Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ tiếp tục cấm hỗ trợ vốn cho Bắc Triều Tiên ngoài mục đích nhân đạo do vấn nạn buôn người

Tin tức2021-12-22
Mỹ tiếp tục cấm hỗ trợ vốn cho Bắc Triều Tiên ngoài mục đích nhân đạo do vấn nạn buôn người

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/12 (giờ địa phương) đã chỉ thị Ngoại trưởng Antony Blinken cấm hỗ trợ vốn cho Bắc Triều Tiên ngoài mục đích nhân đạo trong năm tài khóa 2021. Ngoài ra, ông Biden cũng yêu cầu không cấp phép hỗ trợ cho quan chức Chính phủ hoặc doanh nghiệp miền Bắc tham gia các chương trình giáo dục, giao lưu văn hóa.

Ngoài Bắc Triều Tiên, Mỹ đang cấm hỗ trợ tương tự cho các nước Cuba, Nga, Nigaragua, Syria, Eritrea. Lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ nếu các nước nói trên nỗ lực nghiêm túc, thỏa mãn tiêu chuẩn tối thiểu được quy định trong Luật bảo hộ nạn nhân buôn người của Mỹ.
 
Đây là năm thứ 19 Tổng thống Mỹ chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia cấm hỗ trợ với lý do Bình Nhưỡng thiếu nỗ lực phòng ngừa nạn buôn người.

Căn cứ theo Luật bảo hộ nạn nhân buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm sẽ tiến hành điều tra về nạn buôn người ở các nước và công bố báo cáo. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao cấm hỗ trợ vốn cho các nước nằm trong danh sách đen về nạn buôn người.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vốn là đối tượng cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Mỹ, nên lệnh cấm lần này dự kiến không ảnh hưởng gì thêm tới miền Bắc.
   
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 7 đã công bố "Báo cáo nạn buôn người năm 2021", trong đó xếp Bắc Triều Tiên vào nhóm 3, nhóm thấp nhất, gồm các nước không có quy định hay tiêu chuẩn tối thiểu, không nỗ lực để phòng ngừa nạn buôn người. Miền Bắc bị xếp vào nhóm này từ năm 2003. Báo cáo năm nay có 17 nước bị phân loại vào nhóm 3, trong đó có Trung Quốc, Nga, Iran, Myanmar, Cuba, Syria, Afghanistan.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất