Quân đội tiếp tục để xảy ra lỗ hổng trong công tác cảnh giới tại biên giới liên Triều

Vào ngày 1/1 vừa qua, một người được phỏng đoán là người đàn ông đào tẩu Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường dây thép gai ranh giới quân sự liên Triều ở tỉnh Gangwon chạy lên phía miền Bắc. Người này đã bị thiết bị giám sát của quân đội phát hiện, nhưng quân đội đã không hề hay biết vụ việc trong gần ba tiếng.
Vào lúc xảy ra vụ việc, hệ thống camera giám sát CCTV đã ghi lại được cảnh người này vượt qua hàng dây thép gai ở trạm gác ranh giới liên Triều vào lúc 6 giờ 40 phút tối. Tuy nhiên, phải 2 tiếng 40 phút sau, tức vào lúc 9 giờ 20 phút tối, quân đội mới lần đầu phát hiện ra vụ việc.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết binh lính phụ trách theo dõi thiết bị CCTV đã không phát hiện được vụ việc.
Cùng thời điểm đó, cảm ứng giám sát lắp đặt ở trạm gác gần đó cũng đã phát cảnh báo, nhưng quân đội cũng không hề hay biết. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích khi đó, binh lực phụ trách đã tới khu vực hàng rào thép gai để kiểm tra, nhưng không phát hiện được bất thường, nên rút về.
Cuối cùng, vào lúc 10 giờ 40 phút tối ngày 1/1, vụ việc mới được quân đội xác nhận chính thức thông qua kiểm tra cả CCTV và thiết bị cảnh báo.
Địa điểm xảy ra vụ việc gần khu vực trạm gác mà quân đội đã rút binh lực canh gác căn cứ theo thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, nâng cấp hệ thống giám sát như CCTV.
Trước đó, cũng tại khu vực này vào tháng 11/2020, một người đàn ông Bắc Triều Tiên đã vượt qua hàng rào thép gai trốn xuống miền Nam, nhưng khi đó cảm ứng giám sát đã không hoạt động. Sau đó, quân đội đã tiến hành nâng cấp hệ thống giám sát. Lần này, mặc dù thiết bị đã hoạt động bình thường, nhưng quân đội vẫn không ngăn chặn được vụ việc. Dư luận chỉ trích rằng trạng thái cảnh giới của quân đội đang gặp vấn đề.
Chính giới cũng đồng loạt chỉ trích gay gắt rằng đây chính là một sự thất bại rõ ràng trong công tác cảnh giới, yêu cầu quân đội tiến hành điều tra vụ việc. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì chỉ ra rằng đây là một "căn bệnh kinh niên" của quân đội xuất phát từ sự lơ là trong nhận thức an ninh.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thừa nhận đã có sự thiếu sót trong việc xử lý ban đầu, và đã bắt tay vào điều tra chính xác quá trình xảy ra vụ việc.
[Photo : KBS News]