gây ra vụ bắt cóc máy bay Nhật Bản năm 1970 vẫn đang tiếp tục lẩn trốn tại Bắc Triều Tiên. Kể từ sau năm 2002, miền Bắc mới chỉ trao trả 5 nạn nhân bị bắt cóc là người Nhật.

Các nội dung liên quan tới Bắc Triều Tiên trong báo cáo lần này tương tự với "Báo cáo năm 2019" mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố năm ngoái.

Trong báo cáo năm 2017, khi quan hệ Mỹ-Triều xấu đi, Washington nêu chi tiết các hoạt động khủng bố của miền Bắc, dùng những cụm từ lên án gay gắt như "uy hiếp", "hành động nguy hiểm và ác ý", "vi phạm", nhưng những nội dung này đã biến mất kể từ báo cáo năm 2018, thời điểm diễn ra đàm phán Mỹ-Triều.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất